“Giọng ca từ thiên đường” biểu diễn tại Việt Nam
Nghệ sỹ opera Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới, giọng nữ cao Sumi Jo sẽ có 2 đêm biểu diễn tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội vào ngày 27 - 28.10, trong chương trình We are friends: Sumi Jo concert. Cùng tham gia chương trình là Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và ca sỹ Đức Tuấn.
![]() |
Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sẽ được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức vào cuối năm nay, kết thúc năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Tại cuộc họp báo sáng 1.10 tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Nark Jong cho biết, công chúng Việt Nam đã quen với văn hóa đại chúng của Hàn Quốc; buổi hòa nhạc sắp tới là khởi đầu cho các hoạt động quảng bá âm nhạc cổ điển cũng như văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
Sumi Jo được đánh giá là giọng ca opera Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, một trong những giọng ca đẹp nhất của opera đương đại. Sinh năm 1962, tại Jo Su-gyeong, Seoul, 4 tuổi Sumi Jo đã được mẹ đăng ký cho theo học lớp piano và 6 tuổi thì học luyện thanh. Mẹ Sumi Jo là một nghệ sỹ piano và ca sỹ nghiệp dư. Bà không thể theo đuổi việc học nhạc bài bản do tình hình chính trị tại Hàn Quốc những năm 1950, vì thế bà quyết tâm tạo mọi điều kiện cho cô con gái. Năm 1980, Sumi Jo tốt nghiệp Trường nghệ thuật Sun Hwa, cả chuyên ngành thanh nhạc và piano. Cô tiếp tục học nhạc tại Trường Đại học Quốc gia Seoul từ năm 1981 - 1983, sau đó là Học viện Santa Cecilia ở Rome, Italy và bắt đầu sự nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp, xuất hiện trong nhiều chương trình hòa nhạc. Vai diễn opera đầu tiên của Jo là Susanna trong vở The Marriage of Figaro, biểu diễn cùng Nhà hát Opera Seoul.
![]() Sumi Jo biểu diễn tại trụ sở Liên hợp Quốc, New York, 2010 |
Sự nghiệp quốc tế chính thức mở ra với Jo sau vai Gilda trong vở Rigoletto của Verdi tại Teatro Comunale Giuseppe Verdi ở Trieste, Italy năm 1986. Chính vai diễn này đã thu hút sự chú ý của nhạc trưởng bậc thầy thế kỷ XX Herbert von Karajan, để 3 năm sau đó ông trao cho cô vai Oscar trong Un ballo in maschera. Vai diễn nọ tiếp nối vai diễn kia, hàng loạt giải thưởng cũng xướng tên cô, trong đó có giải Grammy dành cho bản thu âm hay nhất (năm 1993), Giọng nữ cao xuất sắc nhất Chile (1994), Giải thưởng Puccini quốc tế (2008)... Lịch biểu diễn của Sumi Jo luôn dày đặc, có lúc lên đến 300 ngày/năm. Cô thường xuyên biểu diễn cùng các dàn nhạc danh tiếng thế giới như: La Scala, Vienna Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic... Cô cũng được vinh dự cất cao tiếng hát tại lễ khai mạc World Cup 2002 và Olympic Bắc Kinh 2008; và được UNESCO trao tặng giải thưởng Nghệ sỹ vì hòa bình (2003).
Nhạc trưởng Herbert von Karajan đã ví giọng ca của Sumi Jo là “giọng ca từ thiên đường” (The voice from the heaven). Bằng tài năng âm nhạc bẩm sinh và cá tính trên sân khấu, Sumi Jo đã chinh phục trái tim, trí óc và trí tưởng tượng của khán giả trên khắp thế giới. Cô luôn tạo ra sự gần gũi, ấm áp giữa mình và khán giả, đánh thức cảm xúc của họ ngay khi cất tiếng hát. Cô tìm hiểu thông điệp đẹp trong mỗi bài hát, sau đó chuyển các nốt nhạc thành trải nghiệm đầy tình người…
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Nark Jong hy vọng, 2 đêm diễn của Sumi Jo sắp tới sẽ đem đến công chúng Việt Nam trải nghiệm mới mẻ về âm nhạc cổ điển Hàn Quốc, đồng thời làm tỏa sáng âm nhạc cổ điển của cả hai nước.
| Ngoài We are friends: Sumi Jo concert, vào cuối tháng 10 sẽ diễn ra LHP Hàn Quốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trình chiếu những bộ phim đang được yêu thích nhất của Hàn Quốc, trong đó có bộ phim hài cổ trang Gwanghae, người đàn ông trở thành vua và bộ phim đậm tính nhân văn Wandeugi. Lễ hội Văn hóa ẩm thực vào cuối tháng 11 tại Hà Nội là dịp trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực hàn Quốc. Đặc biệt, Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ tổ chức đồng thời triển lãm ảnh giới thiệu về các di sản văn hóa, lịch sử cùng hình ảnh đất nước và con người Hàn Quốc hiện nay. Bên cạnh đó còn có Ngày hội tiếng Hàn (tháng 10), Giải Taekwondo cúp Đại sứ lần thứ 2 (tháng 11), Đêm Hữu nghị Việt - Hàn (tháng 12)... |



