Hà Nội: Các cơ sở y tế phải bảo đảm trực cấp cứu 24/24h

Trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải bảo đảm trực cấp cứu 24/24h. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức triển khai điều trị tốt nhất đối với các trường hợp bị thương do ảnh hưởng của bão.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường

Ngày 11.9, Sở Y tế Hà Nội đã có Công điện khẩn số 289/SYT-NVY và Công điện số 4329/SYT-NVY gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc; các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố về việc thực hiện Công điện số 12 của UBND thành phố tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Đồng thời, cũng yêu cầu các đơn vị trong và ngoài công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong mùa mưa lũ.

Đáng chú ý, Sở Y tế thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm đáp ứng y tế, bảo đảm nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian gần đây. Cụ thể, tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3; nâng cao cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; đồng thời chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Đặc biệt, Sở Y tế thành phố yêu cầu toàn ngành y tế Thủ đô cần khẩn trương hoàn thành công tác thống kê thiệt hại, triển khai khắc phục kịp thời các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Mặt khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giám đốc các đơn vị tổ chức triển khai điều trị tốt nhất đối với các trường hợp bị thương do ảnh hưởng của bão; công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị rút kinh nghiệm, đánh giá công tác ứng phó thiên tai trong thời gian qua; rà soát, cập nhật phương án ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trong thời gian tới; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Đáng chú ý, các cơ sở y tế đảm bảo trực ban, trực cấp cứu 24/24h, liên lạc thông suốt. Thực hiện tổng hợp và báo cáo kịp thời công tác y tế, các thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố về Sở Y tế theo quy định.

Cấm các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động trên các sông, suối

Trong khi đó, do diễn biến phức tạp của mưa bão gây lũ lớn trên các sông, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã đề xuất Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cấm các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động trên các sông, suối trên địa bàn thành phố để bảo đảm an toàn.

Theo Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nguyễn Hoàng Hải, căn cứ mực nước trên các tuyến sông Cà Lồ, Sông Đáy, suối Yến và hồ Suối Hai đang lên cao do ảnh hưởng của bão số 3 và tình hình nước lũ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Trong đó, mực nước đo được vào sáng 11.9 tại sông Cà Lồ đã ở trên mức báo động 3; sông Đáy trên mức báo động 2; hồ Suối Hai trên báo động 3; mực nước tại suối Yến cũng cao gấp đôi mức bình thường.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đề xuất Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy hoạt động trên các tuyến sông, suối trên (trừ các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão) đến khi nước rút bảo đảm cho các phương tiện đường thủy lưu thông an toàn.

Liên quan đến công tác cung cấp điện, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, do hoàn lưu bão số 3 gây mưa kết hợp lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước các sông lên cao, gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Sóc Sơn... Trong khi đó, một số khu vực tại các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm... nước sông Hồng cũng lên nhanh, gây mất an toàn cung cấp điện.

Trước tình hình đó, EVNHANOI đã triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống lưới điện trong khu vực bị ngập. Cùng với đó, cán bộ, công nhân của EVNHANOI đã phối hợp với các lực lượng chức năng, ứng trực, sẵn sàng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn điện bất kể ngày đêm.

Công nhân điện Thủ đô cũng đang nỗ lực hỗ trợ người dân sơ tán, kiểm tra an toàn điện trong từng hộ gia đình, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. EVNHANOI cam kết khôi phục nguồn điện nhanh nhất theo phương châm “Nước rút đến đâu, cấp điện đến đó”.

Xã hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội NGUYỄN MẠNH CƯỜNG.
Đời sống

Cần sớm có khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu vẫn diễn ra rất phức tạp trên thị trường và qua không gian mạng. Trong đó, có cả thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng… Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội NGUYỄN MẠNH CƯỜNG cho rằng: cần sớm có khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý thuốc lá thế hệ mới theo hướng quy định rõ cấm hay cho phép sản xuất, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời, cần quy định rõ về chế tài xử lý đối với hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá thế hệ mới nhập lậu, bao gồm cả xử lý hành chính và xử lý hình sự; mức định lượng sản phẩm nhập lậu để xử lý hành chính, hình sự…

Kết luận của bệnh viện không được chấp nhận, gia đình một thương binh hạng nhất ở Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ
Xã hội

Kết luận của bệnh viện không được chấp nhận, gia đình một thương binh hạng nhất ở Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ

Là thương binh hạng 1/4, mất sức đến 81%, mới đây ông Đào Hồng Phong ở Hà Tĩnh đã qua đời, nguyên nhân được kết luận là do vết thương cũ tái phát. Gia đình đã làm hồ sơ để được công nhận liệt sĩ cho ông Phong, song bị từ chối khiến người thân bức xúc.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn
Xã hội

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17.9.2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Triển khai ngay một số giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3
Đời sống

Triển khai ngay một số giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3

Ngày 17.9, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 26 điểm cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng.

Những phần quà ý nghĩa mang Tết thiếu nhi trọn vẹn đến 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid tại TP. Hồ Chí Minh
Đời sống

Những phần quà ý nghĩa mang Tết thiếu nhi trọn vẹn đến 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid tại TP. Hồ Chí Minh

Hoàn cảnh đặc biệt khiến Tết thiếu nhi với 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid chưa được trọn vẹn. Không chỉ tiếp nhận bảo trợ các em đến năm 18 tuổi, vừa qua công ty Tân Hiệp Phát đã đến tận nơi và trao tận tay những món quà trung thu ý nghĩa, giúp các em thêm vững tin hơn vào cuộc sống.

Hà Nội: Chỉ thị số 24-CT/TU tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc
Xã hội

Hà Nội: Chỉ thị số 24-CT/TU tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc

Sau một năm triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7.8.2023 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội", Thành ủy Hà Nội nhận định, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố có nhiều đổi mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành.