Hà Nội: Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, dồn lực cho các công trình trọng điểm

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Hà Nội là trên 340.152 tỷ đồng. Đến nay phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là trên 249.019 tỷ đồng, còn trên 5.296 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết.

Quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công

Về kết quả thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, năm 2024, Thành phố giao trên 81.033 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công (bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Đến ngày 25.9.2024, lũy kế giải ngân của Hà Nội là 29.647 tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch (ước đến hết tháng 9.2024 là 43% so với tổng kế hoạch và 47,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Đối với kết quả triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố, với 35 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có 6 dự án chưa được phê chủ trương đầu tư; 10 dự án đã phê chủ trương đầu tư chưa phê dự án; 18 dự án đã được phê duyệt dự án, đang triển khai thực hiện (trong đó có 7 dự án chuyển tiếp và 11 dự án mới); 1 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (dự án Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2)...

hn-1182.jpg
Hà Nội giải ngân đầu tư công ước đến hết tháng 9.2024 đạt 43%. Ảnh: V.T

Năm 2024 thành phố đã bố trí vốn cho 17 dự án trọng điểm với số vốn kế hoạch là 15.603 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ là 7.106 tỷ đồng; vốn ODA cấp phát là 2.315 tỷ đồng; ODA vay lại là 1.545 tỷ đồng; ngân sách thành phố là 4.636 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân của các công trình trọng điểm đến ngày 25.9.2024 là 4.355 tỷ đồng (đạt 27,9% kế hoạch).

Về tiến độ giải ngân, Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông cho biết, đến nay đã giải ngân 1.943 tỷ đồng (đạt 27,3%), trong số vốn còn lại nguồn Trung ương bố trí cho dự án Vành đai 3, Vành đai 4 khoảng 4.030 tỷ đồng.

Với nguồn vốn này sau khi được giảm theo nghị quyết của Chính phủ thì giải ngân của Ban sẽ tăng 28,8%. Số vốn còn lại Ban sẽ cố gắng thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm, sau khi điều chỉnh sẽ bảo đảm giải ngân của ban đạt trên 90%.

Với các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 hiện ban có 4 công trình, đang đôn đốc để hoàn thiện thủ tục đầu tư, sẽ triển khai thủ tục đấu thầu trong năm 2025.

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở Xây dựng xác định thực hiện Kế hoạch 143/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội nhằm thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung trong công tác.

Từ đầu năm 2024 đến nay Sở Xây dựng đã trình Thành phố phê duyệt được 20 dự án. Ngoài ra, còn có 65 công trình dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, chia ra các nhóm, Sở đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án của thành phố, các quận, huyện để đôn đốc. Hiện khối lượng công việc còn nhiều ở các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, giao thông, môi trường, hạ tầng kỹ thuật..

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai thủ tục, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý với các dự án, trong đó rà soát, kiểm duyệt kỹ thành phần, nội dung hồ sơ tránh gây kéo dài.

Đồng thời, Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy trình tháo gỡ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục về môi trường.

Để đẩy nhanh triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của thành phố, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đưa ra một nhiệm vụ như: Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng...

Giải quyết khó khăn, vướng mắc, trọng tâm là giải phóng mặt bằng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trên cơ sở việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn mà Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND thành phố vừa mới thông qua, Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu tập trung hoàn tất hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và tiến độ giải ngân, bảo đảm cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 17-NQ/TU của Đảng bộ thành phố và Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, tập trung khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, ngành cần tập trung triển khai thực hiện.

“Trên cơ sở kết quả thực hiện của năm 2024, cần tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó phải khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đã mắc phải trong thời gian vừa qua để Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất”, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp khẩn trương có giải pháp cụ thể để phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt được kết quả cao nhất. Trong đó đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các thủ tục phê duyệt thiết kế thi công- dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân kế hoạch vốn.

Tập trung toàn lực cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Thông tin về các dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại địa bàn Hà Nội, mới đây Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung toàn lực cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nên chưa xác định nguồn vốn thực hiện đầu tư cầu Tứ Liên tại thời điểm này. Hà Nội đang cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn như cầu: Mễ Sở, Hồng Hà (trên Vành đai 4), Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát… Dự án nào hoàn thành chuẩn bị đầu tư trước thì triển khai trước để tận dụng hiệu quả nguồn vốn.

dji-0018-5474.jpeg
Thành phố Hà Nội đang tập trung toàn lực cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: ITN

Ngoài ra, sau bão Yagi, Hà Nội đang phải tập trung xử lý một loạt công trình cầu yếu, cầu tạm. Do đó, những dự án khác như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo..., khâu chuẩn bị đầu tư chưa xong, việc cấp tập xây mới những cây cầu này phải có lộ trình tính toán kỹ vì dự án đang sử dụng vốn ngân sách.

