GS.TS Chử Đức Trình: "Sinh viên công nghệ phải là trụ cột phát triển các công nghệ số"

GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã nhấn mạnh như vậy tại Ngày hội việc làm “UET Job Fair 2025” – Kết nối để thành công được tổ chức vào ngày 22.3.2025. 

Ngày hội nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp ra trường và người lao động có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, đồng thời định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Ngày hội việc làm công nghệ của Trường Đại học Công nghệ được tổ chức từ năm 2014 và đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp, công ty và sinh viên.

Chương trình đã đồng hành với sinh viên Trường ĐH Công nghệ nói riêng và các trường đại học nói chung trong suốt 11 năm qua và dần trở thành cầu nối quen thuộc giữa các nhà tuyển dụng với sinh viên theo học khối ngành công nghệ kĩ thuật trên địa bàn Hà Nội, giúp thiết lập, định hướng sớm cho sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và tạo cơ hội việc làm cũng như thực tập cho các sinh viên sắp ra trường.

Năm nay, Ngày hội với hàng nghìn vị trí tuyển dụng đến từ 76 doanh nghiệp và hơn 80 gian hàng tuyển dụng trực tiếp để sinh viên tham gia phỏng vấn.

img-4884.jpg
r6pi4220.jpg
Hàng trăm sinh viên và nhà tuyển dụng tham dự Ngày hội việc làm

Nghị quyết 57, mở ra cơ hội mới cho thế hệ trẻ

Năm nay, UET Jobfair diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước đang đẩy mạnh cải cách và tinh gọn để chuẩn bị bứt phá, vươn lên trong kỷ nguyên mới. Đảng và Chính phủ xác định khoa học công nghệ là trụ cột phát triển đất nước, thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết 57 với cam kết đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chính sách thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân. Đây là thời cơ lớn không chỉ cho đất nước, các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp mà còn mở ra những cơ hội cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường ĐH Công nghệ.

Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ hành trang về kiến thức và kỹ năng để hòa mình vào xu thế chuyển đổi mạnh mẽ này. Đối với Trường ĐH Công nghệ, năm 2025 đánh dấu một chặng đường đặc biệt khi Nhà trường bước qua cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo công nghệ kỹ thuật hàng đầu cả nước. Đây cũng là năm thứ 4 Trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính với nhiều chính sách mang tính đột phá, áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nay, ngoài 17 ngành đang đào tạo, Trường đã mở thêm 3 ngành mới là Khoa học dữ liệu, Công nghệ vật liệu, Công nghệ sinh học. Các ngành đào tạo của Nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Máy tính, Điện tử, Bán dẫn vi mạch, Điều khiển và tự động hóa, Vật liệu, Năng lượng xanh, Hàng không vũ trụ, Xây dựng giao thông, Thiết kế công nghiệp và đồ họa, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ tế bào, Kỹ thuật gene, Kỹ thuật di truyền, Công nghệ vi sinh kết hợp với Kỹ thuật tin sinh học, Phân tích dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo,…

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Để thành công, các bạn cần học tập tốt nhất, đặc biệt tập trung vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nhất, hàn lâm nhất thì các bạn mới có thể bay cao và bay xa. Sinh viên công nghệ phải là trụ cột phát triển các công nghệ số, biến công nghệ số trở thành phương thức sản xuất số của mọi nhà, mọi doanh nghiệp. Sinh viên công nghệ cũng cần góp phần lan tỏa tinh thần sẵn sàng khai thác các dịch vụ số cho mỗi người dân, góp phần vào công cuộc bình dân học vụ số”.

GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc
GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh: UET Jobfair 2025 là Ngày hội lớn của sinh viên toàn khối ngành công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày hội là dịp để các em tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, các em biết mình đã chuẩn bị được gì, còn thiếu những gì, từ đó trau dồi và định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Sớm hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. Luôn có ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, và xã hội, lan toả giá trị cốt lõi, giá trị nhân văn của Trường ĐH Công nghệ đến với các thế hệ mai sau”.

Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng các trường đại học

Sau nhiều năm hợp tác với Trường ĐH Công nghệ, ông Đỗ Đức Dũng – Giám đốc bộ phận Giải pháp Phần mềm đại diện Samsung R&D Center Vietnam cho biết: “Trường ĐH Công nghệ là nơi đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành và thành công, trong đó có sự đóng góp từ các chương trình kết nối và định hướng nghề nghiệp như UET Jobfair. Ngày hội là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận, chia sẻ với sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng và kiến thức cần thiết. Đồng thời, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu, xu hướng công việc trong tương lai”. Đồng quan điểm với GS.TS Chử Đức Trình, ông Đức Dũng cho rằng: “Sinh viên cần có ý chí, tầm nhìn dài hạn để cùng doanh nghiệp xây dựng, cống hiến và đạt được những thành công lớn, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, xã hội và bản thân”.

