Em bé “già nhất thế giới” chào đời từ phôi đông lạnh cách đây 30 năm
Một bé trai vừa chào đời tại bang Ohio (Mỹ) từ một phôi thai được đông lạnh năm 1994, trở thành trường hợp phôi thai lâu năm nhất được chuyển phôi thành công và sinh ra khỏe mạnh.
Bé Thaddeus Daniel Pierce chào đời ngày 26/7 tại bang Ohio, là con của vợ chồng Lindsey và Tim Pierce. Em bé được sinh ra từ một phôi thai đông lạnh trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) của vợ chồng bà Linda Archerd từ năm 1994 - cách đây hơn 30 năm.

IVF là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong đó trứng được lấy từ buồng trứng và thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm. Phôi có thể được chuyển vào tử cung ngay hoặc đông lạnh để sử dụng sau.
Theo MIT Technology Review, đầu những năm 1990, bà Archerd cùng chồng thực hiện IVF sau thời gian dài hiếm muộn. Năm 1994, kỹ thuật này tạo ra bốn phôi thai. Bà đã cấy một phôi và sinh ra một bé gái, nay đã 30 tuổi. Ba phôi còn lại được lưu trữ đông lạnh đến nay.
Sau khi ly hôn, bà Archerd, nay đã 62 tuổi, được toàn quyền quyết định với các phôi còn lại và đã lựa chọn hình thức “cho / nhận nuôi phôi thai” - một dạng hiến tặng có điều kiện, trong đó cả người cho và người nhận đều thống nhất về tiêu chí lựa chọn. Bà mong muốn phôi thai được chuyển cho một cặp vợ chồng da trắng, theo đạo Cơ Đốc giáo và đã kết hôn. Gia đình chị Lindsey đáp ứng điều kiện này.
Chia sẻ với truyền thông, chị Lindsey cho biết: “Chúng tôi không nghĩ rằng mình đang lập kỷ lục gì. Chúng tôi chỉ đơn giản mong có một đứa con. Dù ca sinh không dễ dàng, nhưng giờ cả hai mẹ con đều khỏe mạnh”. Vợ chồng chị Lindsey đã cố gắng có con trong bảy năm trước khi đăng ký tham gia chương trình.

Điều thú vị là sau khi nhận ảnh bé Thaddeus, bà Archerd nhận ra bé có nét rất giống con gái ruột của mình lúc nhỏ: “Tôi lấy cuốn album ảnh ngày bé của con gái ra so, và không nghi ngờ gì, chúng là anh em ruột”.
Ca chuyển phôi được thực hiện tại một phòng khám do bác sĩ John Gordon, chuyên gia nội tiết sinh sản điều hành. Ông hiện theo đuổi sứ mệnh giảm lượng phôi thai bị lưu trữ lâu năm trong các cơ sở y tế.
“Chúng tôi làm việc dựa trên những nguyên tắc đến từ đức tin. Mỗi phôi thai đều xứng đáng có cơ hội được sống. Phôi duy nhất không thể tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh chính là phôi không được đưa vào tử cung”.
Trên thế giới, tỷ lệ trẻ sinh ra từ IVF ngày càng tăng. Tại Vương quốc Anh, số liệu của Cơ quan Thụ tinh và Phôi người (HFEA) cho thấy, tỷ lệ trẻ sinh từ IVF đã tăng từ 1,3% năm 2000 lên 3,1% vào năm 2023, tương đương cứ 32 trẻ sinh ra thì có một trẻ nhờ IVF.
Đặc biệt, ở nhóm phụ nữ từ 40–44 tuổi, tỷ lệ sinh con bằng IVF tại Anh chiếm tới 11%, tăng mạnh so với mức 4% của năm 2000. Tại Mỹ, ước tính khoảng 2% số trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm là kết quả của phương pháp IVF.
Ca sinh của bé Thaddeus đã cho thấy tiềm năng tồn tại lâu dài của phôi thai được lưu trữ đông lạnh, đồng thời mở ra thêm nhiều lựa chọn mới cho các cặp đôi đang gặp khó khăn trong hành trình sinh con.