Hà Nội: San lấp trái phép hàng nghìn m2 tại hồ Đồng Mô
Hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Đồng Mô tại thôn Nghĩa Sơn (xã Đoài Phương, TP Hà Nội) đang bị san lấp trái phép. Một vùng hồ thơ mộng đang bị lấn chiếm, đổ đất, phế thải xây dựng, chuẩn bị cho những công trình xây dựng trái phép trong tương lai.
Hồ Đồng Mô có diện tích khoảng 1.400 ha, sức chứa 61,9 triệu m3, được ví như "lá phổi xanh" phía Tây Thủ đô, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nguồn sinh vật phong phú và có tiềm năng khai thác du lịch rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng các resort, biệt thự, homestay "xé rào" quy hoạch, lấn chiếm đất ven hồ không thương tiếc, đã và đang diễn ra trong suốt nhiều năm qua.

Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri về tình trạng san lấp mặt bằng trái phép tại hồ Đồng Mô, thuộc địa phận xã Đoài Phương (TP Hà Nội). Điều đáng nói, phế thải xây dựng, bã bê tông bị đổ trực tiếp xuống lòng hồ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.



Người dân nơi đây cũng cho biết, hoạt động san lấp thường diễn ra vào ban đêm hoặc những ngày cuối tuần để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. “Chúng tôi sống ở đây bao đời, coi hồ như là báu vật. Thấy người ta đổ đất lấp hồ mà xót như cắt vào da thịt”, một người dân lớn tuổi ở thôn Nghĩa Sơn bức xúc nói.
Theo tìm hiểu, hồ Đồng Mô nằm trên địa bàn của nhiều xã, và liên quan đến nhiều đơn vị quản lý từ chính quyền địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi, đến các ban quản lý khu du lịch. Sự phối hợp thiếu đồng bộ, việc đùn đẩy trách nhiệm đã tạo ra những “vùng xám” để các đối tượng vi phạm lợi dụng. Kèm theo đó là các quyết định xử phạt hành chính vài chục triệu đồng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mà các chủ đầu tư có thể thu được từ mảnh đất lấn chiếm. Việc cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu thường rất chậm chạp, khó khăn và tốn kém, đôi khi chỉ mang tính hình thức.
Hồ Đồng Mô có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thủy lợi, chống ngập úng cho khu vực. Thu hẹp diện tích lòng hồ sẽ làm giảm khả năng chứa nước, gia tăng nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa bão.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương (TP Hà Nội) cho biết: “Ngay từ khi vận hành chính quyền 2 cấp vào ngày 1/7, UBND xã đã kiểm tra, phát hiện khu vực hồ Đồng Mô đang bị san lấp trái phép. Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với trường hợp này. Trước đây ở Xã thì người ta quản lý vẫn chưa đầy đủ. Nhưng mà từ khi chính quyền mới về thì sẽ cố gắng không có chuyện để xảy ra những hiện tượng như thế này nữa”.

Biên bản này nêu rõ, vào hồi 14h, ngày 02/7, tại thôn Nghĩa Sơn (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), ông Khuất Văn Phi (SN 1972) đã có hành vi vi phạm hành chính: Lấp hồ trái phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, lấp 2.275m2 tại hồ Đồng Mô (thôn Nghĩa Sơn). UBND xã Đoài Phương đề nghị ông Phi dừng ngay việc đổ đất, chất thải rắn san lấp hồ.


Tiếp đó, ngày 10/7, UBND xã Đoài Phương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPHC.
Theo Quyết định này, xử phạt vi phạm hành chính ông Khuất Văn Phi (SN 1972) đã thực hiện hành vi lấp hồ trái phép với diện tích 2.275m2 tại thôn Nghĩa Sơn, xã Đoài Phương.
Ông Phi bị xử phạt 40 triệu đồng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.


Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, sẽ thành lập đoàn kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát vụ việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.