Giáo dục

Hà Nội: Phụ huynh kỳ vọng, đầu năm trường học tăng tốc hỗ trợ bữa ăn bán trú ngay từ đợt 1

Trang Nhung 07/08/2025 08:53

Năm học 2025 - 2026, Hà Nội lần đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng. Nhiều phụ huynh đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục để hưởng hỗ trợ bữa ăn bán trú ngay từ đợt 1.

Giúp phụ huynh "nhẹ gánh" chi tiêu

Ngày 9/7/2025, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội năm học 2025-2026. Theo kế hoạch, thành phố sẽ dành hơn 3.000 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ cho khoảng 768.000 em đang theo học tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn, ngoại trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, áp dụng theo số ngày ăn thực tế trong năm học 2025–2026, tối đa 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ được phân chia theo vùng. Với học sinh tiểu học thuộc nhóm 1 (23 cơ sở giáo dục tại các xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày cho bữa ăn chính.

Học sinh thuộc nhóm 2 (các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn thành phố) được hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/ngày. Nếu phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức Nhà nước hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, nhưng vẫn phải đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô (phường Cầu Giấy), chị Dương Kiều Vân vui mừng khi trường phát mẫu đơn đăng ký nhận hỗ trợ bữa ăn bán trú đợt đầu năm học 2025 - 2026.

Chị Vân chia sẻ, vợ chồng chị vốn làm kinh doanh tự do, thu nhập không ổn định, tháng được tháng không. Trước đây, tiền ăn bán trú của con là khoản đáng kể, đặc biệt trong thời điểm buôn bán khó khăn. Từ ngày thành phố ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú, gia đình chị đã ''nhẹ gánh'' phần nào.

"Chính sách này khiến tôi cảm thấy con mình được quan tâm, bình đẳng như bao bạn khác, gia đình cũng bớt áp lực chi tiêu hằng tháng. Các con được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng tại trường, phụ huynh cũng yên tâm làm việc, không phải chuẩn bị cơm trưa hay chạy đôn đáo về đón con giữa buổi", Chị Kiều Vân tâm sự.

Đồng quan điểm, chị Hoàng Minh Thảo - phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Cầu Diễn cho biết, trong thời buổi giá cả leo thang, chính sách của thành phố là sự hỗ trợ về mặt kinh tế với các gia đình khó khăn, giúp bậc cha mẹ yên tâm hơn trong việc nuôi dạy con cái.

“Chúng tôi tin tưởng vào chủ trương này, nhưng cũng mong quy trình lựa chọn nhà cung cấp phải công khai, minh bạch. Phụ huynh vẫn cần được tham gia giám sát để đảm bảo mỗi bữa ăn của các con vừa an toàn, vừa đủ dinh dưỡng", Chị Thảo đề xuất.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú cần thực hiện nguyên tắc “3 sạch”: Ăn sạch, Ở sạch và Bàn tay sạch. Ảnh minh họa
Nhiều phụ huynh "thở phào" khi Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh. Ảnh minh họa

Trường học tăng tốc chuẩn bị bữa ăn bán trú

Tính đến thời điểm này, nhiều gia đình ở Hà Nội đã gấp rút làm đơn hưởng chế độ hỗ trợ bữa ăn bán trú đợt 1 năm học 2025-2026 (áp dụng từ ngày 5/9 đến 31/12/2025). Cùng lúc đó, nhiều trường tiểu học trên địa bàn cũng tăng tốc chuẩn bị, chế biến các suất ăn bán trú để đón học sinh vào năm học mới.

Cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B (Ngọc Hà) đánh giá, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú miễn phí được nhiều phụ huynh hưởng ứng vì tính nhân văn, thiết thực.

Trường nằm trong khu dân cư có đông lao động nghèo, trước đây không ít gia đình chậm đóng tiền ăn cho con. Bước sang năm học này, phụ huynh chỉ phải đóng 15.000 đồng thay vì 35.000 đồng mỗi bữa, 20.000 còn lại được Nhà nước hỗ trợ. Thực đơn của học sinh vẫn giữ nguyên, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng.