Như vậy, trong số các công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn Hà Nội, đường Vành đai 4 là công trình được thành phố đặc biệt ưu tiên triển khai trong giai đoạn hiện tại, bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia. Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sau gần một năm thi công khẩn trương, hiện dự án đường song hành đã đạt sản lượng 30%, phần lớn dự án đang làm móng, mặt đường, nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa để hoàn thiện. Dự án có kế hoạch dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025, vượt tiến độ 1 năm.

Xã hội

Cảnh giác trước hình thức lừa đảo cho vay tín dụng đen
Đời sống

Cảnh giác trước hình thức lừa đảo cho vay tín dụng đen

Thời gian qua, nắm bắt tâm lý nhiều người dân có nhu cầu vay tiền online để phục vụ cuộc sống, các đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với quảng cáo thủ tục thuận tiện, giải ngân nhanh trên mạng xã hội, nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Diễn đàn lắng nghe nông dân nói
Đời sống

Diễn đàn lắng nghe nông dân nói

Ngày 14.10, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề: "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắng nghe nông dân nói".

Sử dụng nhiều công cụ để hạn chế sử dụng thuốc lá
Xã hội

Sử dụng nhiều công cụ để hạn chế sử dụng thuốc lá

Tại Tọa đàm “Cân nhắc lộ trình khi sửa thuế tiêu thụ đặc biệt” trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam mới đây, các đại biểu cho rằng sửa Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cần đảm bảo hài hòa các yếu tố: sức khỏe cộng đồng, thu ngân sách Nhà nước, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, an sinh xã hội cho người lao động và nông dân, kiểm soát sản phẩm nhập lậu. Vì vậy, cần có mức tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá với lộ trình phù hợp, để hạn chế những tác động tiêu cực cho các bên liên quan.

Tháp Thần nông được công nhận Kỷ lục thế giới
Xã hội

Tháp Thần nông được công nhận Kỷ lục thế giới

Tối 13.10, tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Liên minh Kỷ lục thế giới phối hợp với Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức kỷ lục gia Việt Nam Vietkings tổ chức trao Bằng công nhận Kỷ lục thế giới với Tháp Thần nông làm từ cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Thế giới.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh
Đời sống

"Cô đỡ thôn bản" - cánh tay nối dài của ngành y tế Yên Bái

"Cô đỡ thôn bản" là nhân tố quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Yên Bái. Với kiến thức và kỹ năng được đào tạo, họ không chỉ hỗ trợ trực tiếp việc sinh nở cho các bà mẹ mà còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, như khám thai, tư vấn dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe... góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Đó là chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái với Báo Đại biểu Nhân dân.

Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La kiểm tra nồng độ cồn lái xe
Giao thông

Triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc có hơn 900km đường đồi núi, nhiều đèo, dốc cao, quanh co nguy hiểm, chính vì vậy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Chín tháng năm nay, với sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cánh đồng 132: Đổi thay đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Xã hội

Cánh đồng 132: Đổi thay đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ một vùng đất khô cằn, bà con gần như không thể canh tác sản xuất được, với sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương, cánh đồng rộng 174ha hình thành tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) giúp đổi thay đời sống của nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà con vui mừng đặt tên là “Cánh đồng 132”.

Tàu SEA HERMES có thuyền viên bị nạn
Xã hội

Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài về bờ cấp cứu ngay trong đêm

Vào 14h05 ngày 10.10.2024, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam nhận tin tàu SEA HERMES (quốc tịch Palau) có thuyền viên Cruz Jesus (người Philippines) bị đau bụng dữ dội, nôn nhẹ và huyết áp tăng cao. Thuyền trưởng đã chuyển hướng tàu về Vũng Tàu và yêu cầu hỗ trợ sơ tán nạn nhân về bờ biển cấp cứu.

BHXH tỉnh Bình Định đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, hiệu quả.
Xã hội

Thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Với phương châm "Lấy người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trung tâm phục vụ", thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính đi đôi với chuyển đổi số toàn diện, nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp khi giao dịch.