Giá Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”: Cam kết trách nhiệm vì an sinh xã hội, vì phụ huynh học sinh
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027 không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng chuyên môn, mà còn đặt lên vai Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) một trọng trách lớn lao về giáo dục.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) khẳng định quyết tâm tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm giá sách vì mục tiêu an sinh xã hội và phục vụ tốt nhất người học.

Vinh dự to lớn, khẳng định chất lượng và uy tín của bộ sách
- Thưa PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027. Vậy NXBGDVN đã có những động thái gì ngay sau khi quyết định được ban hành?
PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng: Ngày 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT về việc lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027. Đón nhận thông tin này, chúng tôi coi đây là một vinh dự to lớn, khẳng định chất lượng và uy tín của bộ sách đã được vun đắp bởi trí tuệ tập thể.
Đồng thời, chúng tôi cũng xác định đây là một trọng trách lớn lao trước Bộ GD&ĐT, trước toàn Ngành Giáo dục và hàng triệu học sinh, phụ huynh trên cả nước.
Chính vì vậy, ngay từ đêm 26/12, toàn hệ thống NXBGDVN đã chuyển sang trạng thái làm việc khẩn trương, bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho việc chỉnh sửa nội dung ở một số đầu sách có sự điều chỉnh của Chương trình, xúc tiến kế hoạch đấu thầu in ấn, xây dựng phương án tập huấn giáo viên và tổ chức cung ứng sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc.
- NXBGDVN nhiều lần nhấn mạnh quan điểm sách giáo khoa mang tính phục vụ, không vì lợi nhuận. Điều này được thể hiện cụ thể ra sao, thưa ông?
PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng: Với tôn chỉ xuyên suốt là sách giáo khoa mang tính phục vụ, không mang tính lợi nhuận, vấn đề chi phí và giá thành luôn được NXBGDVN đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại các công văn số 1476/BGDĐT-KHTC, Thông báo số 612/TB-BGDĐT và Công văn số 2184/BGDĐT-KHTC trong năm 2023, chúng tôi đã liên tục rà soát, tiết giảm chi phí để chia sẻ gánh nặng với người dân.
Minh chứng cụ thể là vào thời điểm tháng 1/2024, NXBGDVN đã chủ động điều chỉnh giảm giá bán lẻ 9,6% đối với bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và 11,2% đối với bộ “Chân trời sáng tạo”. Nhờ những nỗ lực đó, giá bán lẻ sau điều chỉnh của các bộ sách NXBGDVN lúc đó thấp hơn so với các bộ sách khác trên thị trường bình quân khoảng 24–26%.

Giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà
- Thưa PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định về giá tối đa sách giáo khoa, NXBGDVN đã triển khai như thế nào? So sánh với các bộ sách giáo khoa khác hiện hành, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đang có lợi thế gì về giá?
PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng: Tiếp nối tinh thần vì an sinh xã hội, ngay sau khi có Quyết định số 3480/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2024 của Bộ GD&ĐT quy định giá tối đa sách giáo khoa, chúng tôi đã khẩn trương rà soát và điều chỉnh phương án giá đối với các bộ sách giáo khoa, đảm bảo 100% các đầu sách đều có mức giá nằm trong khung quy định, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu quản lý nhà nước.
Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân so sánh tương quan giá bán giữa các bộ sách hiện hành, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đang thể hiện mức giá tối ưu hơn cả: thấp hơn khoảng 3% so với bộ “Chân trời sáng tạo” và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với các bộ sách khác.
Sự chênh lệch này hoàn toàn không xuất phát từ việc giảm chất lượng giấy, in ấn hay quy cách sản phẩm, mà đến từ lợi thế vượt trội về quy mô phát hành. Do bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống" đã được đại đa số các địa phương và nhà trường tin tưởng lựa chọn từ trước, sản lượng in ấn phát hành luôn đạt mức cao.
Theo quy luật kinh tế, sản lượng càng lớn thì chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm càng giảm nhờ tối ưu hóa được chi phí cố định, vận chuyển và in ấn.
Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy việc lựa chọn bộ sách này làm sách giáo khoa thống nhất không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà.
- Thưa PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, trong thời gian tới, NXBGDVN có những cam kết gì khi bộ sách trở thành sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?
PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng: Trước quyết định bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” chính thức trở thành bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, lãnh đạo NXBGDVN cam kết tập trung chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí nhằm nỗ lực tiếp tục giảm giá sách giáo khoa từ năm học 2026–2027.
Song song với nhiệm vụ cốt lõi về sách giáo khoa, chúng tôi sẽ đẩy mạnh xuất bản các sản phẩm khác trong hệ sinh thái sách giáo dục, đặc biệt là các học liệu điện tử trên cơ sở ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, nhằm phục vụ tốt nhất việc dạy và học.
Đồng thời, NXBGDVN cũng đã sẵn sàng các phương án để tổ chức tập huấn cho giáo viên toàn quốc sử dụng sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” một cách đầy đủ, kỹ lưỡng nhất, cam kết tổ chức cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để sách đến tay giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!

