Nhiều học sinh thắc mắc, ngành Hàn Quốc học và ngành ngôn ngữ Hàn khác nhau như thế nào? Cơ hội việc làm của hai ngành này có gì khác nhau?
Trả lời:
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành học đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Khi theo học ngành này sinh viên có thể sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Hàn và các kỹ năng, phương pháp giao tiếp làm việc bằng tiếng Hàn.
Sinh viên của ngành sau khi hoàn thành chương trình học có thể làm các công việc như:
Biên – phiên dịch tiếng Hàn tại công ty dịch thuật
Làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hay doanh nghiệp Việt Nam có liên kết với Hàn Quốc.
Hướng dẫn viên chuyên trách mảng du lịch Hàn Quốc.
Ngành Hàn Quốc học hay còn được gọi là Korean Studies và ngành học này sẽ học chuyên sâu về đất nước xứ sở kim chi. Khi các bạn sinh viên học ngành này, bạn sẽ được đào tạo nhiều kiến thức chuyên sâu về tất cả các lĩnh vực của Hàn Quốc từ văn hoá, ngôn ngữ, kinh doanh, đến chính trị, con người và cuộc sống của người Hàn. Cùng với đó là ứng dụng tiếng Hàn vào thực tế.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đào tạo ngành Hàn Quốc học hướng tới giúp cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức hệ thống về Hàn Quốc học.
Ngành Hàn Quốc học có độ hấp dẫn về việc làm, lập nghiệp thuộc loại hàng đầu. Bởi chương trình đào tạo tốt, được Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ, cán bộ chất lượng cao, đội ngũ giáo viên người Hàn đông đảo, chất lượng tốt.
Năm 2023, ngành Hàn Quốc học là một trong 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN với 28,25 điểm.
Danh sách Điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN năm 2023:
Tổ hợp xét tuyển
A00
C00
D01
DD2
D78
Điểm chuẩn
24,75
28,25
26,25
24,50
26,50
Học Hàn Quốc học có những kỹ năng gì?
Sinh viên Hàn Quốc học cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng, trước hết về cá nhân, cần thích ứng nhanh với các bối cảnh, môi trường sống và làm việc khác nhau; Có kĩ năng hội nhập và học tập, học hỏi suốt đời; Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý, hoàn thành được công việc dưới áp lực về tâm lý, áp lực thời gian.