Ông Đỗ Đức Dũng nhấn mạnh: “Ngay từ những ngày đầu, Samsung R&D Center đã xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Vì vậy, chúng tôi luôn đồng hành với các trường đại học hàng đầu, đặc biệt là Trường ĐH Công nghệ, thông qua các hoạt động như cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu, và tuyển dụng. Những hoạt động này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường mà còn giúp sinh viên nâng cao tầm nhìn, chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”.

Ông Đỗ Đức Dũng – Giám đốc bộ phận Giải pháp Phần mềm Samsung R&D Center Vietnam – nhà tài trợ Kim Cương phát biểu
Ông Đỗ Đức Dũng – Giám đốc bộ phận Giải pháp Phần mềm Samsung R&D Center Vietnam – nhà tài trợ Kim Cương phát biểu

Khẳng định Trường ĐH Công nghệ là đối tác toàn diện với MB, ông Vũ Ngọc Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) khẳng định: “Nhà trường đã và đang đồng hành cùng ngân hàng trong các chuyển dịch công nghệ, mang đến những sản phẩm, dịch vụ đa dạng và cơ hội nghề nghiệp vượt trội cho thế hệ trẻ tài năng của UET. Nhiều cựu sinh viên của UET hiện đã trưởng thành và đang giữ các vị trí quan trọng tại MB”.

Ông Vũ Ngọc Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, nhà tài trợ Kim cương phát biểu
Ông Vũ Ngọc Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, nhà tài trợ Kim cương phát biểu

Trường ĐH Công nghệ và MB đã có nhiều hoạt động kết nối với sinh viên như các tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp trong thời đại số. Từ những hoạt động này, nhiều bạn sinh viên UET đã gia nhập vào MB với vị trí thực tập sinh và được tuyển dụng sau khi ra trường. Ông Ngọc Hà chia sẻ thêm: “Các thế hệ sinh viên của Trường đã và đang tiếp tục chứng minh được bản lĩnh chuyên môn và tài năng cũng như bản sắc của người UET trong môi trường năng động, linh hoạt, ứng dụng những phương pháp quản trị mới tại MB. Chúng tôi hy vọng Nhà trường và sinh viên sẽ tiếp tục đồng hành với MB, cùng bứt phá và trở thành nguồn lực quý giá trong hành trình phát triển phía trước”.

Nhiều việc làm cho sinh viên ngay tại ngày hội

Tham gia Ngày hội việc làm UET Job Fair 2025, Phạm Công Nguyên (QH-2022, Khoa Điện tử Viễn thông) đặt mục tiêu tìm kiếm cơ hội thực tập và hướng đến vị trí kỹ sư mạng hoặc hệ thống mạng nội bộ. Công Nguyên chia sẻ: “Ngày hội việc làm là cơ hội để em hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm trong ngành học của mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội thực tập khi đang là sinh viên năm ba. Em đặc biệt yên tâm khi các công ty tham gia sự kiện đã được Nhà trường kiểm chứng về uy tín và chất lượng, giúp chúng em tránh được những rủi ro không đáng có khi tìm kiếm việc làm. Điều này cũng giúp em xác định rõ ràng nơi làm việc uy tín, tạo động lực để học tập và định hướng sự nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực của em khá cao, đòi hỏi điểm số tốt, cùng với các kỹ năng chuyên ngành như hệ thống mạng và xử lý tín hiệu, nên em sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi kiến thức và kỹ năng.”

Sau khi tham gia sự kiện, Công Nguyên không chỉ nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp mà còn tích lũy thêm kiến thức chuyên ngành để chuẩn bị tốt hơn cho con đường sự nghiệp.

Sinh viên Phạm Công Nguyên (Khoa Điện tử viễn thông) tham gia Ngày hội việc làm
Sinh viên Phạm Công Nguyên (Khoa Điện tử viễn thông) tham gia Ngày hội việc làm

Tương tự, Chu Thành Long (QH-2021, ngành Kỹ thuật Robot, Khoa Điện tử Viễn thông) đã tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Chia sẻ sau buổi phỏng vấn, Thành Long cho biết: “Quá trình học tập tại Trường đã trang bị cho em kiến thức hệ thống và tư duy để tiếp cận các công nghệ mới. Việc tham gia ứng tuyển là cơ hội để em tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp em tự đánh giá bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho hành trang nghề nghiệp sắp tới. Em nhận thấy mình cần tiếp tục trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng mềm để hoàn thiện hơn trong tương lai.”

