Giữ vững “phong độ” thu hút đầu tư

LÊ TÙNG 10/08/2016 08:04

Với hấp lực là 75 dự án FDI trên địa bàn, Thái Nguyên là một trong những điểm đến tin cậy để các dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước tìm đến. Dẫu có thành tích khá ấn tượng, nhưng toàn hệ thống chính trị đều xác định, không ngành nào, địa phương nào được phép ngủ quên trên “chiến thắng” mà phải đồng thuận, nỗ lực giữ vững, thậm chí nâng cao hơn nữa phong độ trong thời gian tới.

Điểm sáng thu hút FDI

Khoảng 5 năm trở lại đây, thu hút đầu tư vào Thái Nguyên đã có những bước tiến đầy khích lệ, vụt sáng về thu hút đầu tư trong cả nước, đặc biệt là FDI. Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, nếu như cuối năm 2012, Thái Nguyên còn đứng ở vị trí 44/63 tỉnh, thành phố thu hút FDI thì đến tháng 12.2013, với dự án của Công ty TNHH Samsung Electronics, tỉnh đã vươn lên đứng thứ 17. Đặc biệt trong năm 2014, Thái Nguyên thuyết phục thành công đầu tư giai đoạn 2 dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên, khẳng định vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương. Như vậy, tính lũy kế đến nay, tỉnh đã thu hút được 75 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 6,9 tỷ USD, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - một con số vô cùng ấn tượng.

Công nhân nhà máy Samsung đang làm việc tại nhà máy
Công nhân nhà máy Samsung đang làm việc tại nhà máy

Có được thành công trên không dễ dàng. Đây là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của chính quyền nhiều khóa và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chia sẻ về những thành quả đạt được trong thu hút FDI, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cho biết, ngay từ đầu, Thái Nguyên đã xác định để thu hút được các dự án FDI, công tác quy hoạch, từ lập đến tổ chức thực hiện, quản lý sau quy hoạch đều phải được ưu tiên hàng đầu. Vấn đề mặt bằng và giải phóng mặt bằng các dự án được tính đến trước tiên và xác định không thể là rào cản lớn với doanh nghiệp. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng từ cấp tỉnh đến huyện, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải quyết những vướng mắc về mặt bằng đối với tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, sức hút đầu tư của tỉnh còn thể hiện ở cơ chế, chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế, tạo điều kiện, đào tạo lao động và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có quỹ đất sạch. Mặt khác, hầu hết các thủ tục hành chính đều được rút ngắn tối đa thông qua cơ chế một cửa và một cửa liên thông; tình trạng cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhà đầu tư đã không còn. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tỉnh được rút ngắn từ 45 ngày theo quy định xuống còn 25 ngày. Điều đáng nói hơn nữa là tỉnh luôn có thái độ thân thiện, đồng hành, sẻ chia và chung tay cùng tháo gỡ khó khăn với nhà đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư phát triển ổn định. Với “cục nam châm” Samsung Electronics, Thái Nguyên đang hướng các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến, công nghệ nguồn, có giá trị gia tăng cao; ưu tiên lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các tập đoàn điện tử...

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ

Xoay quanh câu chuyện làm gì để duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như nâng cao chất lượng tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc khẳng định, thời gian tới, nhận thức về chính quyền kiến tạo, liêm chính và tạo dựng bằng được môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp sẽ là mấu chốt của thành công. “Nếu Thái Nguyên không làm được, thậm chí không làm tốt thì nhà đầu tư sẽ đến những địa phương khác. Đó là sự thật! Bởi vậy để thu hút các nhà đầu tư mới, hoặc kích thích nhà đầu tư cũ mở rộng quy mô, chính quyền địa phương phải tạo ra sự hấp dẫn mới, hơn hẳn địa phương khác hoặc so với chính Thái Nguyên thời gian qua. Bên cạnh đó, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tiếp tục đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp, quan tâm đến chất lượng dịch vụ cho các DN. Đồng thời, tập trung đánh giá và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, chỉ số quản trị và hành chính công.

 “Thái Nguyên tạo cơ chế thông thoáng, môi trường thuận lợi nhưng tỉnh sẽ thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư trên địa bàn, theo đó khuyến khích thu hút đầu tư gắn với quy hoạch và chủ trương chuyển dịch, tái cơ cấu kinh tế; tập trung vào các tập đoàn kinh tế lớn, có công nghệ hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường”, Chủ tịch Vũ Hồng Bắc đặt vấn đề. Bên cạnh đó, với vị trí là trung tâm đào tạo lớn thứ ba toàn quốc, Thái Nguyên hiện có 9 trường đại học, 24 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu về cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề không chỉ riêng cho tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh khác.

Song song với việc tăng cường thu hút đầu tư FDI, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ để thu hút, phát huy nguồn lực tại chỗ. Cụ thể Thái Nguyên đang có 7 chương trình, 7 dự án và 19 công trình trọng điểm. Làm tốt các chương trình, dự án này sẽ tạo ra sự bứt phá mới cho diện mạo của Thái Nguyên. Chiến lược phát triển công nghiệp của Thái Nguyên xác định phải đi mạnh, nhanh theo hướng công nghiệp điện tử công nghệ cao, duy trì công nghiệp cơ khí, chế tạo, phát triển công nghiệp mỏ, công nghiệp khai khoáng theo hướng khai thác chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, đạt giá trị gia tăng cao… Với những nền tảng đã có, với những dư địa mới, lợi thế cạnh tranh mới đang được thiết lập cùng định hướng phát huy tối đa các tiềm năng, nguồn lực sẵn có, chắc rằng nền kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giữ vững “phong độ” thu hút đầu tư
        • Mặc định