Vì sao Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh các ngành lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ?

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh đa ngành ở cả các lĩnh vực như Kinh tế, tài chính, quản trị và dịch vụ hay Kỹ thuật và công nghệ... nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học và nhu cầu lao động ở các lĩnh vực này của xã hội.

Đã xây dựng lộ trình từ đào tạo đội ngũ đến đầu tư cơ sở vật chất 

Bên cạnh những ngành học truyền thống trong lĩnh vực lâm nghiệp như ngành Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm), Công nghệ chế biến lâm sản,… Trường Đại học Lâm nghiệp đang xây dựng và phát triển theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa phương thức.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 6 lĩnh vực chính gồm Lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường; Công nghệ chế biến lâm sản và thiết kế nội thất; Xây dựng, kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị; Kinh tế, tài chính, quản trị và dịch vụ; Kỹ thuật và công nghệ; Nông nghiệp và sinh học ứng dụng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Hà Văn Huân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp chia sẻ, việc nhà trường tuyển sinh đa ngành ở cả các lĩnh vực như Kinh tế, tài chính, quản trị và dịch vụ hay Kỹ thuật và công nghệ,... là để đáp ứng cho nhu cầu học tập của người học và nhu cầu lao động ở các lĩnh vực này của xã hội. Đồng thời, hiện thực hóa chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển bền vững và lớn mạnh.

PGS.TS Hà Văn Huân cho biết, để thực hiện được mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề đào tạo (đào tạo đa ngành), Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng lộ trình từ việc đào tạo đội ngũ giảng viên đến đầu tư cơ sở vật chất, ngoài việc đảm bảo các quy định của Bộ GD-ĐT thì vấn đề cốt lõi là đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng tốt yêu của đơn vị sử dụng lao động.

Vì sao Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh các ngành lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ? -0
Điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay của Trường Đại học Lâm nghiệp là cấp nhiều loại học bổng khác nhau cho sinh viên (Hình minh họa: Trần Hiệp)

Năm 2024, Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh 29 ngành học với trên 2.000 chỉ tiêu. Phương án tuyển sinh của nhà trường cơ bản vẫn giữ ổn định như những năm trước và thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp; Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá năm 2024.

Theo PGS.TS Hà Văn Huân, điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay là Trường Đại học Lâm nghiệp cấp nhiều loại học bổng khác nhau nhằm hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thu hút sinh viên có học lực tốt, yêu nghề và có mong muốn đi du học. Cụ thể:

- Học bổng tuyển sinh: Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí, tiền ở ký túc xá, phí học liệu,… cho sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển); Học bổng bán phần (miễn 50% học phí, tiền ở ký túc xá, phí học liệu,… cho sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt từ 21 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển).

- Học bổng khuyến khích học tập: Mỗi học kỳ, nhà trường dành khoảng 3 tỷ đồng để cấp cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

- Học bổng từ các doanh nghiệp và tổ chức: Nhà trường có mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và thường xuyên nhận được sự tài trợ về học bổng dành cho sinh viên khó khăn, có cố gắng trong học tập và rèn luyện.

- Học bổng từ các trường đại học, tổ chức quốc tế: Nhà trường đã hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức quốc tế để cấp học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên đi du học hoặc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên.

100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Về vấn đề một số thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào các ngành học thuộc lĩnh vực lâm nghiệp lo lắng về cơ hội việc làm khi ra trường, PGS.TS Hà Văn Huân nhấn mạnh, hiện nay, nhu cầu lao động ở lĩnh vực này là rất cao, các doanh nghiệp thiếu lao động rất nhiều nên 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp đã hợp tác với những tập đoàn lớn để sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp cũng như khóa luận tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Đây là cơ hội lớn để sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định.

Đặc biệt, nhà trường còn hợp tác với các doanh nghiệp trong quá trong quá trình đào tạo để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp như Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (VinaFor) cấp 100% học phí toàn khóa học và cam kết tuyển dụng sinh viên vào làm việc cho tổng công ty VinaFor ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị gửi thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực này như Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ chế biến lâm sản với mức lương khá cao, nhưng nhà trường vẫn không cung cấp đủ cho các nhà tuyển dụng.

Vì sao Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh các ngành lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ? -0
PGS.TS Hà Văn Huân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp (Ảnh: VNUF)

PGS.TS Hà Văn Huân cho hay, để giúp sinh viên tìm kiếm được các cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường, Trường Đại học Lâm nghiệp chú trọng triển khai một số hoạt động chính như rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, đưa kiến thức thực tiễn vào chương trình đào tạo. Từ đó, trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, giúp các em có thể thích nghi và đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng ngày sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác với các nhà tuyển dụng để cấp học phí, học bổng, cho sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tuyển dụng và cam kết tuyển dụng khi sinh viên tốt nghiệp. Nhà trường cũng tăng cường hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế để cấp học bổng và tiếp nhận sinh viên du học.

