Xã hội

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tham gia “Tiết học GenZ mùa 2”, lan tỏa thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần

Lê Tú • 21/10/2026 15:10

Sáng 21/10, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tiết học GenZ mùa 2” với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”. Thông qua những câu chuyện có thật, các hoạt động trải nghiệm và đối thoại trực tiếp, chương trình góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng tránh ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước những cám dỗ, hiểm nguy.

Sáng 21/10, tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, Hà Nội, chương trình “Tiết học GenZ mùa 2: Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn” được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tham gia “Tiết học GenZ mùa 2”, lan tỏa thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên với thông điệp “Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn”, chương trình năm nay được đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, hướng tới việc tạo ra một không gian giáo dục pháp luật gần gũi, giàu cảm xúc, phù hợp với tâm lý và cách tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ.

Khi những câu chuyện có thật trở thành bài học về sự lựa chọn

Điểm nhấn của “Tiết học GenZ mùa 2” là cách tiếp cận trực quan, lấy những trải nghiệm và câu chuyện đời thực làm chất liệu giáo dục, thay vì chỉ truyền tải kiến thức pháp luật theo phương thức truyền thống.

Với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”, chương trình được kết nối từ bốn điểm cầu, mỗi điểm cầu mang một thông điệp riêng.

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tham gia “Tiết học GenZ mùa 2”, lan tỏa thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần

Trong đó, “Trạm kết nối” đặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, xã Yên Bài, với sự tham gia của 300 học sinh và 300 phụ huynh, giáo viên. Đây là nơi các em được tiếp cận những câu chuyện có thật về hậu quả của ma túy, lắng nghe tâm sự của những người từng vấp ngã và đang nỗ lực tìm lại cuộc sống bình thường.

“Trạm sáng tạo” được tổ chức tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, là điểm cầu chính với 2.015 học sinh. “Trạm bản lĩnh” đặt tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, với 1.100 học sinh và “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa, với 2.350 học sinh.

Chương trình đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, tiếp sóng trên Truyền hình Công an nhân dân và phát trực tuyến trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Các trường học trên địa bàn thành phố cũng tổ chức cho học sinh theo dõi tập trung tại sân trường hoặc lớp học.

Đáng chú ý, trước khi chương trình chính thức bắt đầu, học sinh và phụ huynh tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội được trải nghiệm vở kịch thực cảnh “Cuộc gọi lúc 0h17 phút” do đạo diễn, diễn viên Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện.

Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tham gia “Tiết học GenZ mùa 2”, lan tỏa thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần

Thông qua tình huống bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, cùng những hình ảnh về hậu quả của nghiện ma túy và quá trình điều trị, hoạt động giúp người tham gia nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể xuất hiện trong đời sống thường ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, chương trình còn tạo cơ hội để học sinh đối thoại trực tiếp với những học viên đang cai nghiện, qua đó hiểu rõ hơn cái giá của những lựa chọn sai lầm, cũng như giá trị của sự tự do, tình cảm gia đình và cơ hội được học tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp đẽ, tràn đầy ước mơ, hoài bão nhưng cũng là giai đoạn các em phải đối diện với nhiều lựa chọn và cám dỗ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, có những lựa chọn mở ra tương lai tốt đẹp, nhưng cũng có những quyết định bồng bột, xuất phát từ sự tò mò, lời rủ rê hoặc mong muốn khẳng định bản thân, khiến người trẻ phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân.

“Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm ‘nói không’ để bảo vệ bản thân và tương lai của mình”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Thông qua hành trình kết nối với cơ sở cai nghiện, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội mong muốn các em học sinh biết trân trọng những ngày tháng được đến trường, nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của ma túy và chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh.

Không chỉ giáo dục học sinh, mà còn đánh thức trách nhiệm của gia đình và nhà trường

Một trong những điểm khác biệt của “Tiết học GenZ mùa 2” là việc mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ hướng tới học sinh mà còn kết nối chặt chẽ với phụ huynh, giáo viên và những người đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi.

Ở phần “Đối thoại trẻ”, những câu chuyện của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội trở thành chất liệu để học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng trao đổi về áp lực tâm lý tuổi vị thành niên, những biến đổi trong nhận thức, hành vi và nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại các điểm cầu trường học, học sinh được trao đổi về cách xử lý khi bị bạn bè rủ rê sử dụng chất cấm, khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, đại diện Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, phản ánh thông tin qua các kênh tiếp nhận của lực lượng Công an, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội và ứng dụng Hà Nội Smart Police với tính năng “Cuộc gọi khẩn cấp SOS”.

Chương trình còn dành thời lượng cho những cuộc giao lưu với phụ huynh, giáo viên xoay quanh các chủ đề “Lúc con thay đổi, mình có nhận ra không?” và “Vai trò đồng hành của thầy cô”.

Những nội dung này đặt ra một vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy học đường: Bên cạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ, học sinh cần có những điểm tựa đủ tin cậy để chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối diện với khó khăn.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, gia đình và nhà trường cần trở thành những “trạm dừng an toàn”, nơi các em được lắng nghe, thấu hiểu và định hướng kịp thời trước những thay đổi về tâm lý.

Sự đồng hành kiên nhẫn, tình yêu thương và trách nhiệm của cha mẹ, thầy cô chính là những yếu tố quan trọng giúp hình thành khả năng tự bảo vệ của học sinh trước các nguy cơ từ tệ nạn xã hội.

Đối với những học viên đang cai nghiện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng gửi gắm thông điệp nhân văn về cơ hội sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng.

Ông khẳng định, dù quá khứ có những vấp ngã, tương lai vẫn nằm trong tay mỗi người. Gia đình, xã hội và lực lượng Công an luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ những người quyết tâm thay đổi, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho cộng đồng.

Thông điệp này góp phần làm rõ mục tiêu của chương trình: Phòng ngừa ma túy không chỉ là cảnh báo và ngăn chặn hành vi vi phạm, mà còn là quá trình giáo dục, hỗ trợ, cảm hóa và tạo cơ hội để những người từng mắc sai lầm có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Lan tỏa thông điệp “Không thử ma túy dù chỉ một lần”

Bên cạnh các hoạt động đối thoại, chương trình còn thiết kế nhiều nội dung tương tác nhằm khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức pháp luật.

Ở phần “Hiểu sâu sống chuẩn”, học sinh tại bốn điểm cầu tham gia trò chơi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, trả lời các câu hỏi liên quan đến nhận diện nguy cơ, kỹ năng phòng ngừa và ứng xử trước những tình huống có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, phần “Lá thư gửi tương lai” mang đến một không gian giàu cảm xúc khi học sinh, phụ huynh, giáo viên và học viên cai nghiện cùng viết những lời nhắn gửi bản thân trong 5 năm tới.

Những ước mơ, lời hứa và kỳ vọng được chia sẻ tại chương trình không chỉ là sự động viên đối với mỗi cá nhân, mà còn thể hiện mong muốn chung về một tương lai an toàn, lành mạnh và không có ma túy.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, khách mời như bố con nghệ sĩ Hoàng Bách, mẹ con ca sĩ Hải Yến Idol, mẹ con diễn viên Lưu Huyền Trang và ca sĩ Erik, góp phần đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh bằng âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện gia đình.

Một trong những hoạt động mang tính biểu tượng là việc người tham gia trực tiếp và trực tuyến quét mã QR để gửi thông điệp, cam kết “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Các thông điệp được kết nối, tạo thành hình ảnh cây đại thụ trên màn hình LED, tượng trưng cho sự chung tay của học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.

Sức lan tỏa của chương trình còn được thể hiện qua số lượng đăng ký tham gia. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tính đến 10h ngày 24/9/2026, đã có 6.630 lượt đăng ký, tương ứng tổng cộng 13.259 người tham gia theo hình thức học sinh đi cùng phụ huynh hoặc giáo viên.

Con số này cho thấy sự quan tâm lớn của các gia đình, nhà trường đối với hoạt động giáo dục pháp luật và phòng ngừa ma túy cho thế hệ trẻ.

Nhiều trường học đăng ký tham gia theo tập thể, trong đó có Trường THCS Phạm Hồng Thái, THPT Yên Lãng, THPT Xa La, THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, THPT Dương Xá, THPT Lê Văn Thiêm, THCS Nam Phong, THPT Ngô Sĩ Liên, THPT Hồng Đức, THCS Xuân Phương, THCS Nguyễn Văn Huyên và Trường Hữu nghị 80.

Theo Công an thành phố Hà Nội, chương trình được triển khai nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa vi phạm liên quan đến ma túy cho học sinh, cán bộ, giáo viên tại các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa lực lượng Công an với ngành giáo dục, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy học đường nói riêng và phòng, chống ma túy nói chung không phải trách nhiệm riêng của một ngành, một lực lượng, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ những câu chuyện có thật tại cơ sở cai nghiện đến những cuộc đối thoại giữa học sinh với cha mẹ, thầy cô, “Tiết học GenZ mùa 2” gửi đi thông điệp xuyên suốt: Mỗi lựa chọn hôm nay đều có thể tác động đến tương lai ngày mai.

Và trên hành trình trưởng thành ấy, bản lĩnh của người trẻ không chỉ thể hiện ở khát vọng khám phá, chinh phục những điều mới mẻ, mà còn ở khả năng nhận diện nguy hiểm, biết từ chối cám dỗ và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

    Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tham gia “Tiết học GenZ mùa 2”, lan tỏa thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần
    • Mặc định