Hà Nội bổ cập nước sạch từ hồ Tây để “hồi sinh” sông Tô Lịch
Từ sáng 9/9, sông Tô Lịch đã chính thức được bổ sung nguồn nước sạch từ hồ Tây thông qua hệ thống ống dẫn riêng biệt, đánh dấu bước khởi động quan trọng trong nỗ lực “hồi sinh” con sông gắn bó mật thiết với đời sống người dân Thủ đô.
Hoàn thiện tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thành.
Hệ thống này gồm hai đường ống HDPE song song, đường kính D1200, bảo đảm dòng nước hồ Tây được dẫn về sông Tô Lịch mà không pha lẫn nước thải trong kênh TE3.
Đại diện Ban Nông nghiệp cho biết, nước thải vẫn được đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý, kể cả khi mực nước hồ Tây phải hạ thấp. Đồng thời, trước ngày 20/9, nước sau xử lý tại nhà máy Yên Xá cũng sẽ được bổ cập thêm cho sông Tô Lịch.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc xử lý và hoàn trả mặt bằng tại 63 cửa xả, đồng thời thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, bảo đảm nước thải được đưa về xử lý tập trung tại Nhà máy Yên Xá. Hiện nhà máy này đã nâng công suất lên khoảng 200.000 m³/ngày đêm, đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc tuyến sông.
Song song với đó, 19 vị trí chỉnh trang hai bên bờ sông đoạn từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ – Lê Văn Lương) đã hoàn tất, bàn giao từ ngày 25/8. Dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập trở lại hồ Tây cũng đang được triển khai và đã cơ bản hoàn thành.
Kỳ vọng “hồi sinh” dòng sông lịch sử
Theo kế hoạch, trước ngày 20/9, Ban Nông nghiệp sẽ bổ sung khoảng 200.000 m³ nước đã xử lý từ Nhà máy Yên Xá mỗi ngày về sông Tô Lịch. Khi đó, mực nước trên sông sẽ duy trì ổn định ở mức 3,5m - một giải pháp trước mắt để bảo đảm dòng chảy và chất lượng môi trường nước.
Trước đó, trong buổi làm việc cuối tháng 11/2024 với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sông Tô Lịch - một trong những vấn đề bức xúc của Thủ đô. Ngay sau chỉ đạo này, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra và đặt mục tiêu “hồi sinh” sông Tô Lịch trước dịp Quốc khánh 2/9.
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn dọc sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ cho thành phố; làm sao dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: "Cải tạo sông Tô Lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cam kết huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả bền vững về môi trường, xã hội và văn hóa".Có thể thấy, trước chỉ đạo của Tổng Bí thư, quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố Hà Nội là rất cao với những yêu cầu, việc làm được đưa ra cụ thể. Điều này đang mở ra cơ hội hồi sinh dòng Tô Lịch, một di sản sống chứa đựng bao huyền tích và lịch sử về vùng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Hà Nội chính thức khởi động kế hoạch hồi sinh sông Tô Lịch bằng các giải pháp căn cơ, được tính toán kỹ lưỡng với niềm hy vọng có thể làm “sống” lại dòng sông thơ, khôi phục mạch nguồn văn hóa.
Hiện sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua nhiều phường của Hà Nội. Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc bổ cập nước từ hồ Tây phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm công suất, chất lượng, không làm thay đổi đặc tính thủy văn và môi trường sinh thái. Trong tương lai, Hà Nội cũng dự kiến xây dựng đường ống riêng lấy nước từ sông Hồng để bổ sung cho cả hồ Tây và sông Tô Lịch.
Ghi nhận chiều 9/9, dòng nước từ hồ Tây tiếp tục chảy vào sông Tô Lịch, màu nước đã trong xanh hơn. Ông Nguyễn Hùng Dũng (60 tuổi), sống nhiều năm gần bờ sông, chia sẻ: “Nước bổ sung vào khiến màu sông xanh hơn, đẹp hơn, không còn mùi hôi và muỗi như trước. Người dân chúng tôi rất vui khi thấy dòng sông dần thay đổi tích cực”.
Với những bước đi quyết liệt và đồng bộ, kỳ vọng lớn nhất của chính quyền và người dân Thủ đô là đưa sông Tô Lịch trở lại vai trò của một dòng chảy trong lành, gắn bó với cảnh quan và văn hóa Hà Nội.