Gần 1/5 tiến sĩ khoa học Hàn Quốc muốn ra nước ngoài
Hàn Quốc đang đối mặt với một tín hiệu đáng chú ý trong chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, khi ngày càng nhiều tiến sĩ trẻ trong các lĩnh vực mũi nhọn có ý định ra nước ngoài làm việc hoặc nghiên cứu.

Theo nghiên cứu vừa được Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc (KRIVET) công bố, gần 1/5 số người nhận bằng tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên trong năm 2025 cho biết đang cân nhắc chuyển ra nước ngoài. Cụ thể, tỷ lệ này ở nhóm khoa học tự nhiên là 17,7%, còn ở ngành kỹ thuật là 11,5%. Xu hướng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang cạnh tranh quyết liệt về đổi mới sáng tạo và công nghệ tiên tiến.
Theo đó, KRIVET đã khảo sát 70.167 người nhận bằng tiến sĩ trong giai đoạn 2018 - 2025 để đánh giá ý định di cư quốc tế của lực lượng nghiên cứu trình độ cao.
Kết quả cho thấy, trong nhóm tiến sĩ khoa học tự nhiên, tỷ lệ muốn ra nước ngoài từng giảm từ 16,4% năm 2018 xuống 13,1% năm 2022, nhưng sau đó tăng trở lại và đạt mức cao nhất vào năm 2025.
Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở nhóm tiến sĩ kỹ thuật. Tỷ lệ này chạm đáy 7,3% vào năm 2021 trước khi tăng liên tục trong các năm tiếp theo và đạt đỉnh vào năm 2025.
Theo báo cáo, phần lớn những người muốn ra nước ngoài cho biết mục tiêu chính là tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ. Ông Song Seung-won, nhà nghiên cứu tại KRIVET nhận định: “Điều này cho thấy việc các tiến sĩ mới rời Hàn Quốc không đơn thuần là chảy máu chất xám, mà là một phần trong quá trình theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu”.
Nhận định này phản ánh thực tế rằng dòng dịch chuyển nhân lực trình độ cao ngày nay không chỉ là vấn đề mất người, mà còn liên quan đến khả năng tham gia mạng lưới khoa học toàn cầu, tiếp cận phòng thí nghiệm hiện đại và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.
Dù vậy, nếu không có chính sách thu hút trở lại hiệu quả, việc nhiều nhà khoa học trẻ ra đi có thể để lại khoảng trống nhân lực trong các ngành chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học hay hàng không vũ trụ.
Chính vì vậy, báo cáo của KRIVET khuyến nghị chính phủ Hàn Quốc nên tập trung vào các chương trình đưa nhà nghiên cứu hồi hương, mở rộng học bổng cho người trở về sau giai đoạn hậu tiến sĩ, đồng thời tăng cường kết nối giữa đào tạo tiến sĩ với khu vực nghiên cứu - phát triển (R&D) của doanh nghiệp.
Nhìn chung, với một quốc gia đặt khoa học - công nghệ làm động lực tăng trưởng như Hàn Quốc, xu hướng tiến sĩ trẻ muốn ra nước ngoài là tín hiệu cần được theo dõi sát sao. Nếu biết tận dụng đây là cơ hội kết nối tri thức toàn cầu và thu hút nhân tài quay trở lại, Hàn Quốc có thể biến thách thức thành lợi thế.
Ngược lại, nếu cơ hội trong nước không được cải thiện đủ nhanh, làn sóng dịch chuyển hiện nay có thể trở thành bài toán dài hạn đối với nền kinh tế tri thức của xứ kim chi.

