Văn hóa - Thể thao

"Góp sức" với Quốc hội, vì sự phát triển đất nước phồn vinh

Hải Đường 20/12/2025 16:40

Giải Diên Hồng hội tụ những cây bút sắc sảo về cơ quan dân cử. Với mỗi tác giả, việc tham dự giải là cơ hội để "góp sức" với Quốc hội, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), đại diện cho tiếng nói từ “Thủ đô kháng chiến”, Phó Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc, Báo và phát thanh - truyền hình Tuyên Quang, nhà báo Hoàng Thị Minh Phương không giấu được niềm tự hào khi cùng các đồng nghiệp thực hiện chuyên đề phát thanh Từ lời thề Tân Trào đến kỷ nguyên pháp quyền - hành trình 80 năm niềm tin và khát vọng (giải B, Giải Diên Hồng lần thứ tư).

Chị chia sẻ ý tưởng thực hiện tác phẩm bắt nguồn từ niềm tự hào về mảnh đất quê hương. Tuyên Quang là nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Các thành viên trong nhóm tác giả đều sinh ra, lớn lên tại đây nên luôn khát khao kể một câu chuyện xuyên suốt 80 năm: từ lời thề của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hòn đá thề nơi đình Tân Trào, đến công cuộc Đổi mới và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân hiện nay.

Trao bằng khen tập có đóng góp tích cực cho giảiVQK_8996
Trao Bằng khen của Văn phòng Quốc hội tặng các tập thể có đóng góp tích cực cho Giải Diên Hồng lần thứ tư. Ảnh: Quang Khánh

“Tuyên Quang và căn cứ địa Việt Bắc là nơi hun đúc niềm tin, ý chí và khát vọng độc lập, thống nhất đất nước. Tác phẩm của chúng tôi là câu chuyện xuyên suốt của lịch sử cách mạng, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đặt nền móng cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến những bước tiến dài của hơn ba thập kỷ đổi mới. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm chính là niềm tin. Niềm tin được trao truyền từ thế hệ cha anh tại Tân Trào năm xưa đến thế hệ hôm nay, vững tin vào giá trị cốt lõi của pháp quyền và dân chủ”, nhà báo Hoàng Thị Minh Phương nói.

Cùng chung mạch cảm xúc tri ân, nhưng với Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, TS. Hoàng Thị Lan, thực hiện loạt bài về Quốc hội Việt Nam giống như “món quà” dành tặng cho nơi mình đã gắn bó suốt 20 năm. TS. Hoàng Thị Lan đã có gần 20 năm công tác, hoạt động chuyên môn tại Văn phòng Quốc hội, trực tiếp theo dõi, tham gia tham mưu, giúp việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội qua 5 nhiệm kỳ.

Trao giải Khuyến khíchVQK_9078
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Quang Khánh

Quá trình đó không chỉ tạo nên sự am hiểu sâu sắc về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, mà còn hun đúc tình cảm, trách nhiệm và niềm trân trọng đối với một thiết chế quyền lực luôn đổi mới vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, khi chuyển công tác sang làm Phó Tổng Biên tạp Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, việc thực hiện tác phẩm 80 năm Quốc hội Việt Nam - Thời gian và con đường (giải Khuyến khích, Giải Diên Hồng lần thứ tư) được xác định như lời tri ân chân thành đối với Quốc hội.

“Tác phẩm là lời tri ân đối với nơi tôi đã gắn bó, rèn luyện và định hình bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội từ một vị trí mới thông qua truyền thông chính sách, khoa học pháp lý và báo chí chính luận. Loạt bài còn là sự hưởng ứng có trách nhiệm đối với Giải Diên Hồng lần thứ tư”, TS. Hoàng Thị Lan nói.

Bên cạnh niềm tự hào, trách nhiệm xã hội cũng là điều thôi thúc các nhà báo dấn thân, khai thác sâu sắc các đề tài về hoạt động của cơ quan dân cử. Đặc biệt, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà còn chủ động tìm kiếm giải pháp, tham vấn chuyên gia để cùng Quốc hội tháo gỡ những “điểm nghẽn”.

Phó Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú, Báo Nhân dân, Kiều Thanh Hương, đại diện nhóm tác giả loạt bài Sắp xếp giang sơn, kiến tạo động lực phát triển quốc gia (giải B, Giải Diên Hồng lần thứ tư) cho rằng, việc thực hiện đề tài này là cách để báo chí đưa hoạt động của cơ quan dân cử đến gần hơn với đời sống.

Các đại biểu tới dựVQK_8613
Báo Đại biểu Nhân dân đạt 2 giải B, Giải Diên Hồng lần thứ tư. Ảnh: Quang Khánh

“Giải Diên Hồng là động lực để các nhà báo dấn thân, theo đuổi đề tài khó nhưng giàu ý nghĩa chính trị - xã hội. Điều tâm đắc nhất của chúng tôi là đã khẳng định được tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là bước chuyển mình chiến lược để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường. Tác phẩm là nỗ lực của chúng tôi nhằm lan tỏa thông tin, củng cố niềm tin của cử tri vào những quyết sách nói đi đôi với làm của Quốc hội”, nhà báo Kiều Thanh Hương nhấn mạnh.

Mỗi tác phẩm tại Giải Diên Hồng lần thứ tư đều mang nặng niềm tự hào, tri ân và trách nhiệm. Đó là sự cộng hưởng giữa niềm tự hào về truyền thống 80 năm vẻ vang và khát vọng được cống hiến trí tuệ, tâm sức của đội ngũ người làm báo, đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam kiến tạo tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        "Góp sức" với Quốc hội, vì sự phát triển đất nước phồn vinh
        • Mặc định