Dư luận phản ứng khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đóng cửa Bộ Giáo dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 20.3 (giờ Mỹ) yêu cầu đóng cửa Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Quyết định này nhằm thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là giải thể một cơ quan từ lâu đã là mục tiêu của phe bảo thủ.

Lời hứa tranh cử

Thông báo của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon “thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại quyền giáo dục cho các tiểu bang, đồng thời tiếp tục đảm bảo cung cấp hiệu quả và không bị gián đoạn các dịch vụ, chương trình và phúc lợi mà người dân Mỹ tin tưởng”.

244778f4-2525-4bc6-a8c9-d00175aff9bc.jpg
Người phản đối biểu tình trước trụ sở Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm cơ quan này với nhân sự đã bị giảm một nửa; đồng thời cắt giảm sâu đối với Văn phòng Dân quyền và Viện Khoa học Giáo dục, nơi thu thập dữ liệu về tiến trình học thuật của quốc gia.

Nhà Trắng chưa nêu rõ chính thức liệu chức năng của Bộ Giáo dục có thể được chuyển giao cho các bộ khác hay là sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Tại phiên điều trần phê chuẩn chức Bộ trưởng ở Thượng viện hồi đầu năm, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahnon cho biết bà sẽ bảo toàn các sáng kiến ​​cốt lõi, bao gồm trợ cấp theo Đạo luật I cho các trường thu nhập thấp và trợ cấp Pell cho sinh viên đại học thu nhập thấp. Bà cho biết mục tiêu của chính quyền sẽ là "một Bộ Giáo dục hoạt động tốt hơn".

Vai trò của Bộ Giáo dục

Hiện tại, phần lớn công việc của Bộ xoay quanh việc quản lý tiền bạc, bao gồm các khoản tín dụng quan trọng cho sinh viên và một loạt các chương trình hỗ trợ cho các trường cao đẳng, trường học, từ bữa ăn trong trường đến hỗ trợ cho học sinh vô gia cư. Cơ quan này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát việc thực thi quyền công dân. Cơ quan này cung cấp hàng tỷ USD mỗi năm cho các trường học và giám sát 1,6 nghìn tỷ USD tín dụng liên bang cho sinh viên.

Nguồn tài trợ của liên bang chiếm một phần tương đối nhỏ trong ngân sách trường công, khoảng 14%. Khoản tiền này thường hỗ trợ các chương trình bổ sung cho học sinh khó khăn, chẳng hạn như chương trình McKinney-Vento dành cho học sinh vô gia cư hoặc Chương trình I dành cho các trường thu nhập thấp.

Các trường cao đẳng và đại học phụ thuộc nhiều hơn vào tiền từ Washington thông qua các khoản tài trợ nghiên cứu cùng với viện trợ tài chính liên bang giúp sinh viên trang trải học phí.

Đảng Cộng hòa đã nói về việc đóng cửa Bộ Giáo dục trong nhiều thập kỷ, nói rằng điều này lãng phí tiền của người nộp thuế và đẩy chính quyền liên bang vào các quyết định mà lẽ ra phải thuộc về các tiểu bang và trường học. Ý tưởng này đã trở nên phổ biến gần đây khi các nhóm phụ huynh bảo thủ đòi hỏi nhiều thẩm quyền hơn đối với việc học của con em họ.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông Donald Trump hứa sẽ đóng cửa Bộ Giáo dục “và trả nó về các tiểu bang, nơi nó thuộc về”. Ông đã mô tả bộ này là ổ chứa “những kẻ cấp tiến, cuồng tín” những kẻ mở rộng phạm vi hoạt động của mình thông qua hướng dẫn và quy định.

Đồng thời, ông Trump đã dựa vào Bộ Giáo dục để thúc đẩy các yếu tố trong chương trình nghị sự của mình. Ông đã sử dụng quyền điều tra của Văn phòng Dân quyền và mối đe dọa cắt nguồn tài trợ giáo dục liên bang để trừng phạt các trường học và cao đẳng vi phạm lệnh của ông về việc cấm vận động viên chuyển giới tham gia thể thao dành cho phụ nữ, hoạt động biểu tình ủng hộ Palestine và các chương trình đa dạng khác.

Phản ứng của dư luận

Những người ủng hộ trường công cho biết việc xóa bỏ bộ phận này sẽ khiến trẻ em tụt hậu trong hệ thống giáo dục của Mỹ vốn về cơ bản là bất bình đẳng .

“Điều này không phải là sửa chữa hệ thống giáo dục mà chỉ khiến hàng triệu trẻ em không bao giờ có được cơ hội công bằng. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra mà không đấu tranh”, Liên đoàn Phụ huynh Quốc gia cho biết trong một tuyên bố.

