Góp phần thay đổi thái độ, hành vi của cộng đồng
Chia sẻ với PV Báo Đại biểu nhân dân, Trưởng nhóm Nắng cuối trời Nguyễn Thúy Hằng (Vĩnh Phúc) cho biết: được sự hỗ trợ của Dự án thành phần VUSTA, hoạt động của Nhóm Nắng Cuối trời dần đi vào nề nếp, hiểu rõ được công tác tuyên truyền và vượt qua được sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội… Chính điều đó đã làm thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng trong việc phòng tránh HIV một cách tích cực nhất.
- Vai trò của Dự án Thành phần VUSTA đối với hoạt động của các nhóm cộng đồng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam là rất quan trọng. Với nhóm Nắng cuối trời, Dự án Thành phần VUSTA đã có tác động như thế nào đến quá trình hoạt động của nhóm thời gian qua, thưa chị ?
Trưởng nhóm Nguyễn Thúy Hằng: Nhóm Nắng cuối trời được thành lập vào tháng 8 năm 2011, khi đó toàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có nhóm đồng đẳng nào của những người tiêm chích ma túy, trong khi tỷ lệ lây nhiễm HIV trong người tiêm chích ma túy thì ngày càng tăng. Bên cạnh đó, sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người tiêm chích ma túy cũng không hề nhỏ trong cộng đồng. Từ khi được sự giới thiệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm Nắng cuối trời chúng tôi đã nhận được sự tài trợ của Quỹ Toàn Cầu - Dự án Thành phần VUSTA. Sự tài trợ của Dự án là một bước ngoặt lớn cho quá trình hoạt động của nhóm sau này. Bên cạnh đó, VUSTA cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về các kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS. Ngoài ra, VUSTA lên kế hoạch hỗ trợ tại chỗ cho nhóm về quản lý, củng cố nhân sự, hướng dẫn về các biểu mẫu báo cáo tiếp cận, tài chính, thảo luận với nhóm về các mô hình sinh kế… Được sự hỗ trợ của Dự án, cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi.
- Song hành cùng với sự tài trợ của Dự án Thành phần VUSTA, xin chị cho biết, những kết quả nhóm Nắng cuối trời đã đạt được trong thời gian qua?
Trưởng nhóm Nguyễn Thúy Hằng: Được sự hỗ trợ của Dự án thành phần VUSTA thì hoạt động của Nhóm Nắng Cuối trời dần đi vào nề nếp, hiểu rõ được công tác tuyên truyền và vượt qua được sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội… Nắng cuối trời đã trở thành một câu lạc bộ không phải chỉ dành riêng cho các thành viên mà cho tất cả mọi người - điều mà trước kia chúng tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Bằng những nỗ lực của bản thân từng thành viên trong nhóm, với giá trị và sứ mệnh mà cộng đồng đã tin tưởng, Nhóm Nắng cuối trời hoàn toàn chinh phục được tình cảm của mọi người. Chính điều đó đã làm thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng trong việc phòng tránh HIV một cách tích cực nhất. Tôi lại nghĩ sự thay đổi đâu chỉ bởi thời gian…
- Chị vừa đề cập đến sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội trong việc phòng chống HIV. Vậy thưa chị, vấn đề này đã gây khó khăn, trở ngại gì cho quá trình hoạt động của nhóm?
Trưởng nhóm Nguyễn Thúy Hằng: Vâng, những ngày đầu hoạt động của nhóm thật nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất vẫn là sự kỳ thị của cộng đồng đối với những người như chúng tôi, bởi trong nhóm có 7 người thì 4 người đã nhiễm H - điều này ai cũng biết. Ngay từ khi biết nhóm chúng tôi hoạt động tại căn nhà đó, những đứa trẻ hàng ngày chơi nhảy dây, đá bóng trước cổng đã rời đi. Những bờ tường của nhà hàng xóm trước kia chỉ là những hàng rào thấp để trang trí nay đã xây cao vút lên bằng xi măng kiên cố. Những chiếc cổng bình thường của những ngôi nhà xung quanh nay được gia chủ gia cố chắc chắn với nhiều lớp khoá bảo vệ… Chỉ có những thành viên nhóm hàng ngày lặng lẽ ra vào. Ngay cả khi chúng tôi tổ chức sinh hoạt nhóm với sự tham gia rất đông của các thành viên thì những ánh mắt soi mói của hàng xóm nghi ngại, cần phải đề phòng và tránh xa…
- Chị có đề xuất, kiến nghị gì đối với chính quyền địa phương nói chung và với Dự án thành phần VUSTA nói riêng để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm?
Trưởng nhóm Nguyễn Thúy Hằng: Tuy sự kỳ thị của cộng đồng đã giảm đi nhiều đối với nhóm chúng tôi, tuy nhiên sự cảm thông của chính quyền địa phương còn chưa được nhiều. Mặc dù họ biết các hoạt động của nhóm là tốt nhưng họ chưa hoàn toàn tin tưởng vào các thành viên nhóm với con mắt nghề nghiệp đôi khi họ vẫn coi chúng tôi như những đối tượng cần giám sát, vì còn một số thành viên còn chưa cai nghiện được ma túy nên đôi khi còn cản trở công việc của nhóm. Nhóm mong muốn, được sự hỗ trợ của Tiểu ban quản lý dự án ISDS, Dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS - Dự án thành phần VUSTA hỗ trợ giúp …
- Xin cám ơn chị !

