Giả bác sĩ, "vẽ bệnh" trục lợi hàng trăm triệu tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng
Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức khám chữa bệnh không phép, sử dụng nhân viên không có chuyên môn giả danh bác sĩ để "vẽ bệnh", thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú tại 309/2C Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú tại số 6, ngách 25/2 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội); Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú tổ 8, Tây Sơn, phường Đan Phượng, Hà Nội); Lê Thị Nhung (SN 1992, trú thôn Quảng Ích 2, xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Trương Thị Kim Lụa (SN 1995, trú 52 Cổ Mân Mai 3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng); Võ Thành Trung (SN 1993, trú phòng 1714 Nhà CT4, Chung cư Bàu Tràm, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (SN 1994, trú: K448/H81/18 Trưng Nữ Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Theo kết quả điều tra bước đầu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng điều hành, chuyên thực hiện các dịch vụ như cắt bao quy đầu, điều trị yếu sinh lý, bệnh lây truyền qua đường tình dục, phá thai…
Tuy nhiên, thay vì đảm bảo tiêu chuẩn hành nghề y tế, phòng khám này đã tuyển dụng nhân sự không có chuyên môn, thậm chí chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, để giả danh "bác sĩ" trực tiếp khám, kê đơn và thực hiện thủ thuật.
Thủ đoạn của nhóm này là chỉ ghi tên một số bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trên giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, trong khi những người này hầu như không có mặt tại cơ sở. Khi có đoàn kiểm tra đột xuất, các "bác sĩ" giả được yêu cầu rút lui qua lối đi riêng, thay thế bằng người có đủ điều kiện hành nghề để che mắt cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, để buộc khách hàng chi trả các dịch vụ y tế giá cao, nhân viên tại phòng khám thường xuyên “vẽ bệnh”, cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang. Trong quá trình điều trị, nếu khách hàng chọn gói dịch vụ giá thấp, nhân viên tiếp tục dọa dẫm về các biến chứng hoặc gây đau đớn để ép khách chuyển sang các gói đắt hơn, có giá từ 5 đến 30 triệu đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, cơ quan điều tra xác định bước đầu phòng khám này đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng từ 17 khách hàng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các cá nhân là bị hại từng khám, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng liên hệ với Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin.
Trước đó, từ phản ánh của một số bệnh nhân về tình trạng “phán bệnh”, “vẽ bệnh”, nhóm phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã thâm nhập thực tế, ghi nhận quy trình khám chữa bệnh tại đây không đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Sau khi loạt bài được đăng tải, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ các sai phạm xảy ra tại phòng khám này.