Doanh nghiệp

EVNHCMC kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3

Bảo Trâm 07/08/2026 14:30

Ngày 7/8, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 và Kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TP Hồ Chí Minh – tiền thân của EVNHCMC (7/8/1976-7/8/2026).

Tham dự buổi lễ, có: Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh.

Nửa thế kỷ vượt khó với những dấu ấn lịch sử

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, ngành điện lực TP Hồ Chí Minh đã đi qua 4 giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt, luôn giữ vững sứ mệnh “điện luôn đi trước một bước” để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Kể từ ngày đầu thành lập vào 7/8/1976, giữa bộn bề của một thành phố vừa đi qua chiến tranh, hệ thống điện lúc bấy giờ chỉ có khả năng phân phối ở mức 200MW và tổn thất điện năng lên tới trên 20%. Đối diện với tình trạng thiếu điện diễn ra triền miên, tập thể cán bộ công nhân viên đã dồn mọi nguồn lực khôi phục lại hàng trăm máy biến thế và hệ thống cáp ngầm từ thời Pháp thuộc. Những nỗ lực này đã giữ cho dòng điện thông suốt, làm động lực hồi sinh cho trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội lớn nhất cả nước.

1(4).jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông trao Huân chương lao động hạng Ba và bằng khen cho Tổng công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Đoàn

Bước vào thời kỳ đổi mới, EVNHCMC tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong công cuộc điện khí hóa, đưa ánh sáng về những vùng đất anh hùng đầy gian khó như Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè. Ngành điện thành phố đã làm nên những kỳ tích thực sự khi thi công các công trình đưa điện lưới quốc gia vượt sông về căn cứ Rừng Sác - Cần Giờ vào năm 1990, và kéo điện lưới vượt biển đến ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An trong giai đoạn 2014 đến 2015. Những nỗ lực ấy không chỉ làm thay đổi toàn diện cuộc sống và diện mạo nông thôn ngoại thành, mà còn hoàn thành sớm nhất mục tiêu điện khí hóa cho toàn bộ 6 huyện ngoại thành vào cuối năm 1999. Sau khi tiếp nhận nguồn điện từ thủy điện Trị An và đường dây 500kV Bắc Nam, quy mô hệ thống điện thành phố đã tăng gấp 3 lần so với năm 1985.

Trong quá trình chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, EVNHCMC không ngừng đầu tư, hiện đại hóa hệ thống lưới điện đồng bộ từ trung hạ thế, 110kV đến 220kV. Đơn vị đã sớm hoàn thành dự án trạm truyền tải 220kV Tao Đàn theo công nghệ cách điện bằng khí (GIS) và tuyến cáp ngầm 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, làm tiền đề cho công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp chỉnh trang mỹ quan đô thị.

2(3).jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đến các cá nhân

Từ năm 2010 đến nay, Tổng công ty đã mạnh mẽ phát triển lưới điện thông minh và hệ thống giám sát điều khiển từ xa (SCADA), vận hành không người trực 100% các trạm biến áp 110kV vào năm 2018. Tính đến năm 2024, chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC tự hào xếp hạng thứ 41/92 công ty điện lực trên toàn thế giới, ngang tầm với nhiều quốc gia phát triển và chỉ đứng sau Singapore trong khối ASEAN. Quy mô hiện tại của hệ thống điện đạt mức khổng lồ với gần 2.000 km đường dây, 31.145 trạm hạ thế, cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, đạt sản lượng gần 60 tỷ kWh/năm với công suất cực đại xấp xỉ 10.000 MW.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh đã điểm lại những khó khăn và thành tựu đáng tự hào trong chặng đường 50 năm qua. Có được hệ thống cơ sở hạ tầng điện phát triển hiện nay là minh chứng thuyết phục nhất cho khát vọng và nỗ lực phi thường của các thế hệ ngành điện thành phố. Toàn thể lực lượng lao động luôn tự giác thực hiện sứ mệnh điện đi trước một bước, góp phần quan trọng cho thành phố cất cánh trong thời gian tới. Bày tỏ tri ân các thế hệ đi trước, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh cũng chia nhấn mạnh các phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng, tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng Ba, sẽ là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh nỗ lực lao động sáng tạo.

6(2).jpg
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ những thành quả đạt được qua 50 năm qua - Ảnh: Duy Đoàn

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cũng chỉ rõ việc phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vượt khó và chú trọng phát triển trí tuệ con người làm chủ công nghệ hiện đại là những yếu tố cốt lõi. Ngành điện luôn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe trong giai đoạn hiện nay: Điện phải Đủ, Điện phải tốt, Điện phải xanh và Điện phải an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết để ngành điện chủ động quy hoạch, đầu tư đồng bộ, tuyệt đối không để hạ tầng năng lượng trở thành điểm nghẽn của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng nguồn lực cho siêu đô thị bứt phá vươn tầm thế giới

Từ tháng 7/2025, một cơ hội lớn đã mở ra song cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn cho hoạt động của EVNHCMC khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương chính thức hợp nhất vào TP Hồ Chí Minh theo chủ trương của Trung ương. Việc sắp xếp địa giới hành chính lịch sử này đã khiến không gian quản lý của Tổng công ty được mở rộng hơn 3,2 lần về diện tích, lên tới hơn 6.700 km2, cùng lượng điện năng tiêu thụ tăng gấp 1,9 lần.

