Giải pháp của Mỹ cho xung đột Ukraine: Dừng lại ở các tuyến kiểm soát hiện nay?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến sự tại Ukraine nên dừng lại tại các tuyến kiểm soát hiện nay, dù phía Kiev bác bỏ khả năng nhượng thêm lãnh thổ cho Nga.

Tối qua (theo giờ Mỹ), phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine nên được “đóng băng” tại các đường ranh hiện tại. Bình luận được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Theo đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông và nhà lãnh đạo Ukraine “chưa bao giờ thảo luận” việc Kiev nhượng toàn bộ vùng Donbass cho Nga, bác bỏ thông tin từ một số hãng truyền thông cho rằng Washington dường như thúc ép Ukraine chấp nhận mất lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình.
“Tôi nghĩ điều họ nên làm là dừng lại tại ranh giới giao tranh hiện nay”, ông nói. “Hãy để mọi thứ ở nguyên tình trạng hiện tại. Tôi tin rằng 78% khu vực đó đã nằm trong tay Nga. Cứ để nguyên như vậy, họ có thể đàm phán sau”.
Theo các bản đồ mở, lực lượng Nga hiện kiểm soát phần lớn Donbass, nhưng quân đội Ukraine vẫn giữ vững các phòng tuyến then chốt còn lại của khu vực này.

Một nguồn tin am hiểu cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky hôm thứ Sáu tại Washington tiết lộ với tờ Politico rằng, ban đầu Tổng thống Trump đã gợi ý Ukraine nên từ bỏ một phần lãnh thổ để sớm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, người này cho biết cuộc thảo luận kết thúc với lập trường rằng “hãy tìm cách dừng tại đường ranh hiện tại”.
Một bài viết khác trên Financial Times cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ thậm chí cảnh báo Tổng thống Zelensky rằng Ukraine sẽ đối mặt nguy cơ bị “hủy diệt” nếu tiếp tục từ chối các điều kiện của Nga, khiến cuộc thảo luận trở nên căng thẳng và dẫn tới tranh cãi lớn tiếng.
Quan điểm được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra chỉ một ngày sau khi ông tiết lộ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai bên nhất trí xem xét nối lại các cuộc hòa đàm, có thể tổ chức tại Budapest. Động thái này khiến nhiều quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại, khi lo sợ Washington có thể nghiêng về lập luận của Moscow trong tiến trình hòa bình.
Từ phía Ukraine, Tổng thống Zelensky chưa bình luận công khai về đề xuất “đóng băng xung đột” của lãnh đạo Mỹ. Kiev vẫn duy trì quan điểm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên việc Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Donbass và Crimea.