Danh mục các nước đã có sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đến học và những nước có triển vọng:

- Thụy Điển (Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển - SLU)

- Đức (Đại học kỹ thuật Dresden, Đại học Gottingen, Đại học Hannover)

- Áo (Đại học Khoa học sự sống)

- Tây Ban Nha (Đại học Valladolid)

- Mỹ (Đại học Bang Colorado)

- Canada (Đại học British Columbia)

- Nga (Đại học NarFu, Lta, Đại học Saint Perteburg)

- Nhật Bản (Đại học Khoa học Nông nghiệp và công nghệ Tokyo, Đại học Shizuoka, Đại học Kyoto)

- Hàn Quốc (Đại học quốc gia Chungnam)

- Trung Quốc (Đại học lâm nghiệp Tây Nam; Đại học lâm nghiệp Đông Bắc, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh)

- Hà Lan (Đại học Leiden, Wagenigen, Raboud)

- Phần Lan (Đại học Hensiki, Đông Nam Phần Lan)

- Bỉ (Đại học Ghent, Leuven)

- Italia (Đại học Parma, Đại học Rome)

- Ba Lan (Đại học Adam Mickiewicz)

- Úc (Đại học Quốc gia Úc, Đại học Queenland…)

- Đan Mạch (Đại học Copenhagen)

- Các nước có triển vọng: Pháp, Hungary, Ấn Độ, Thụy Sỹ.

Các loại học bổng quốc tế mà sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp có thể tham gia và tiếp cận:

- Học bổng IKEA hợp tác SLU

- Học bổng SEED (Canada, qua trường UBC)

- Học bổng Sakura (Nhật Bản, qua trường Đại học Shizuoka)

- Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT)

- Học bổng Chính phủ Hungary (Stipendium Hungaricum)

- Học bổng Chính phủ Ấn Độ (ICCR)

- Học bổng AFoCO, Chính phủ Hàn Quốc:

- Học bổng Erasmus Mundus (Châu Âu)

- Học bổng DAAD

- Học bổng Orange Tulip (Hà Lan)

- Học bổng Chính phủ Newzealand.=

- Học bổng Chính phủ Hoa Kỳ

- Học bổng Chính phủ Úc

- Học bổng Chính phủ Phần Lan

- Học bổng Nagao dành cho sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Giáo dục

Bộ GD-ĐT: Ông Vương Tấn Việt thừa nhận sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hoá không hợp pháp
Giáo dục

Bộ GD-ĐT: Ông Vương Tấn Việt thừa nhận sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hoá không hợp pháp

Kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt xác định ông đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hoá không hợp pháp. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật.

Dự kiến có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10, cấp THCS thực hiện xét tuyển
Giáo dục

Dự kiến có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10, cấp THCS thực hiện xét tuyển

Ngày 21.10, Bộ GD-ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông và bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi của xã hội về nội dung này. Dự kiến có 3 phương thức tuyển sinh và thực hiện 3 môn thi vào lớp 10, cùng với đó tuyển sinh cấp THCS bằng phương thức xét tuyển. 

Trường Đại học Điện lực hỗ trợ em Thào Thị Nhè 6 triệu đồng/tháng (24 tháng), tổng cộng là 144 triệu đồng
Giáo dục

Trường Đại học Điện lực chắp cánh ước mơ cho nữ sinh mồ côi sau bão, lũ ở Lào Cai

Trường Đại học Điện lực vừa tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) về việc nhận nuôi em Thào Thị Nhè. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Huyện ủy Bát Xát Nguyễn Trung Triều; Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Bát Xát Nguyễn Văn Quảng cùng tập thể giáo viên nhà trường và em Thào Thị Nhè.

Dãy 4 phòng học tạm tại Trường Tiểu học Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái
Giáo dục

Kiên cố hoá trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục

Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để kiên cố hoá trường, lớp học đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế, số phòng, lớp học chưa được kiên cố vẫn còn khá lớn.

Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo Quản lý Chuỗi Cung Ứng quốc tế VSSCM-2024
Giáo dục

Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo Quản lý Chuỗi Cung Ứng quốc tế VSSCM-2024

Từ ngày 21 - 22.10, Trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Quản lý Chuỗi Cung Ứng lần thứ 3” (VSSCM-2024) - một trong những sự kiện học thuật hàng đầu về chuỗi cung ứng tại khu vực.

Trường Đại học Lao động - Xã hội chào đón hơn 2800 tân sinh viên năm học mới
Giáo dục

Trường Đại học Lao động - Xã hội chào đón hơn 2800 tân sinh viên năm học mới

Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) vừa tổ chức chương trình chào đón hơn 2.800 tân sinh viên năm học 2024-2025 với chủ đề “Newcomer2024”. Sự kiện do Đoàn TN – Hội Sinh viên trường tổ chức để chúc mừng các tân sinh viên đã vượt qua vũ môn, xuất sắc bước vào đại gia đình ULSAers.