Địa bàn rộng lớn bao gồm cả khu vực trung tâm tài chính, công nghiệp trọng điểm và địa hình đặc khu, đảo xa bờ đòi hỏi một năng lực quản trị vận hành vượt bậc. Nhờ sự chuẩn bị chủ động, EVNHCMC đã đưa vào vận hành ổn định hệ thống điện và đang triển khai nhanh chóng các chương trình tự động hóa tại khu vực mới, phấn đấu đưa các chỉ tiêu tiệm cận với trung tâm thành phố trong 2 đến 3 năm. Tiêu biểu trong lộ trình này là dự án hoàn tất lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo vào đầu năm 2026, đưa nơi đây thành hòn đảo đầu tiên của cả nước sở hữu hệ thống điện xanh và bền vững.

1786093966190_3496865439153940550_3496865439153940550_2aa9994d044ff0049c555a7b693723c6.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đến các tập thể, cá nhân

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển của siêu đô thị trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Tổng công ty đã thiết lập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tham vọng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Cụ thể, hệ thống điện phải đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại lên tới 14.000 MW, sản lượng điện thương phẩm đạt mức 80 tỷ kWh, trong khi tỷ lệ tổn thất điện năng đo đếm giảm xuống ngưỡng dưới 2,8%. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, EVNHCMC cam kết đẩy mạnh hiệu quả đầu tư hệ thống truyền tải, tăng thêm 5.000 MVA công suất trạm cho lưới 220kV và 110kV. Song song đó là nhiệm vụ chủ động chuẩn bị hạ tầng phục vụ chuyển dịch năng lượng xanh, bao gồm hệ thống trạm sạc cho phương tiện giao thông điện, điện mặt trời mái nhà, hệ thống điện đồng phát LNG và hệ thống pin lưu trữ năng lượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng vạch ra 6 chương trình hành động chiến lược xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030 để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trọng tâm của các chương trình này là hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật theo chuẩn mực quốc tế, đột phá phát triển khoa học công nghệ, giải quyết bài toán dữ liệu lớn BigData và ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI). EVNHCMC đã xuất sắc đạt mức chuyển đổi số ở cấp độ 3/5 vào năm 2023 và tiếp tục duy trì cấp độ nâng cao 4/5 trong các năm 2024 và 2025. Với quan điểm cung cấp dịch vụ lấy “Khách hàng làm trung tâm”, Tổng công ty đang nỗ lực tối đa để chuẩn hóa hạ tầng viễn thông, bảo đảm kết nối thời gian thực, tiến tới vận hành hoàn toàn trên nền tảng công nghệ số hiện đại.

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực phi thường của tập thể EVNHCMC trong suốt chặng đường nửa thế kỷ qua. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An đặc biệt biểu dương thành tích của Tổng công ty trong việc tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, trở thành đơn vị đầu tiên thành lập Trung tâm Chăm sóc khách hàng của ngành điện cả nước vào năm 2012. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đánh giá rất cao khả năng thích ứng linh hoạt, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống lưới điện của EVNHCMC ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính.

4(2).jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Đoàn

Hướng về các nhiệm vụ trọng tâm mang tính bước ngoặt trong thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho nền kinh tế phát triển 2 con số, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An tin tưởng với truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, tập thể người lao động Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Đoàn kết, Trách nhiệm, Sáng tạo và Tiên phong; là cơ sở tin cậy để TP Hồ Chí Minh vững bước hiện thực hoá tầm nhìn trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, sáng tạo và là siêu đô thị quốc tế có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.

Tại Lễ kỷ niệm, EVNHCMC đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ phát triển lưới điện thông minh nhằm đảm bảo cung ứng điện cho địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, 3 cá nhân là ông Nguyễn Minh Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC cùng hai Phó Tổng giám đốc Bùi Trung Kiên và Bùi Hải Thành cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng với thành tích này, các tập thể, cá nhân khác của EVNHCMC được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Tập thể Văn Phòng EVNHCMC; ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC; Bà Bùi Thị Phương Lan, Phó Chánh Văn phòng EVNHCMC; ông Hoàng Tuấn Vinh, Trưởng Ban Kỹ Thuật EVNHCMC; ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh; ông Dương Văn Phát, Phó trưởng Ban Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế EVNHCMC; ông Mã Tài, Đội phó Đội Bảo trì Nhị Thứ, Công ty Lưới điện Cao thế.

Theo baophapluat.vn
https://baophapluat.vn/evnhcmc-ky-niem-50-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-3.html
Copy Link
https://baophapluat.vn/evnhcmc-ky-niem-50-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-3.html
    EVNHCMC kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3
    • Mặc định