Chu Thành Long, sinh viên ngành Kỹ thuật robot (Khoa Điện tử viễn thông) tham gia ứng tuyển Công ty TNHH Canon Việt Nam
Chu Thành Long, sinh viên ngành Kỹ thuật robot (Khoa Điện tử viễn thông) tham gia ứng tuyển Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tại UET Job Fair 2025, sinh viên có cơ hội trực tiếp thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn và khám phá cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Không chỉ sinh viên năm ba, năm tư mà cả các sinh viên năm nhất, năm hai cũng tích cực tham gia sự kiện để tìm hiểu về các doanh nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Bên cạnh đó, trước thềm diễn ra sự kiện chính, còn có chuỗi các hội thảo hấp dẫn liên quan đến đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm khởi nghiệp, xây dựng lộ trình sự nghiệp cho bản thân, cách để hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp hay kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng…

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như các trò chơi rèn luyện thể chất (kéo co, nhảy bao bố, vật tay) và Chung kết giải đấu “UET Esport Championship 2025”. Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao điện tử lành mạnh, giúp sinh viên giao lưu, giải trí sau thời gian học tập và thi cử căng thẳng. Sau một tháng thi đấu, các đội mạnh nhất đã bước vào vòng chung kết. Kết quả, đội M3UNINDTED giành giải Nhất, đội FET đạt giải Nhì và 2 đội Lông Sâu Róm và BabyThree đồng giải Ba, khép lại giải đấu thành công rực rỡ.

Đội M3UNINDTED giành giải Nhất “UET Esport Championship 2025”
Đội M3UNINDTED giành giải Nhất “UET Esport Championship 2025”
Đội FET giành giải Nhì “UET Esport Championship 2025”
Đội FET giành giải Nhì “UET Esport Championship 2025”
Đội Lông Sâu Róm và BabyThree đồng giải Ba “UET Esport Championship 2025”
Đội Lông Sâu Róm và BabyThree đồng giải Ba “UET Esport Championship 2025”
PV (nguồn uet)

Giáo dục

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ "chiến lược" xét tuyển thông minh, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển
Giáo dục

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ "chiến lược" xét tuyển thông minh, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển

Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đều hướng tới việc tối ưu hóa quyền lợi và mở rộng cơ hội lựa chọn cho thí sinh. Điều cốt yếu là các em cần nắm vững và vận dụng hiệu quả những quyền lợi này. Khi đã xác định rõ mục tiêu về ngành và trường, việc xây dựng một chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý trở nên vô cùng quan trọng.

Vì sao nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn khó xin việc?
Giáo dục

Vì sao nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn khó xin việc?

Theo các nhà tuyển dụng, nhiều sinh viên khi ra trường mong muốn mức thu nhập tốt nhưng trình độ và kiến thức áp dụng được vẫn “chấp chới” thì doanh nghiệp không thể dựa trên bằng tốt nghiệp để trả lương. Vấn đề trả lương phụ thuộc vào thực tế các bạn làm được việc gì cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính “đặt hàng” 3 yêu cầu và đề nghị Thanh niên Việt Nam thực hiện “5 chủ động”
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính “đặt hàng” 3 yêu cầu và đề nghị Thanh niên Việt Nam thực hiện “5 chủ động”

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2025) và Tháng Thanh niên 2025, chiều 24.3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên về "Thanh niên Việt Nam tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Xóa rào cản, tạo sự bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi người bằng AI, Big Data
Giáo dục

Xóa rào cản, tạo sự bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi người bằng AI, Big Data

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, một trong những thách thức lớn nhất là thay đổi nhận thức của người học về giáo dục suốt đời. Tuy nhiên, hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang từng bước được ứng dụng để cá nhân hóa trải nghiệm học tập, giúp người học đề xuất lộ trình học phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Từ đó, xóa đi các rào cản, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người.

TP. Hạ Long tiếp cận phương pháp tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
Giáo dục

TP. Hạ Long tiếp cận phương pháp tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 23.3, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến trong giáo dục mầm non cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán trên địa bàn.

Đắk Lắk: Sôi nổi ngày hội Đoàn tại Trường THCS Tân Lợi
Giáo dục

Đắk Lắk: Sôi nổi ngày hội Đoàn tại Trường THCS Tân Lợi

Hòa chung không khí tưng bừng của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2025), Trường THCS Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tự hào trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế mở 4 chuyên ngành mới, đào tạo đa kỹ năng

Ngày 23.3, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN công bố các chuyên ngành đào tạo chương trình đào tạo cử nhân ngành kinh tế với 4 chuyên ngành mới, gồm: Kinh tế chính trị và Ngoại giao; Quản lý kinh tế; Kinh tế số và Quản lý; Kinh tế truyền thông và Báo chí. Với chương trình đào tạo đan xen đa kỹ năng, Trường ĐH Kinh tế khẳng định, các chuyên ngành mới sẽ cung ứng cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khánh Linh (Thành phố Lạng Sơn) cho biết: "Em bắt chuyến xe sớm nhất là 4 giờ xuống Hà Nội để kịp nghe tư vấn tuyển sinh của các chuyên gia. Dù tìm hiểu trên mạng rồi, nhưng em vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về quy chế tuyển sinh của Bộ, cũng như thông tin của các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nên muốn xuống trực tiếp để nghe tư vấn và đặt câu hỏi".
Giáo dục

Sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua: Bỏ xét tuyển sớm, ngành giáo dục sửa 3 Luật, hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành khoa học công nghệ...

Quy chế xét tuyển đại học, cao đẳng 2025; sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành giáo dục; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Năm 2024; Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 20.000 chỉ tiêu năm 2025... là những tin tức giáo dục nổi bật tuần qua