Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 ngoài 1 Giải đặc biệt kèm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, mỗi loại hình có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao Giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải cho 2 nhân vật được tôn vinh.
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục; những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Qua đó, tuyên truyền, lan tỏa những kết quả, thành tựu của ngành Giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục chung sức, đồng lòng, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Tạo điều kiện để các nhà báo trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Theo Thể lệ của Giải, Giải dành cho công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về giáo dục - đào tạo, đã được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2024 đến hết ngày 4/9/2025.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ. Các thể loại được chấp nhận gồm tin, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, chương trình phát thanh, truyền hình…
Tác phẩm dự giải phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan; có giá trị phát hiện, tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; thể hiện được những đổi mới sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trong dạy - học, quản lý giáo dục, phù hợp tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW và các kết luận, nghị quyết mới của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Về cơ cấu giải thưởng, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 trao cho 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình. Ngoài 1 Giải đặc biệt kèm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, mỗi loại hình có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao Giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải cho 2 nhân vật được tôn vinh.
Giá trị giải thưởng gồm: Giải đặc biệt 60 triệu đồng; Giải Nhất 30 triệu đồng; Giải Nhì 15 triệu đồng/giải; Giải Ba 10 triệu đồng/giải; Giải Khuyến khích 5 triệu đồng/giải. Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải được nhận biểu trưng và phần quà trị giá 10 triệu đồng.
Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 30/9/2025. Tác giả gửi hồ sơ về Báo Giáo dục và Thời đại (15 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) hoặc qua email: [email protected]. Hồ sơ cần ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, đơn vị, thời gian đăng tải hoặc phát sóng; kèm theo xác nhận của cơ quan chủ quản.
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 15/11/2025. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên Báo Giáo dục và Thời đại, báo điện tử giaoducthoidai.vn và Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí, phóng viên trong và ngoài nước tích cực tham gia, góp phần lan tỏa những câu chuyện, tấm gương, sáng kiến và thành tựu của ngành Giáo dục đến với toàn xã hội.
Tại Lễ phát động Giải ngày 16/7, ông Lê Thanh Kim, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, đại diện Hội đồng Giám khảo bày tỏ mong muốn, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" lần thứ VIII - năm 2025 sẽ tiếp tục được các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, nhà báo tích cực hưởng ứng, tham dự, đóng góp tác phẩm báo chí xuất sắc về giáo dục.
Đồng thời, đại diện Hội đồng Giám khảo cũng kỳ vọng, các tác phẩm tham dự mùa giải năm nay sẽ được tác giả đổi mới nội dung, cách thức chọn đề tài, quy trình triển khai thực hiện. Mỗi tác phẩm báo chí tham dự giải không chỉ là kết quả lao động nghề nghiệp mà còn là một tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm, góp phần khơi dậy niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và truyền cảm hứng cho những đổi mới thực chất trong giáo dục.