Quốc phòng - An ninh

Hà NộiTăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Nguyễn Ngân 12/06/2025 06:15

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Ý thức chấp hành chưa cao

Theo thống kê, 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông, làm 177 người chết, 199 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 81 vụ (-20,93%), tăng 01 người chết (+0,57%), giảm 115 người bị thương (-36,62%); so với liền kề giảm 57 vụ (-15,70%), giảm 27 người chết (-13,24%), giảm 77 người bị thương (-27,9%). Toàn Thành phố có 11/30 địa phương có tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Mặc dù các tiêu chí về tai nạn giao thông giảm, song thực tế hiện nay vẫn còn một số bộ phận người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành chưa cao, nhất là trong các khung giờ cao điểm, vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm như đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè, vượt đèn đỏ… gây mất trật tự, an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

07-bc6f7eb-b62a-4b0e-b87a-c81300d7cbcc.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ghi hình các trường hợp vi phạm. Nguồn: ITN

Theo đó, các tổ công tác sẽ phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm, đồng thời chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè, vượt đèn đỏ…

Từ ngày 15/5 đến 1/6, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn Thành phố đã xử lý 8.542 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 2.182 phương tiện; tước 535 giấy phép lái xe và trừ điểm 1.289 giấy phép lái xe theo quy định. Trong đó, có 250 trường hợp vượt đèn đỏ, 217 trường hợp đi ngược chiều và 69 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Bên cạnh việc tuần tra, xử lý trực tiếp tại chỗ, từ ngày 26/5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành triển khai kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm giao thông bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Theo đó, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi nhận chi tiết các vi phạm bằng hình ảnh và video, sau đó tiến hành xử lý theo quy định, bao gồm cả hình thức "phạt nguội". Điều này đồng nghĩa với việc không có hành vi vi phạm nào có thể "lọt lưới", và bất kỳ ai cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trên đường phố Thủ đô.

Kế hoạch này được thực hiện từ ngày 26/5/2025 và sẽ kéo dài đến hết ngày 14/10/2025. Với thời gian triển khai dài hơi và sự đầu tư vào công nghệ, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội kỳ vọng chiến dịch này sẽ tạo ra một cú hích lớn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của mọi người dân.

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Thiếu tá Hoàng Văn Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung ghi hình và xử lý vi phạm trên các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm. Đặc biệt, các khung giờ cao điểm sáng và chiều hàng ngày sẽ là thời điểm được chú trọng nhất. Việc tập trung vào các khu vực "nóng" và các khung giờ cao điểm cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của lực lượng chức năng nhằm tối ưu hóa hiệu quả của kế hoạch.

“Trong trường hợp không thể dừng ngay được phương tiện (do điều kiện giao thông không cho phép hoặc đối tượng cố tình bỏ chạy…), Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành các thủ tục xác minh, xử lý theo trình tự quy định; bảo đảm quy trình xử lý minh bạch, đúng pháp luật và không bỏ sót vi phạm”, Thiếu tá Hoàng Văn Bình nhấn mạnh.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định, mục tiêu chính của kế hoạch lần này là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hướng tới thiết lập một trật tự, kỷ cương mới trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Đây được xem là động thái mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Chỉ sau gần 1 tuần triển khai, đã có 204 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera.

Việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào việc giám sát và xử lý vi phạm không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc hiệu quả hơn, mà còn tạo ra một môi trường giao thông minh bạch, công bằng, hạn chế tình trạng cãi vã, khiếu nại tại chỗ. Người tham gia giao thông sẽ phải tự ý thức hơn về hành vi của mình, bởi vì bất kỳ vi phạm nào cũng có thể được ghi lại và xử lý sau đó, ngay cả khi không có Cảnh sát giao thông đứng chốt trực.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Từ 15/5 đến 1/6, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố Hà Nội đã xử lý 8.542 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 2.182 phương tiện; tước 535 giấy phép lái xe và trừ điểm 1.289 giấy phép lái xe theo quy định.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Nội Tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO