Trường ĐH Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

- Thứ Tư, 21/02/2024, 07:21 - Chia sẻ

Ngày 20.2, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2; Công bố Quyết định công nhận Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý năm 2024.

"Cái nôi" đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược cho biết, toàn thể cán bộ nhà trường luôn ghi nhớ và phát huy lời dạy của Bác: "Giữ gìn sức khoẻ của đồng bào, đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; “lương y phải như từ mẫu”. Điều này được chứng minh trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của thầy trò nhà trường.

Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của năm cũ, đội ngũ Y tế nước nhà, trong đó có

nhiều cán bộ của Trường ĐH Y Dược đã tiếp tục đạt được thành tựu to lớn, ghi dấu ấn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế khi thực hiện thành công ca hiến và ghép đa tạng, trong đó có ghép hai phổi thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương (cho bệnh nhân nữ 21 tuổi người Bắc Cạn là sinh viên Đại học Thái Nguyên).

Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  -0
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược phát biểu tại buổi lễ

“Tôi rất là tự hào khi là một trong những bác sĩ chính tham gia vào ca phẫu thuật này cùng hơn 100 y bác sĩ, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 108 và Bệnh viện E. Ca mổ diễn ra trong suốt 12 tiếng và đạt thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Trung tâm ghép phổi UCSF (Mỹ), như một món quà chào xuân đặc biệt của ngành Y tế. 

Ca mổ đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên ngành. Ghép phổi là một trong những kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng, thành công của kỹ thuật này đã mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh mà chỉ thay phổi mới cứu chữa được. Đồng thời, cho thấy Việt Nam đã tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong ghép tạng”, Giáo sư Lê Ngọc Thành bày tỏ. 

Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  -0
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu
Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  -0
Giám đốc Lê Quân tặng hoa biểu dương các bác sĩ, chuyên gia đã tham gia trực tiếp thực hiện thành công ca ghép phổi vừa qua

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các thế hệ sinh viên, học viên của Trường ĐH Y Dược nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân đánh giá cao và tự hào về sự phát triển nhanh vượt bậc, đột phá của Trường ĐH Y Dược, với nhiều điểm sáng trong các hoạt động công tác. Đặc biệt là dấu ấn kỳ tích của nền y học nước nhà qua thành công ca phẫu thuật ghép phổi vừa qua.

Đó là kết quả từ sự hợp tác, đồng lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, những gương mặt tham gia ca phẫu thuật đều là những nơi gắn bó, tham gia đào tạo thực hành cùng ĐH Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân bày tỏ tin tưởng vào một tương lai ghi dấu ấn, tạo bước đột phá của Trường ĐH Y Dược trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Ông cũng cho biết hiện nay, ĐH Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện đề án phát triển khối khoa học sức khỏe để xây dựng thành hệ thống mạnh, với tầm nhìn trở thành trung tâm y tế và sức khỏe số 1 Việt Nam và uy tín trên trường quốc tế.

Trên nền tảng khoa học cơ bản, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ đầu tư vun cao từ các cơ sở như Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện ĐH Y Dược.

Dự kiến đến năm 2025, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ có 2 bệnh viện đa khoa đặc biệt, trong đó Bệnh viện ĐH Y Dược - cơ sở Linh Đường, Hoàng Liệt là nơi khám chữa bệnh công nghệ cao cho địa bàn Hà Nội, là cơ sở thực hành công nghệ cao cho người học.

Trong thời gian tới, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến xây dựng thêm cơ sở khang trang, hiện đại tại Hòa Lạc, nhằm tập trung khám chữa bệnh cho nhân dân khu đô thị Hòa Lạc. Đồng thời, chú trọng xây dựng các trung tâm y cao khác trên cơ sở phối thuộc với các khoa chuyên ngành của Trường ĐH Y Dược. Đây sẽ là cơ sở nền tảng để đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường có cơ sở thực hành và phát triển sở trường, năng lực của bản thân và chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ cán bộ, người học trong ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  -0
 ĐH Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện đề án phát triển khối khoa học sức khỏe để xây dựng thành hệ thống mạnh, với tầm nhìn trở thành trung tâm y tế và sức khỏe số 1 Việt Nam và uy tín trên trường quốc tế
Trường ĐH Y Dược đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  -0
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược

Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, ưu tiên đẩy mạnh khoa học sức khoẻ phục vụ cộng đồng.

"Trường ĐH Y Dược đã và đang là "cái nôi" đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín. Sắp tới ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục sẽ là điểm sáng để thu hút được đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu cùng hợp tác và tham gia công tác quản lý, đào tạo cho đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên thế hệ y, bác sĩ giỏi, chất lượng cao trong tương lại, nhằm tạo bước đột phá cho nền y học nước nhà", Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết thêm, trong thời gian tới, Trường ĐH Y Dược sẽ triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng y học công nghệ cao trực thuộc Trường Đại học Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội” - cũng là đề án rất thiết thực được các đại biểu quan tâm.

Trung tâm hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học liên ngành và đa ngành trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo các vấn đề thực tiễn, đồng sáng tạo các dự án thí điểm trong xu hướng ứng dụng y học tiên tiến toàn cầu; Kết nối, phát triển các mối quan hệ đối tác (đại học - nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở ứng dụng/trị liệu) với các bên liên quan chính để chuyển kết quả khoa học thành các dự án chuyển giao công nghệ, chính sách nhà nước liên quan đến ứng dụng y học tiên tiến; Tư vấn ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị y tế công lập, tư nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trường ĐH Y Dược được công nhận đạt tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Y Dược đã được công nhận là trường đạt tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục. Đây là minh chứng to lớn cho những nỗ lực không ngừng của các thầy, cô, đặc biệt là vai trò của thầy cô ở các bệnh viện thực hành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương,... trong quá trình xây dựng nhà trường đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chí của Bộ GD-ĐT đề ra.

Từ khi thành lập tới nay, nhà trường không ngừng chú trọng đầu tư về cả con người và cơ sở vật chất. Bên cạnh các thiết bị vật tư, máy móc, phòng thí nghiệm phục vụ cho hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học,… hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú đã hội tụ và cống hiến tại Trường ĐH Y Dược.

Tới nay, trường không ngừng mở rộng về quy mô khi thành lập 3 khoa (khoa Răng Hàm Mặt, khoa Dược, khoa Y) và chỉ sau 13 năm hình thành và phát triển, trường đã có đủ các điều kiện để có thể tự tổ chức kiểm định và xây dựng kế hoạch kiểm định ngoài.

ĐH Quốc gia Hà Nội: Phát triển khối khoa học sức khỏe thành trung tâm y tế và sức khỏe số một Việt Nam -0
 Trường ĐH Y Dược đã được công nhận là trường đạt tiêu chuẩn Chất lượng giáo dục

Giáo sư Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong những năm gần đây, Trường ĐH Y Dược đã mời các chuyên gia ở Trung tâm kiểm định chất lượng bên ngoài về tập huấn cho cán bộ, giảng viên; bám sát theo quy chuẩn thông tư 12 của Bộ GD-ĐT gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí.

"Quyết định công nhận trường đạt chuẩn Chất lượng giáo dục mà Trường ĐH Y Dược ngày hôm nay sẽ là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, từng bước đưa thương hiệu, vị thế của Trường lên một tầm cao mới", Giáo sư Lê Ngọc Thành khẳng định.

Đánh giá cao sự nỗ lực và khẳng định vị thế trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của Trường ĐH Y Dược, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết: "Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội là trường trẻ trong hệ thống công lập về lĩnh vực y dược. Tuy nhiên, với sự cố gắng và nỗ lực của Ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cùng đội ngũ lãnh đạo, giảng viên của nhà trường, Trường ĐH Y Dược đã được khẳng định vị thế trong xã hội. 

Trong công tác kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, năm 2019, trường đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược học và đạt chuẩn ngành Y đa khoa năm 2020. Tới nay, trường kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục".

ĐH Quốc gia Hà Nội: Phát triển khối khoa học sức khỏe thành trung tâm y tế và sức khỏe số một Việt Nam -0
GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phát biểu

"Việc kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục đại học nhằm sự đáp ứng mục tiêu do trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đầu năm 2024, nhà trường tiếp tục hoàn thiện kiểm định chất lượng 6 chương trình để hoàn tất các chương trình đào tạo được kiểm định, đẩy mạnh công tác kiểm định hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý công tác kiểm định phối hợp kiểm định quốc tế để hội nhập tiệm cận chất lượng quốc tế", GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết.

Cũng theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, trong thời gian tới, Trường ĐH Y Dược cần tập trung quán triệt về phát triển công tác bảo đảm và có lộ trình triển khai đảm bảo chất lượng bên trong, đảm bảo hệ thống chất lượng; tập trung vào các trụ cột thiết yếu như nâng cao hệ thống văn bằng, phòng ban chức năng, đảm bảo chất lượng đầu ra hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT xây dựng chương chuẩn kiểm định quốc tế cho khối bác sĩ y đa khoa để cùng thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng và Trường ĐH Y Dược sẽ là nơi đào tạo đội ngũ vừa hồng vừa chuyên cho nền y tế nước nhà.

Bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng, ra mắt Bộ môn Da liễu

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược cho TS. Nguyễn Thị Anh Thu và kiêm Phó Hiệu trưởng cho TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

ĐH Quốc gia Hà Nội: Phát triển khối khoa học sức khỏe thành trung tâm y tế và sức khỏe số một Việt Nam -0
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược cho TS. Nguyễn Thị Anh Thu và kiêm Phó Hiệu trưởng cho TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược đã ra mắt Bộ môn Da liễu, trực thuộc Khoa Y và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các bộ môn gồm: TS.BS Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu Trung ương kiêm Trưởng Bộ môn Da liễu; quyết định bổ nhiệm kiêm Phó Trưởng Bộ môn Da liễu cho TS.BS Lê Huyền My, Trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện Da Liễu Trung ương; quyết định kiêm Phó Trưởng Bộ môn Ngoại nhi cho TS.BS Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành khẳng định, việc kiện toàn Ban Giám hiệu nhà trường sẽ củng cố, hoàn thiện thêm nhiệm vụ quản lý, định hướng, hoạch định những kế hoạch, chiến lược lâu dài của Trường ĐH Y Dược trong việc liên kết Viện-Trường; Góp phần hoàn thành sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐH Y Dược và chiến lược phát triển của ĐH Quốc gia Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Trường Đại học Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27.10.2020 trên cơ sở Khoa Y Dược được thành lập năm 2010.

Hiện nay, trường có đội ngũ 260 giảng viên/346 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 42,8% số cán bộ giảng dạy; số giáo sư và phó giáo sư chiếm 27,2%. Năm học 2023-2024, trường đang triển khai đào tạo cho 2.830 sinh viên chính quy bậc đại học. Hiện, trường giảng dạy 6 ngành đào tạo đại học, 23 chuyên ngành sau đại học gồm 12 chuyên ngành thạc sĩ và 13 chuyên ngành Bác sĩ Nội trú.

Nguyễn Liên
#