Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông

- Thứ Sáu, 24/03/2023, 17:55 - Chia sẻ

Chiều 24.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền, Hà Nội), Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiến hành ký kết hợp tác truyền thông.

Tham dự buổi lễ, về phía Báo Đại biểu Nhân dân có Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Phó Tổng biên tập Nguyễn Thị Minh Hằng; Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Nguyễn Phúc Huy.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có Hiệu trưởng nhà trường - Tiến sĩ Kiều Xuân Thực; Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - PGS.TS Phạm Văn Đông; Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương; Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Thạc sĩ Hoàng Đức Chiến.

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Kiều Xuân Thực ký biên bản hợp tác truyền thông giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri cả nước được thành lập năm 1988. Đến năm 2009, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 816/2009/UBTVQH12, nâng cấp và đổi tên báo từ Người đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân - Báo loại 1, cấp Tổng cục.

Sau 35 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần chủ động và không ngừng nỗ lực đổi mới, Báo Đại biểu Nhân dân hiện nay có 2 ấn phẩm Báo in và Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, cùng với các nền tảng fanpage và Tiktok. Báo đã luôn làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền sâu đậm, chất lượng, có bản sắc các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Báo không ngừng đổi mới trong khai thác nội dung, đẩy mạnh thông tin phong phú tại các chuyên mục như: Phòng chống tham nhũng, kinh tế, pháp luật, đời sống, giáo dục, y tế… trên báo in và điện tử với nhiều tác phẩm báo chí gai góc, có sức lan tỏa trong đời sống thực tiễn của đất nước.

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại lễ ký kết

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho hay, với quy mô rộng lớn, số lượng hơn 32.000 sinh viên, học viên đông đảo hiện nay của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho thấy vị thế và chất lượng đào tạo của nhà trường đã đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo được niềm tin với xã hội. Đây chính là sự phát triển bền vững trong giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, hướng tới xã hội và cộng đồng của nhà trường.

Phát biểu đáp lời, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng với Báo Đại biểu Nhân dân về vị thế, uy tín và sức ảnh hưởng của báo. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tới thăm và ký kết trực tiếp với một cơ quan báo chí.

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết

Theo Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bề dày lịch sử 125 năm xây dựng và phát triển, với tiền thân từ 2 trường: Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913), đều do người Pháp thành lập. Qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, nâng cấp, đến năm 2005, trường chính thức được Thủ tướng trao quyết định nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 51 ngành học, từ trình độ đại học trở lên, thuộc các lĩnh vực khác nhau, trải rất rộng từ khối Kỹ thuật công nghệ, Ngôn ngữ đến Du lịch khách sạn, Nhân văn,… định hướng là trường đa lĩnh vực. Với quy mô như trên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội định hướng tới năm 2025 sẽ chuyển từ “trường đại học” thành “đại học”.

Tiến sĩ Kiều Xuân Thực chia sẻ, giai đoạn hiện nay, đặc biệt là sau khi thực hiện tự chủ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội rất quan tâm đến công tác truyền thông. Việc hợp tác với các cơ quan báo chí đã giúp nhà trường truyền thông về những kết quả hoạt động của mình đến xã hội.

 Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng hơn của công tác truyền thông ở giai đoạn hiện nay là giúp nhà trường giải trình chất lượng, hoạt động của mình với xã hội, người học, phụ huynh và các cơ quan quản lý.

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Hiệu trưởng Kiều Xuân Thực: "Hy vọng Báo Đại biểu Nhân dân giúp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm tốt công tác truyền thông, đưa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đến với công chúng, giúp nhà trường thực hiện tốt chức năng giải trình hoạt động của mình tới xã hội”

“Việc hợp tác với các cơ quan báo chí lớn và uy tín như Báo Đại biểu Nhân dân nằm trong chiến lược phát triển về mảng truyền thông và quản trị thương hiệu của nhà trường. Chúng tôi rất kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ mở ra một trang mới trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông của nhà trường, không chỉ truyền thông bên ngoài mà còn ở công tác truyền thông nội bộ.

Chúng tôi mong muốn, làm sao để tạo ra một cơ sở giáo dục đại học không chỉ đóng kín trong khuôn viên “bốn bức tường”. Hy vọng Báo Đại biểu Nhân dân sẽ là đối tác giúp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm tốt công tác truyền thông, đưa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đến với công chúng, giúp nhà trường thực hiện tốt chức năng giải trình hoạt động của mình tới xã hội”, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bày tỏ.

Tại lễ ký kết, thay mặt hai đơn vị, Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Hiệu trưởng Kiều Xuân Thực đã ký biên bản hợp tác truyền thông giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Mục đích của Thỏa thuận hợp tác này là để phát triển các chương trình hợp tác, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của đôi bên. Hai bên đồng ý xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác nhằm mang lại lợi ích đôi bên trên tinh thần bình đẳng vào hợp tác.

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền tặng quà lưu niệm của Báo Đại biểu Nhân dân tới Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Món quà lưu niệm của Tiến sĩ Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội gửi tới Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân

Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông -0
Đại diện hai đơn vị tại buổi lễ ký kết

Bài: Nguyễn Liên; Ảnh: Duy Thông
#