Đưa 2 liệt sĩ trở về với đồng đội sau hơn nửa thế kỷ
Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên mảnh đất Phúc Trạch, 2 hài cốt liệt sĩ đã được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê, đồng thời thắp lên hy vọng một ngày các anh sẽ được gọi đúng tên, trở về trong vòng tay của gia đình sau hành trình dài chờ đợi.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, lấy mẫu giám định ADN và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn xã.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
Qua khảo sát, xác minh từ nhiều nguồn thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Lim và trong khuôn viên một hộ dân ở xã Phúc Trạch, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật theo đúng quy trình, quy định. Kết quả, đơn vị đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, khuy giày và thu thập các mẫu xương phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.
Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nhà văn hóa thôn La Khê để tổ chức Lễ dâng hương. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau đó, hài cốt của 2 liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê để tổ chức Lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang nghiêm. Sau hơn nửa thế kỷ yên nghỉ trên mảnh đất Phúc Trạch, các anh đã được trở về an nghỉ trong Nghĩa trang liệt sĩ xã Hương Khê, nơi đồng đội đang yên nghỉ.
Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch cho biết: "Sau khi có thông tin từ nhân chứng, các đơn vị đã phối hợp khai quật và quy tập được 2 phần mộ hài cốt liệt sĩ. Qua xác định ban đầu một liệt sĩ hy sinh năm 1965, một liệt sĩ hy sinh năm 1972. Cả 2 hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập, làm lễ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hương Khê".
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch cũng chia sẻ, việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt các liệt sĩ không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và Nhân dân, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

