Hà Nội: Chủ động các phương án phòng chống bão số 3, không để người dân thiếu hàng hóa thiết yếu
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố, TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống bão số 3.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa được kiện toàn, công tác hướng dẫn, chỉ đạo đến tận cơ sở càng cần rõ ràng, quyết liệt hơn. Thành phố đặc biệt nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ để chủ động xử lý mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.
Cơn bão số 3 được dự báo có diễn biến rất phức tạp. Trước cả khi bão đổ bộ, một số địa phương trên cả nước đã chịu thiệt hại về người và tài sản do dông lốc. Tại Hà Nội, nhiều cây xanh đã bị quật đổ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, an toàn của người dân. Trước thực tế đó, thành phố đã yêu cầu rà soát toàn diện lại tổ chức bộ máy, nhân lực, phương tiện, thiết bị phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra vừa qua tại 2 xã Xuân Mai và xã Trần Phú về công tác ứng phó bão số 3 chiều 21/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá đây là hai địa bàn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng nếu bão đổ bộ, đoàn kiểm tra ghi nhận chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, vật tư khá tốt. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng cho thấy một số tồn tại cần khắc phục ngay, như việc hiệp đồng lực lượng, điều động thiết bị và nguồn lực còn thiếu thống nhất; một số công trình tiêu thoát nước chưa vận hành nhịp nhàng theo phương án đã duyệt. Chúng tôi đã có chỉ đạo trực tiếp và sẽ có văn bản đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị để khẩn trương khắc phục.
Liên quan đến trường hợp bão gây chia cắt, ngập lụt, TP. Hà Nội đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân luôn là một trong những nội dung được thành phố ưu tiên hàng đầu. Thực tiễn trong dịch Covid-19 hay các đợt bão mạnh trước đây cho thấy, nếu chuẩn bị chu đáo thì dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, Hà Nội vẫn giữ được nguồn cung ổn định.
Đối với công tác phòng, chống bão số 3, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố đã chỉ đạo ngành Công Thương phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường dự trữ hàng hóa; đồng thời, tổ chức kết nối với các địa phương bạn để sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Các hệ thống phân phối như siêu thị, chợ dân sinh cũng đã được yêu cầu rà soát lượng dự trữ, phương án vận chuyển, kịch bản ứng phó nếu xảy ra ngập lụt hoặc mất điện cục bộ. Mục tiêu là không để người dân thiếu hàng hóa thiết yếu bất kỳ lúc nào.
Đối với một số địa phương đang gặp khó khăn về thiết bị, vật tư phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, qua đợt rà soát vừa rồi vẫn còn bất cập trong phân bổ thiết bị, phương tiện sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số đơn vị chưa kịp điều chuyển các trang thiết bị về đúng địa bàn có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở. Có nơi, lực lượng đã có nhưng phương tiện chưa đủ; có nơi lại thiếu cả nguồn nhân lực lẫn công cụ phòng chống.
Thành phố đã chỉ đạo xây dựng phương án điều chuyển, bổ sung trang thiết bị, đồng thời giao các ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện kịch bản điều hành thống nhất. Thành phố bảo đảm các xã, phường, nhất là những địa bàn xung yếu đều có đầy đủ điều kiện để triển khai phương án phòng, chống thiên tai hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.