Giám sát là một phương thức kiểm soát quyền lực với đích cuối cùng là hoàn thiện chính sách, pháp luật

Tin và ảnh: Minh Trang 01/03/2025 15:20

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tám. Đây là một trong những dự luật do một cơ quan của Quốc hội - Hội đồng Dân tộc, chủ trì soạn thảo.

pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-thao.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại Kỳ họp thứ Tám, dự luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến với 113 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và Hội trường. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc cùng các cơ quan, tổ chức liên quan đang khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Đồng thời, rà soát, đối chiếu với các luật về tổ chức bộ máy vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín; Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Toàn cảnh Hội thảo Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
Toàn cảnh Hội thảo Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, ngày 25.2 vừa qua, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo Luật. Mục đích của Hội thảo nhằm tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số vấn đề lớn quan trọng, còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật để tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Qua đó, có thêm thông tin toàn diện, đa chiều phục vụ cho việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật và củng cố thêm lập luận cho việc tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3.2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý về khái niệm giám sát, đồng thời nêu rõ, giám sát là một chức năng, phương thức kiểm soát quyền lực và đích cuối cùng là để hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội thảo
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội thảo
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm phát biểu tại hội thảo
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm phát biểu tại hội thảo
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, PGS. TS Lê Minh Thông phát biểu tại hội thảo
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, PGS. TS Lê Minh Thông phát biểu tại hội thảo
ĐBQH Nguyễn Tuấn Thịnh (TP. Hà Nội) phát biểu tại hội thảo
ĐBQH Nguyễn Tuấn Thịnh (TP. Hà Nội) phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giám sát là một phương thức kiểm soát quyền lực với đích cuối cùng là hoàn thiện chính sách, pháp luật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO