
Theo ghi nhận, trên nhiều tuyến đường tại trung tâm Quận 1 như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi… nơi vốn dĩ trước đây có hoạt động kinh doanh, thương mại sầm uất…nhưng hiện nay, nhiều mặt bằng đang treo thông báo “cho thuê mặt bằng”.
Theo khảo sát, về giá cho cho thuê tại nhiều khu vực, hầu hết chủ nhà đều tăng giá thuê 10%-15% so với năm 2024. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người thuê trả mặt bằng.

Tuyến đường đường Lê Lợi, Hàm Nghi… hàng ngày thường có lượng khách quốc tế qua lại nhộn nhịp bởi nằm gần Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng hiện nay, nhiều mặt bằng đang bỏ trống, rao cho thuê.
Trong khi đó, tại khu “làng đại học Thủ Đức” nơi được mệnh danh là “trung tâm” cà phê, nhà hàng, quán ăn tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh, hiện nay nhiều mặt bằng cũng đang tạm đóng cửa, treo bảng “sang quán”, “cho thuê mặt bằng”. Cũng tại đây, nhiều địa chỉ các quán cà phê nổi tiếng, tồn tại nhiều năm qua nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoạt động lại; quán bỏ trống.


Tại khu vực quận Phú Nhuận, Quận 3… tại nhiều tuyến đường vốn dĩ là “phố kinh doanh”, “phố thương mại” như: Hai Bà Trưng; Phan Xích Long, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu… nhiều mặt bằng nằm ngay mặt tiền đường cũng đang rao “cho thuê nhà”.

Nhiều mặt bằng tại các tuyến đường chính ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7) cũng rơi vào tình trạng tương tự: đóng cửa, treo bảng tìm người thuê mới.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 1.2025 tại TP. Hồ Chí Minh của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tình hình hoạt động doanh nghiệp tại thành phố dịp đầu năm chưa có nhiều khả quan; trường kinh doanh trên địa bàn thành phố chưa có chuyển biến tích cực khi số doanh nghiệp tham gia vào thị trường giảm 7,5%, trong khi đó, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 14,6% so với cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 1.1 đến 20.1, TP. Hồ Chí Minh cấp phép 1.802 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 10.393 tỷ đồng, giảm 45,4% về giấy phép và giảm 73,4% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, phân theo loại hình doanh nghiệp, có đến 91,6% đăng ký thành lập mới là công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần chiếm 7,5%; doanh nghiệp tư nhân chiếm 0,9%. Cụ thể, công ty TNHH có 1.650 đơn vị với vốn đăng ký đạt 7.815 tỷ đồng; giảm 45,5% về cấp phép và giảm 76,3% về vốn so với cùng kỳ.