Cũng theo cô Thảo, hiện nay đa số các trường, trong đó có Trường Tiểu học Thành Công B, đều hợp tác với công ty cung cấp suất ăn do UBND phường lựa chọn theo tiêu chí của Sở GD-ĐT. Các công ty này có chuyên gia dinh dưỡng xây dựng thực đơn, sau đó thông qua Ban quản lý bán trú gồm Ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh để lấy ý kiến.

"Về tiêu chí món ăn, Nhà trường đặc biệt chú trọng cải thiện cách chế biến để học sinh ăn hết suất, kể cả các món rau, cá mà nhiều em thường không thích ăn ở nhà", Cô Thảo nói.

153144-370415125_258863250407939_6460501088278784058_n.jpg
Các trường học gấp rút chọn đơn vị cung ứng, chuẩn bị bữa ăn bán trú phục vụ học sinh trước năm học mới. Ảnh minh họa

Nhiều năm nay, Trường Tiểu học Thành Công B thực hiện chặt chẽ quy trình truy xuất nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu năm học, phụ huynh được mời tham quan cơ sở chế biến suất ăn; hằng ngày trực tiếp tham gia giám sát bếp ăn theo lịch phân công. Trường cũng hướng dẫn phụ huynh cách kiểm tra tem mác và nguồn gốc thức ăn, để hoàn thiện bữa ăn của học sinh an toàn và chất lượng nhất.

"Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến không chỉ đảm bảo bữa ăn đầy đủ, an toàn cho học sinh, mà còn tạo niềm tin, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con học bán trú tại trường", Cô Thảo chia sẻ.

Về quy trình thực hiện, sau khi trường tổng hợp danh sách đăng ký, xác định số lượng học sinh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước sẽ được chuyển về tài khoản trường theo từng đợt, gắn với báo cáo quyết toán định kỳ.

"Việc giải ngân, thanh quyết toán được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B thông tin.

Bảo đảm bữa ăn chất lượng đến với mọi học sinh

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII cho biết, việc hỗ trợ bữa ăn bán trú mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đảm bảo công bằng cho mọi trẻ em với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Không chỉ vậy, chính sách còn thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, tương lai đất nước.

"Trẻ em được chăm sóc từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong môi trường bình đẳng sẽ tự tin, phát triển toàn diện hơn. Đây cũng là cách thành phố thể hiện chính sách công bằng xã hội, nhất là với những gia đình khó khăn, vùng xa”, PGS.TS Bùi Thị An nói.

bui thi an--1
PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII

Cũng theo PGS.TS Bùi Thị An, để chính sách triển khai hiệu quả, mức hỗ trợ cần được tính toán sao cho vừa bảo đảm đủ dinh dưỡng, phù hợp từng độ tuổi, vừa đáp ứng yêu cầu thực phẩm sạch. Mặc dù thực phẩm sạch có giá thành đắt hơn, thì việc ưu tiên sử dụng vẫn là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Đi kèm với chính sách hỗ trợ, bà An đề xuất cần có cơ chế giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát, bảo đảm nguồn kinh phí thực sự đến với bữa ăn của học sinh. Thành phố cần nghiên cứu áp dụng mức hỗ trợ linh hoạt cho từng vùng, tránh cào bằng. Đồng thời, chú trọng hơn đến các khu vực vùng sâu và vùng khó - nơi điều kiện còn thiếu thốn, để tất cả học sinh đều được tiếp cận bữa ăn chất lượng.

Một vấn đề được PGS.TS Bùi Thị An đặc biệt lưu tâm là vệ sinh, an toàn thực phẩm. Theo bà An, để đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho học sinh, Hiệu trưởng và lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp, yêu cầu truy xuất nguồn gốc rõ ràng và có sự giám sát của phụ huynh cùng các tổ chức xã hội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Nội: Phụ huynh kỳ vọng, đầu năm trường học tăng tốc hỗ trợ bữa ăn bán trú ngay từ đợt 1
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO