Sức khỏe

Hà Nội: Dịch COVID-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng hạ nhiệt

Mạnh Hưng 09/06/2025 11:38

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm nhẹ. Tuy nhiên, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới do bước vào mùa cao điểm.

Theo CDC Hà Nội, tuần qua ghi nhận 150 ca mắc COVID-19, không có tử vong, giảm nhẹ so với tuần trước (156 ca). Tính từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 558 ca mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong – giảm so với cùng kỳ năm 2024 (667/0).

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 271 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (745 ca/0 tử vong). Bệnh nhân phân bố rải rác tại 28 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, không ghi nhận ổ dịch mới, cộng dồn đến nay toàn thành phố chỉ có 1 ổ dịch đã kết thúc hoạt động.

Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng do bước vào cao điểm mùa dịch hằng năm.

Bên cạnh đó, thành phố ghi nhận 168 ca mắc sởi tại 25 quận, huyện, không có trường hợp tử vong; giảm 7 ca so với tuần trước (175 ca). Một số địa phương có số ca mắc cao gồm Long Biên (16), Hà Đông (14), Hoàng Mai (13), Nam Từ Liêm (13), Đống Đa (11).

Tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận 3.197 ca mắc sởi tại toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 1 ca tử vong – tăng so với cùng kỳ năm 2024. Phân tích nhóm tuổi cho thấy, các ca mắc chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đầy đủ: 12,2% dưới 6 tháng; 12,9% từ 6-8 tháng; 7,9% từ 9-11 tháng; 20,2% từ 1-5 tuổi; 14,2% từ 6-10 tuổi; 14,9% từ 11-15 tuổi; 17,8% từ 16 tuổi trở lên.

Về bậnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 103 ca mắc tại 22 quận, huyện, thị xã; không có tử vong, giảm 60 ca so với tuần trước (163 ca). Một số nơi ghi nhận số ca cao gm Hà Đông (17), Nam Từ Liêm (12), Thanh Trì (9), Hai Bà Trưng (8), Sơn Tây (8).

Ngoài ra, ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng tại Trung Văn (Nam Từ Liêm) với 2 ca mắc. Tính từ đầu năm, có 43 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 1 ổ đang hoạt động.

Đáng chú ý, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc liên cầu lợn, bệnh nhân là nữ, 73 tuổi, trú tại Long Biên, có tiền sử bán lòng lợn tại nhà. Bệnh khởi phát ngày 31.05 với biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, lơ mơ; nhập viện Bạch Mai ngày 02.6. Xét nghiệm dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc liên cầu lợn, không có tử vong – tương đương với cùng kỳ năm trước.

Các dịch bệnh khác như não mô cầu, viêm não Nhật Bản, ho gà... không ghi nhận ca mắc trong tuần.

Đặc biệt, trong tuần, CDC Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị giám sát 8 ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2024 tại các địa phương: Thọ An, Phương Đình (Đan Phượng); Sơn Hà, Thị trấn Phú Xuyên; Thắng Lợi, Nguyễn Trãi (Thường Tín).

Đồng thời, tiến hành giám sát chất lượng nước phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra vệ sinh, phòng chống dịch tại 6 điểm thi thuộc quận Thanh Xuân, Tây Hồ.

Thời gian tới, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục giám sát phát hiện ca bệnh qua hệ thống phần mềm, cơ sở y tế và cộng đồng để kịp thời xử lý, khoanh vùng ổ dịch. CDC Hà Nội cũng duy trì kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài để phát hiện sớm các ca nghi ngờ, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Cùng với đó, ngành Y tế tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân về các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm mùa hè như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, COVID-19…

Ngoài ra, khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Nội: Dịch COVID-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng  hạ nhiệt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO