Giáo dục

Gần 73% sinh viên Học viện Tài chính tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc

Nguyễn Liên 09/08/2025 15:22

Trong số 3.742 sinh viên sinh viên khóa 59 của Học viện Tài chính đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2025, có 959 sinh viên đạt loại Xuất sắc (chiếm 25,63%), 1.762 sinh viên đạt loại Giỏi (chiếm 47,09%). Tỷ lệ xuất sắc và giỏi đạt 72,72%.

Ngày 9/8, Học viện Tài chính tổ chức lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân Kinh tế cho 3.742 sinh viên khóa 59 của Học viện.

Hệ đại học chính quy khóa 59 của Học viện Tài chính được tổ chức khai giảng vào tháng 9/2021 với tổng số sinh viên thực tế nhập học toàn khoá là 4.331, được chia thành 128 lớp; trong đó chương trình chất lượng cao gồm 44 lớp với tổng số 1.199 sinh viên.

Tổng số ngành đào tạo tại Học viện là 6 ngành: Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh; Kinh tế. Tổng số chuyên ngành đào tạo gồm 21 chuyên ngành chương trình chuẩn và 5 chuyên ngành chương trình chất lượng cao.

Số sinh viên theo học đến cuối khóa là 4.316 sinh viên. Trong đó có 3.742 em đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm 86,70%), 510 em chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (chiếm 11,81%) và 64 em xin hoãn xét tốt nghiệp (chiếm 1,48%).

Tính riêng trong số 3.742 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có 959 sinh viên đạt loại Xuất sắc (chiếm 25,63%), 1.762 sinh viên đạt loại Giỏi (chiếm 47,09%), 1.015 sinh viên đạt loại Khá (chiếm 27,12%) và 6 em đạt loại Trung bình (chiếm 0,16%).

dsc_0606(1).jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp cho 12 sinh viên là Thủ khoa tốt nghiệp khóa 59

Học tập liên tục không còn là lựa chọn mà là “điều kiện sống còn” trong bối cảnh mới

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân Kinh tế hôm nay thêm ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh đất nước đang long trọng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (1945-2025). Đây là cột mốc lịch sử đánh dấu 8 thập kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tài chính - một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng bày tỏ, tấm bằng tốt nghiệp mà các tân cử nhân nhận được không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của bản thân các em, mà còn là kết tinh của 62 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính - cái nôi đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính Việt Nam. Học viện Tài chính tự hào là nơi đã đào tạo biết bao thế hệ cán bộ tài chính xuất sắc, những người đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Theo Giám đốc Học viện Tài chính, Khóa 59 rất đặc biệt bởi đây là khóa đầu tiên thực hiện đồng thời cả quy chế đào tạo và chương trình đào tạo mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Học viện trong việc hiện đại hóa phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử đặc biệt quan trọng - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trong bối cảnh ấy, hệ thống tài chính Việt Nam cần những “chiến binh” có tầm nhìn chiến lược, có bản lĩnh vững vàng và có khả năng dẫn dắt đất nước vượt qua mọi thử thách để Việt Nam trở nên giàu mạnh và an toàn.

“Các em - những cử nhân mang trong mình tinh thần “Tài - Tâm - Chính” của nhà trường, chính là những chiến binh ấy”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nói.

Ông nhấn mạnh, sứ mệnh của các tân cử nhân không chỉ đơn thuần là làm việc trong lĩnh vực tài chính, mà là trở thành những người tiên phong xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Các em sẽ là những người đặt nền móng cho hệ thống ngân hàng số, thị trường tài chính thông minh, hệ thống thanh toán không tiền mặt và các mô hình tài chính bền vững phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

dsc_0483.jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

Giám đốc Học viện Tài chính bày tỏ mong muốn các tân cử nhân học tập liên tục và thích nghi với thời đại. Những kiến thức các em đã tiếp thu trong 4 năm qua chỉ là nền tảng ban đầu. Trong thời đại công nghệ 4.0, khi trí tuệ nhân tạo đang thay đổi căn bản cách thức hoạt động của ngành tài chính, việc học tập liên tục không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn.

Các em cần không ngừng cập nhật kiến thức về fintech, blockchain, big data analytics, machine learning và các công nghệ mới khác. Đồng thời, hãy rèn luyện những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và khả năng làm việc nhóm quốc tế.

