Gói thầu XL01 cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành: Sản lượng đạt gần 62%, tăng tốc về đích cuối năm 2026
Sau gần một năm thi công, gói thầu XL01 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện đã đạt gần 62% giá trị hợp đồng. Khi thời gian còn chưa đầy 180 ngày để hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công liên tục để đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 22 km, đi qua TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, gồm hai gói thầu xây lắp XL01 và XL02.
Trong đó, gói thầu XL01 do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công đoạn qua TP. Hồ Chí Minh - khu vực tập trung nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp như cầu cạn, cầu Long Thành, cầu sông Tắc và nền đường trên đất yếu.
Hiện trên công trường, các nhà thầu huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc, thiết bị, triển khai 34 mũi thi công đồng thời. Đến nay, hạng mục xử lý nền bằng cọc xi măng đất đạt 91%; toàn bộ cọc khoan nhồi D2000 đã hoàn thành, các hạng mục cọc còn lại đều đạt trên 95%.
Lũy kế giá trị xây lắp đạt hơn 2.612 tỷ đồng, tương đương 61,7% giá trị hợp đồng. Trên toàn tuyến, các nhà thầu duy trì thi công "3 ca, 4 kíp", tập trung đẩy nhanh kết cấu nhịp, nền đường và các hạng mục trọng điểm nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.
Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2027. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng hai tháng, đưa công trình vào khai thác từ cuối năm 2026.
Ngày 17/7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát động phong trào thi đua "180 ngày đêm quyết tâm hoàn thành dự án mở rộng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành". Ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc VEC, cho biết phong trào không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.
Theo ông Nam, quá trình triển khai dự án đã phải đối mặt với nhiều thách thức như chậm bàn giao mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu, điều kiện thời tiết bất lợi và yêu cầu kỹ thuật cao. Dù vậy, các đơn vị vẫn duy trì nhịp độ thi công, đưa nhiều hạng mục quan trọng đạt kết quả tích cực. Trong giai đoạn còn lại, khối lượng công việc vẫn rất lớn, tập trung tại các hạng mục đường găng như cầu Long Thành, lao lắp dầm, hoàn thiện nền đường K98, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.
Đại diện liên danh nhà thầu gói XL01, ông Cao Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định dự án không chỉ là một hợp đồng xây dựng mà còn là trách nhiệm đối với chủ đầu tư, người dân và uy tín của các doanh nghiệp tham gia.
“Chúng tôi nhận thức rõ, tiến độ của Dự án nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kết nối, khai thác đồng bộ các công trình trọng điểm quốc gia cũng như hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Liên danh nhà thầu sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công khoa học, liên tục, nhiều mũi, nhiều ca; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết”, ông Cao Ngọc Nam nhấn mạnh.
Với gần 62% khối lượng gói thầu XL01 đã được hoàn thành cùng quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu, dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Việc hoàn thành công trình vào cuối năm 2026 không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông trên cửa ngõ phía Đông TP.HCM mà còn tạo tiền đề kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

