Bàn luận về chính sách “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”

- Thứ Năm, 22/02/2024, 16:15 - Chia sẻ

Sáng 22.2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước.

Mục tiêu của Tọa đàm là đánh giá thành tựu phát triển của Việt Nam trong vòng ba thập kỷ qua, nhận diện những thách thức phát triển trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm tăng trưởng bền vững và trở thành nước có thu nhập cao.

Kết quả của Tọa đàm sẽ cung cấp thêm thông tin cho công tác nghiên cứu tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ về các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh mới.

Tham dự Tọa đàm có Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến; Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ Bùi Xuân Dự; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Quang Huy; Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài Chính Nguyễn Hoàng Dương; Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Vũ Thanh Sơn.

Bên cạnh đó, Tọa đàm cũng có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, đại diện các Ủy ban, các Bộ ban ngành và các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế.

Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
Toàn cảnh Tọa đàm đối thoại chính sách “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới” (Ảnh: Đức Hiệp)
Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
Các đại biểu tham dự Tọa đàm (Ảnh: Đức Hiệp)

Phát biểu tại Tọa đàm, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Phạm Hồng Chương cho biết, trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường; từ nền kinh tế đóng và thay thế nhập khẩu sang một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất; từ nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp sang nền kinh tế có thu nhập trung bình.

Hiện nay, chúng ta hướng đến mục tiêu lớn lao hơn là trở thành “quốc gia phát triển có thu nhập cao” vào năm 2045.

Theo GS.TS Phạm Hồng Chương, để đạt được mục tiêu này, nền kinh tế sẽ phải tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là 7% trong vòng hơn 20 năm tới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu tăng trưởng xanh và toàn diện hơn, cam kết giảm 30% lượng khí thải mêtan và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, đồng thời đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Đức Hiệp)

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, một số xu hướng lớn đang định hình tương lai của Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo mang đến cơ hội nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững về kinh tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy trình sản xuất; nhưng cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức to lớn như về hạ tầng, dân số già hóa đang ngày càng tăng lên,... 

Bên cạnh đó, môi trường kinh tế toàn cầu đang gặp phải những thách thức nghiêm trọng do những bất ổn, xung đột chính trị tại nhiều nơi trên thế giới. Điều này đang đặt ra những thách thức chưa từng có và có thể làm suy yếu tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như của nhân loại trong thời gian tới.

GS.TS Phạm Hồng Chương nhấn mạnh, theo đánh giá chung của các nhà nghiên cứu, tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam có được trong những thập kỷ vừa qua có tác động rất lớn của tự do hóa đúng thời điểm, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, lao động dồi dào.

“Tuy nhiên, liệu Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững, trở thành nước có thu nhập cao như Hàn Quốc và Đài Loan đã làm được trong những thập kỷ vừa qua, hay chúng ta sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” như cảnh báo của các chuyên gia? Để quá trình phát triển không dừng lại, chúng ta cần có những định hướng chiến lược, những hành động cụ thể để duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh một cách bền vững”, GS.TS Phạm Hồng Chương nói.

Theo ông, giai đoạn 2024-2030 là giai đoạn có vai trò vô cùng quan trọng để chuyển mình theo tinh thần "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030". Đây là thời điểm quan trọng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế nước ta. Do vậy, việc nhìn nhận, đánh giá các thành quả phát triển trong ba thập kỷ vừa qua, cũng như phân tích những thách thức mới và khả năng ứng phó của Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) tổ chức Tọa đàm Đối thoại Chính sách quý 1 năm 2024 với chủ đề “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”.

GS.TS Phạm Hồng Chương cho biết, Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các Ủy ban, các Bộ ban ngành và các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, những đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm sẽ góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và phát triển trong tương lai.

Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
GS Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: Đức Hiệp)
Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
GS Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (Ảnh: Đức Hiệp)
Các học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cùng tìm giải pháp để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao -0
GS.TS Ngô Thắng Lợi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Đức Hiệp)

3 diễn giả chính trình bày tham luận tại Tọa đàm đối thoại chính sách “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới” gồm: GS Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản); GS Kenichi Ohno (Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản) và GS.TS Ngô Thắng Lợi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tọa đàm tập trung vào các nội dung: Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua và phân tích những tồn tại, vấn đề đặt ra cho nền kinh tế; Phân tích các chính sách phát triển của Việt Nam, so sánh với kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực về xây dựng và thực thi chính sách phát triển; Gợi ý một số chính sách cho Chính phủ, các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm ứng phó với thách thức mới.

Nguyễn Liên - Đức Hiệp
#