Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông đến hơn 1 vạn học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Thực hiện chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21.12.2023 về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức nhiều buổi học ngoại khoá nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 13.9 đến 16.9, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh các cấp, thu hút hơn 1 vạn học sinh và hàng trăm giáo viên các trường tham dự.

Ghi nhận trong ngày 13.9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, 4 đã tổ chức các buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1.420 học sinh và các thầy cô giáo tại các trường trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng.

11.png
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an quận Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi "Tuyên truyền Luật giao thông, Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên hư" tại trường THPT-Văn Hiến (quận Hai Bà Trưng), có 540 học sinh, 15 giáo viên nhà trường tham dự

Tại các buổi tuyên truyền, Cảnh sát giao thông thông tin đến các em về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chở 3 chở 4, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông... Bằng nhiều hình thức, các báo cáo viên hướng dẫn các em những quy định của luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện và cách xử lý tình huống có thể xảy ra trên đường.

4b17703df055560b0f44.jpg
Hơn 900 học sinh trường THCS Láng Thượng (quận Đống Đa) tham dự buổi tuyên truyền an toàn giao thông do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp tổ chức.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông đồng thời nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh các cấp học.

14.png
Sáng 14.9, hơn 1.050 học sinh và các giáo viên trường THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng) hào hứng tham gia buổi Tuyên truyền an toàn giao thông.

“Đối với mỗi lứa tuổi các giáo trình, giáo án lại được thay đổi sao cho phù hợp để các em dễ hiểu, dễ tiếp thu. Những tình huống giao thông gần gũi với đời thường để từ đó các em có nhận biết, nhận thức tham gia giao thông đúng luật” Trung tá Nguyễn Thị Chung, Phó Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhấn mạnh.

Trong ngày 16.9, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), trường THCS Xuân la (quận Tây Hồ), trường Tiểu học Nam Thành Công, trường THCS Láng Hạ (quận Đống Đa), trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho hàng ngàn học sinh các cấp học.

15.png
Các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THCS Láng Hạ thu hút 890 học sinh và các thầy, cô giáo tham dự.

Phó Đội trưởng Đội GT-TT Công an quận Hoàn Kiếm Trung tá Vũ Thị Thanh Thảo cho biết, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông tại trường THPT Việt Đức được đơn vị phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhằm tăng cường công tác bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. "Ngoài việc yêu cầu các nhà trường, học sinh ký cam kết, chúng tôi cũng chuẩn bị các thông tin để trường học phát thanh trước và sau các buổi học. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các trường học xây dựng mô hình cổng trường ATGT nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc" Trung tá Thảo thông tin thêm.

17.png
Tại trường THPT Việt Đức, 2.503 học sinh và 112 giáo viên được Cảnh sát giao thông phổ biến các kiến thức về luật giao thông đường bộ, ngoài ra các em được các cô, chú Cảnh sát giao thông hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm, chuyên gia của HONDA Việt Nam hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện.

Em Phạm Quang Cường, học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Đức chia sẻ “qua những buổi tuyên truyền như thế này em hiểu được sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông; đồng thời hiểu và để ý đến các biển báo trên đường nhiều hơn, từ đó biết được đoạn này có thể quay đầu, có thể rẽ trái, rẽ phải được, không vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông không những bảo vệ cho chính bản thân mình mà còn bảo vệ cho cộng đồng và những người xung quanh”.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức Cô giáo Trần Thị Quỳnh Hoa cho biết, công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh được nhà trường thực hiện thường xuyên, đặc biệt là vào đầu năm học mới. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là việc giáo dục, nêu gương từ các bậc phụ huynh đối với con em mình.

18.png
Tại trường tiểu học Nam Thành Công, 690 học sinh và thầy cô giáo hào hứng tham gia buổi tuyên truyền an toàn giao thông.
19.png
Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thôngtại trường tiểu học Vĩnh tuy, có 1.689 học sinh và 72 giáo viên tham dự.
20.png
Tại trường THCS Xuân La, hơn 2.000 học sinh được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, việc bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

"Gia đình và Nhà trường cần chủ động hướng dẫn, giáo dục, quản lý con em mình trong việc chấp hành quy định của pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng, Phòng Cảnh sát giao thông cũng rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức xã hội đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới" Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Xã hội

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt vết hư hỏng: Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Xã hội

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt vết hư hỏng: Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.