Bất cập trong quản lý nhà, đất công tại TP Hà Nội - Bài 2:

Bất cập trong quản lý nhà, đất công tại TP Hà Nội: "Xẻ thịt" nhà chuyên dùng ngay tại quận Ba Đình

- Thứ Tư, 14/09/2022, 12:45 - Chia sẻ

Mặc dù trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội Khoá XVI diễn ra vào tháng 7.2022, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến khẳng định không để xảy ra phát sinh mới liên quan đến trật tự xây dựng tại nhà chuyên dùng số 281 Đội Cấn, thế nhưng, chỉ sau 2 tháng, tại đây đã xuất hiện công trình mới gấp rút hoàn thiện đi vào hoạt động.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố, các đại biểu đã chỉ ra một số nhà chuyên dùng của nhà nước đang bị "xẻ thịt", gây thất thoát cho nhà nước.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Tại khu nhà chuyên dùng mọc lên một siêu thị quy mô lớn.

Theo kết quả rà soát, tính đến năm 2022, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang quản lý 803 địa điểm nhà chuyên dùng. Trong số này có 66 điểm thuộc danh mục nhà trống, bao gồm 53 điểm trong toàn bộ và 13 địa điểm thuộc diện nhà trống còn tồn tại, vướng mắc, vi phạm; 357 địa điểm thuộc danh mục các địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Biệt thự mới được sửa chữa trong khuôn viên nhà chuyên dùng.

Đáng chú ý, có nhiều nhà chuyên dùng được đơn vị thuê xây dựng không phép hoặc trái phép, cơi nới thêm diện tích... Điển hình như tại nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) do Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư thuê có diện tích hơn 9.000m2. Thế nhưng, hiện toàn bộ diện tích trong khu vực này đã bị đơn vị thuê biến tướng thành nhà xưởng cấp 4, sau đó cho các tổ chức, cá nhân khác thuê lại làm siêu thị, garage sửa chữa ôtô, kho hàng... Thậm chí, trong khu nhà này còn có một biệt thự được cải tạo lại.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Kho hàng chuyển phát nhanh trong khuôn viên số nhà 281 Đội Cấn.

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, ngôi nhà 281 Đội Cấn (quận Ba Đình) là ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH MTV Quản lý nhà Hà Nội quản lý với diện tích khoảng 10.000m2, trong đó có 1 ngôi biệt thự Pháp cổ thuộc diện bảo tồn. Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng thừa nhận tại số 281 Độ Cấn từ năm 1991 đã xuất hiện một số vi phạm như việc đơn vị được thuê đất đã chia tách đất cho 41 hộ gia đình và UBND quận cũng đã cấp sổ đỏ. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, đơn vị thuê có dựng một nhà tạm trên mảnh đất này.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Garage ôtô trong khu vực nhà chuyên dùng số 281 Đội Cấn.

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP Hà Nội tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, thành phố, thành phố đã yêu cầu các phòng ban của quận kiểm điểm, rút kinh nghiệm... nghiêm túc. Và từ thời điểm đó đến nay (ngày 7.7.2022, là ngày diễn ra phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội - PV), tại khu vực này đã không phát sinh vi phạm mới. Đồng thời, ông Tạ Nam Chiến cũng cam kết trước HĐND thành phố không để tái diễn vi phạm trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân vào ngày 13.9, tức là sau 2 tháng tính từ thời điểm diễn ra phiên chất vấn, các công trình sai phạm tại số nhà 281 Đội Cấn vẫn ngang nhiên tồn tại và phát sinh một công trình vi phạm mới.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Nhà hàng bia Il Divo đang gấp rút sửa chữa, hoàn thiện để đi vào hoạt động

Cụ thể, tại khu vực trung tâm của khu đất hiện đang mọc lên một nhà hàng bia Il Divo Beer Garden với diện tích lớn, đang gấp rút hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động, gây bức xúc cho dư luận xã hội và cử tri trên địa bàn quận và thành phố. Ngoài việc sửa sang trên diện tích nhà có sẵn, nhà hàng này còn đang dựng những bức tượng, phù điêu cỡ lớn, xây dựng hồ nước, khu tiểu cảnh và sân khấu với quy mô hoành tráng. Đặc biệt, những bức tượng ở nhà hàng này có chiều cao "khủng", từ 3-4m, đi từ xa đã có thể nhìn thấy công trình này.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Những bức tượng có chiều cao 3-4m được dựng tại khu vực trung tâm nhà hàng.

Có thể thấy, việc sử dụng nhà chuyên dùng trên địa bàn thành phố đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Ngoài các vi phạm do đơn vị sử dụng, do buông lỏng quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thì còn có trách nhiệm của các cơ quan liên quan, mà trong trường hợp cụ thể tại nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn thì khi để xảy ra những vi phạm trật tự xây dựng, nhất là công trình phát sinh mới thì có trách nhiệm của UBND quận Ba Đình và UBND phường Liễu Giai.

Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Hệ thống tiểu cảnh đồ sộ đang được gấp rút hoàn thiện.
Xuất hiện công trình vi phạm trong khu nhà chuyên dùng 281 Đội Cấn -0
Khu vực nhà hàng được sửa chữa, cơi nới với quy mô rộng lớn.

Ngày 14.9, trao đối với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai Nguyễn Lê Khôi khẳng định: "Tại khu vực nhà hàng bia Il Divo không có tình trạng xây mới mà chủ nhà hàng chỉ lắp bức tượng hình bàn tay tại khu vực trung tâm nhà hàng. Bức tượng bàn tay này chúng tôi đã yêu cầu chủ nhà hàng dừng thi công. Chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra những gì phát sinh mới”.

Báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội về việc "Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố" đã chỉ rõ: Các địa điểm nhà chuyên dùng, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị bỏ trống trong thời gian dài dẫn đến nhiều công trình nhà xuống cấp, hư hỏng, nguy hiểm. Điều này cho thấy việc điều tiết, trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và việc khai thác, kinh doanh của công ty quản lý nhà còn chưa hiệu quả, gây lãng phí tài sản Nhà nước của TP Hà Nội.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Thuỳ Dương
#