G7 tiến gần thỏa thuận thuế lịch sử

- Thứ Hai, 07/06/2021, 04:57 - Chia sẻ
G7 đang tiến gần đến thỏa thuận thuế toàn cầu nhằm tăng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia.

Tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày cuối tuần tại London, Anh, Bộ trưởng Tài chính thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) - gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada, đã tiến gần đến thỏa thuận toàn cầu nhằm tăng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia như Google, Facebook và Amazon.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói thỏa thuận "sẽ gửi tín hiệu quan trọng rằng G7 vẫn có sức ảnh hưởng". Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz mô tả thỏa thuận "sẽ làm thay đổi thế giới". Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nhấn mạnh: "Chúng ta không thể tiếp tục dựa vào một hệ thống thuế được thiết lập phần lớn vào những năm 1920".

 
Các bộ trưởng Tài chính G7 tham dự cuộc họp ở London - Nguồn: Reutes

Lợi nhuận của những tập đoàn đa quốc gia như Google, Facebook và Amazon thường đến từ các nước và vùng lãnh thổ mà họ chỉ phải trả thuế thấp hoặc không bị đánh thuế. 

Reuters nhận định nếu được ký kết, thỏa thuận thuế nêu trên có thể mang lại hàng chục tỷ USD cho các chính phủ của nhóm G7 giữa thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Vướng mắc lớn nhất là xác định tỷ lệ thuế tối thiểu cũng như đề ra quy tắc phù hợp để những tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận thấp như Amazon phải chịu mức thuế cao hơn. Mỹ đề xuất tỷ lệ thuế tối thiểu là 21%, sau đó giảm còn 15%, cao hơn mức thuế tại các quốc gia như Ireland nhưng vẫn dưới mức thấp nhất trong nhóm G7. Đề xuất áp dụng cho hơn 100 tập đoàn lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Q.Đạt
Theo Reuters