“Hãy nhớ rằng: “Thành công không thể thiếu sự kiên trì và lòng đam mê”. Trong một thế giới thay đổi chóng mặt, chỉ những người không ngừng học hỏi mới có thể dẫn đầu và tạo ra giá trị”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nói.

Bên canh đó, các tân cử nhân cần giữ vững phẩm chất đạo đức và tính chính trực, bởi trong lĩnh vực tài chính, uy tín và sự tin cậy là những giá trị cao nhất.

“Các em phải luôn nhớ rằng “Tài giỏi phải luôn đi liền với liêm chính, phải vừa hồng vừa chuyên”. Đây không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là bản sắc, là linh hồn của những người làm việc trong ngành Tài chính Việt Nam. Dù có gặp bao nhiêu cám dỗ hay áp lực, các em hãy luôn giữ vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Hãy nhớ rằng, danh tiếng có thể mất trong một phút nhưng cần cả đời người để xây dựng. Tính chính trực không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn góp phần xây dựng niềm tin của xã hội đối với hệ thống tài chính quốc gia”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay.

dsc_0543.jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhắn nhủ các tân cử nhân: Trong lĩnh vực tài chính, uy tín và sự tin cậy là những giá trị cao nhất.

Ông cũng kỳ vọng các tân cử nhân hãy có tầm nhìn toàn cầu và trách nhiệm xã hội. Các em đang bước vào một thế giới không biên giới, nơi mà các quyết định tài chính có thể tác động đến hàng triệu người, bởi vậy cần luôn suy nghĩ về ý nghĩa và hậu quả của mỗi quyết định mình đưa ra.

Các em cần có tầm nhìn toàn cầu để hiểu được xu hướng phát triển của thế giới, nhưng đồng thời phải có “trái tim Việt Nam” để luôn hướng về quê hương đất nước. “Mỗi dự án các em thực hiện, mỗi chính sách các em tham gia xây dựng đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, công bằng và bền vững”, ông nói.

Nỗ lực để trở thành những “công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”

Đại diện các tân cử nhân phát biểu, em Dương Diệu Linh, ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 59 Học viện Tài chính bày tỏ niềm tự hào khi được học tập trong một ngôi trường giàu truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu lĩnh vực tài chính - kế toán tại Việt Nam, là nơi hội tụ đội ngũ giảng viên tâm huyết, uy tín và luôn đổi mới để truyền cảm hứng cho từng thế hệ sinh viên.

dsc_0891.jpg
Em Dương Diệu Linh, ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 59 đại diện các tân cử nhân phát biểu

“Khi chính thức trở thành cử nhân kinh tế, được khoác lên mình áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mang tên Học viện Tài chính, chúng em sẵn sàng tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy bằng chính đam mê, trí tuệ và trái tim của mình”, Diệu Linh nói.

Diệu Linh chia sẻ, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. 4 năm học tập và trưởng thành tại Học viện Tài chính không chỉ là chặng đường đánh dấu tuổi trẻ rực rỡ, mà còn là hành trình ý nghĩa trong cuộc đời em cùng các bạn.

“Mỗi người sẽ bước tiếp trên những con đường riêng, mang theo những lựa chọn, những ước mơ và hoài bão của mình. Dù lựa chọn của mỗi người có khác nhau, nhưng em tin rằng, điều gắn kết chúng em vẫn sẽ là tinh thần sinh viên Học viện Tài chính - chữ "Tài" trong tri thức, chữ "Tâm" trong nhân cách và chữ "Chính" trong sự kiên định và tử tế”, Linh nhấn mạnh.

Nữ sinh cũng gửi lời hứa sẽ tiếp tục trở thành thế hệ mang nhiệt huyết, truyền lửa tới các thế hệ sinh viên kế cận và sẽ nỗ lực hết mình để trở thành những “công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”.

dsc_0522.jpg
TS Lưu Hữu Đức - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính báo cáo tổng kết khóa học
DSC_0840 (1)
Lãnh đạo Học viện Tài chính trao Bằng khen và bằng tốt nghiệp cho các sinh viên là người dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt

Tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 59, lãnh đạo Học viện Tài chính đã trao Bằng khen cho 12 sinh viên là Thủ khoa tốt nghiệp khóa 59, các sinh viên tiêu biểu, sinh viên là người dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt, sinh viên đạt thành tích nghiên cứu khoa học, thành tích Đoàn - Hội toàn khóa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gần 73% sinh viên Học viện Tài chính tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO