Gỡ điểm nghẽn trong thực hiện phá sản

Sáng 27.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp mở rộng thẩm tra dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu

Tham dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh; đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp; Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, dự thảo Luật kế thừa những quy định của Luật Phá sản năm 2014 còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Theo đó, dự thảo Luật bổ sung mới 25 điều; sửa đổi, bổ sung 58 điều và giữ nguyên 8 điều.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng cho biết, trong quá trình nghiên cứu, xây dựng có nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải sửa tên Luật thành “Luật Phục hồi, phá sản”, để phù hợp với việc mở rộng phạm vi quy định về chế định phục hồi trong dự án Luật.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Cùng với đó, bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng xây dựng luật là khuyến khích, ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản từ sớm; thay đổi tâm lý e ngại nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản... Do vậy, Tòa án Nhân dân Tối cao đề xuất đổi tên dự án Luật thành dự án Luật Phục hồi, phá sản.

Tại dự thảo Luật cũng đã bổ sung chương mới về thủ tục phục hồi, quy định về mở thủ tục phục hồi, xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; hội nghị chủ nợ; thực hiện phương án phục hồi kinh doanh... Đồng thời, quy định về tạm ứng chi phí phá sản, nguồn chi trả chi phí phá sản trong trường hợp trên được lấy từ nguồn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Chính phủ; giải quyết tranh chấp trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản (Điều 64)…

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh phát biểu

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh phát biểu

Tại phiên họp, các đại biểu tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật Phá sản hiện hành để tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản, góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Các đại biểu cũng lưu ý, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm đúng quy định tại Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là bổ sung ý kiến của Chính phủ về dự án Luật.

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định tạo điều kiện cho các công ty lớn, quỹ đầu tư tiến hành hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp; cân nhắc bổ sung quy định về phá sản với cá nhân; cá thể hóa trách nhiệm của hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên trong thực hiện trách nhiệm làm đơn xin phá sản, thực hiện thủ tục phục hồi thay vì quy định chung chung “doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện” như tại dự thảo Luật…

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến phát biểu

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến phát biểu

Các đại biểu cùng đề nghị rà soát để bảo đảm trình tự, thủ tục phá sản đơn giản hơn, giảm thời gian thực hiện, song vẫn tránh để doanh nghiệp lợi dụng phá sản gây phương hại quyền lợi của các bên liên quan.

Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã có sáng kiến bổ sung quy định về thủ tục phục hồi, song một số ý kiến đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về nội dung này tại dự thảo Luật, vì quy định về mở thủ tục hay thụ lý đơn phục hồi của doanh nghiệp, hợp tác xã đều khó thực hiện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Vũ Thị Lưu Mai phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Vũ Thị Lưu Mai phát biểu

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn tại dự thảo Luật để thủ tục, quy trình thực sự đơn giản, giúp các đơn vị thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm chi phí... Các quy định về thủ tục phục hồi; yêu cầu nước ngoài hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản; hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản của nước ngoài; công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phục hồi, phá sản của nước ngoài… cũng được các đại biểu cho rằng chưa thực sự đột phá, cần nghiên cứu, hoàn thiện hơn.

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu phát biểu

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo, sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong xây dựng dự án Luật Phá sản (sửa đổi); nhấn mạnh, sửa đổi Luật hiện hành phải giúp tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện phá sản, qua đó khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ) phát biểu

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ) phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật để khắc phục tình trạng có quy định pháp luật nhưng giải quyết được rất ít trường hợp muốn phá sản; quy định rõ các tiêu chí xác định thời điểm công bố doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu tiến hành phá sản, giải thể.

Đặc biệt, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cần tiếp cận vấn đề đơn giản và khả thi hơn, qua đó đưa ra các quy định và giải quyết về thủ tục phá sản, phục hồi nhanh chóng hơn; tiếp tục rà soát, nghiên cứu giảm số lượng chương, điều khoản tại dự thảo Luật; nghiên cứu đưa ra quy định hỗ trợ từ ngân sách cho quá trình phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã ở chừng mực hợp lý; rà soát tách các quy định thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Tòa án, các cơ quan liên quan…

Ý kiến bạn đọc

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự IPU-150 tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Ảnh: TTXVN
Chính trị

Chia sẻ tầm nhìn Việt Nam về phát triển, khơi thông hợp tác với hai bạn bè truyền thống

Đặng Minh KhôiĐại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2-8.4.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo
Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 31.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức "Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên
Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên

Ngày 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà cho một số nhân chứng lịch sử; gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Tối 30.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (31.3.1975 - 31.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải... dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh: VGP
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bước đột phá chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước

Chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước. Mọi cải cách thể chế đều phải vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân. Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chiều qua, 29.3.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển
Chính trị

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển

Sáng 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​

Ngày 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà (huyện Phù Cát), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 – 31.3.2025).

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.