Hà Nội: Hơn 20.000 gốc đào Nhật Tân bị nước lũ cô lập, có nguy cơ mất trắng
Báo Đại biểu Nhân dân
Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 09.9 đến hôm nay đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội. Mực nước sông Hồng đã dâng cao đến 9,5m, tương đương báo động cấp 1. Đặc biệt, làng đào Nhật Tân, một địa phương nổi tiếng với nghề trồng đào truyền thống đang bị nước lũ cô lập nghiêm trọng.
Theo báo cáo của UBND phường Nhật Tân, hiện có khoảng 80/90ha khu vực đất bãi sản xuất nông nghiệp của các hộ dân bị ngập. Đặc biệt, khoảng 20.000 cây đào đã chìm trong nước.
UBND phường Nhật Tân đã tổ chức họp khẩn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng và lên lịch trực 24/24. Công tác tuyên truyền cũng được quảng bá mạnh mẽ, với việc thông tin đến người dân qua đài truyền thanh và các trang mạng xã hội như Zalo, giúp bà con chủ động ứng phó với tình trạng lũ lụt đang diễn ra.
Trong bối cảnh nước lũ sông Hồng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người dân Nhật Tân vẫn phải gồng mình đối phó, cố gắng bảo vệ từng gốc đào với hy vọng vượt qua khó khăn để phục vụ mùa Tết Nguyên đán sắp tới.
Chiều 18.9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật về tình hình xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2025 - 2030.
Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.
Trưa 19.9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 đã nằm ngay trên vùng bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Bình, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.
Đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Nam Trà My khiến lực lượng chức năng phải tổ chức di tản người dân ngay trong đêm.
Trên khắp cả nước, nhiều hoạt động thiện nguyện được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh thành miền Bắc vượt qua bão lũ.
Sau hơn 2 năm triển khai Dự án ACE ở Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Nam, đã có hơn 4.000 trẻ em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng, chống các hình thức lao động trẻ em.
Chỉ còn số ít hộ dân chưa đồng thuận với phương án giao mặt bằng, tỉnh Quảng Bình đang quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tạo đồng thuận, kiên quyết sớm giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình quốc gia.
Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Theo bản tin cập nhật lúc 8h ngày 19.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 và đang hướng về các tỉnh miền Trung nước ta.
Dù phát hiện và xử phạt hành chính từ năm 2020, nhưng 4 năm sau, UBND TP. Tân Uyên vẫn chưa thực hiện việc buộc tháo dỡ, cưỡng chế nhà xưởng có diện tích hơn 7.000m2 của Công ty TNHH Thép và xây dựng Đại Quang Long xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, 19.9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho rằng với nguồn lực nhà nước cần chi đúng, chi đủ, sử dụng hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách hiện nay.
Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.
Ngày 18.9, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã diễn ra Lễ trao viện trợ nhân đạo của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 2 triệu USD nhằm giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra.
Chiều 18.9, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Bộ Y tế Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tăng cường hợp tác nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người di cư; đồng thời hỗ trợ người di cư tiếp cận hệ thống và chính sách y tế quốc gia.
Theo bản tin cập nhật lúc 20h ngày 18.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới còn cách Đà Nẵng khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.
Chiều 18.9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo, phối hợp Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Học viện Quân y và các đơn vị tổ chức Hội nghị Bàn giao nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) từ Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.