Lâu nay, Tổng thống Donald Trump luôn chỉ trích việc duy trì Bộ Giáo dục là lãng phí và cơ quan này “bị ô nhiễm” bởi hệ tư tưởng tự do. Tuy nhiên, việc hoàn tất việc giải thể Bộ Giáo dục có thể sẽ phức tạp hơn bởi điều này đòi hỏi phải có sự đồng ý của Quốc hội, cơ quan đã thành lập Bộ này theo một đạo luật thành lập vào năm 1979.

Ngay cả một số đồng minh của Tổng thống cũng đặt câu hỏi về quyền đóng cửa cơ quan này mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Vào năm 2023, Hạ viện đã xem xét một sửa đổi để đóng cửa cơ quan này nhưng 60 đảng viên Cộng hòa đã đoàn kết với các đảng viên Dân chủ để phản đối quyết định này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cựu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đã tìm cách cắt giảm đáng kể ngân sách của Bộ và yêu cầu Quốc hội gộp tất cả tiền tài trợ K-12 thành các khoản tài trợ theo khối giúp các tiểu bang linh hoạt hơn trong cách chi tiêu tiền liên bang. Đề xuất này đã bị bác bỏ, với sự phản đối từ chính một số đảng viên Cộng hòa.

Thế giới 24h

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng
Thế giới 24h

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của khu vực Eurozone xuống còn 1,0% trong năm 2025, giảm so với mức 1,3% được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Tăng trưởng toàn cầu cũng bị điều chỉnh giảm xuống 3,1% do gián đoạn thương mại ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Kế hoạch chi tiêu của Đức: Cú huých lớn vực dậy nền kinh tế
Thế giới 24h

Kế hoạch chi tiêu của Đức: Cú huých lớn vực dậy nền kinh tế

Ngày 18.3, Hạ viện Đức đã bật đèn xanh cho kế hoạch ngân sách khổng lồ và đột phá của ông Friedrich Merz - người đang có khả năng cao sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức. Kế hoạch này dự kiến tạo ra một quỹ đặc biệt 500 tỷ euro (544 tỷ USD) cho cơ sở hạ tầng; thay đổi toàn diện các quy tắc vay nợ để củng cố quốc phòng và phục hồi tăng trưởng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Giới quan sát kỳ vọng kế hoạch trên sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường tài chính châu Âu.

Vị thế mới cho quan hệ Ấn Độ - New Zealand
Thế giới 24h

Vị thế mới cho quan hệ Ấn Độ - New Zealand

Đó là nhận định của cả giới chuyên gia và báo chí khi chứng kiến những hoạt động tích cực của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon trong chuyến công du Ấn Độ kéo dài từ ngày 17 - 21.3. Chuyến thăm cho thấy, quan hệ hợp tác giữa New Delhi và Wellington vốn bị đánh giá thấp trong lịch sử, hiện đang trở nên nổi bật về mặt chiến lược và ngoại giao.

Israel không kích Gaza khiến 326 người thiệt mạng, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới 24h

Israel không kích Gaza khiến 326 người thiệt mạng, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Gaza đã khiến ít nhất 326 người thiệt mạng, các quan chức y tế Palestine cho biết hôm 18.3. Hành động này đã làm sụp đổ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng với Hamas sau khi Israel tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để giải thoát những con tin còn lại tại dải đất này, Reuters đưa tin.

Trung Quốc ban hành Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng
Thế giới 24h

Trung Quốc ban hành Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng

Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng”, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang chuyển hướng lấy nhu cầu trong nước làm động lực chính và là trụ cột của tăng trưởng kinh tế.

Trung Quốc nỗ lực tạo niềm tin về an toàn thực phẩm
Thế giới 24h

Trung Quốc nỗ lực tạo niềm tin về an toàn thực phẩm

Bê bối thực phẩm xảy ra vào năm ngoái đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với chế độ an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Mặc dù, nước này đã ban hành các chính sách để cải thiện hệ thống an toàn thực phẩm, song vẫn còn những vấn đề trong việc thực thi các quy định, truyền thông... Các chuyên gia nhận định, chính phủ phải tăng cường hình phạt đối với các hành vi vi phạm và thu hẹp khoảng cách trong các cơ chế an toàn thực phẩm; tận dụng sự tiến bộ về công nghệ để có các phản ứng phối hợp nhằm củng cố các hệ thống về an toàn thực phẩm.

Nghị viện châu Âu lại vướng vào bê bối tham nhũng rúng động liên quan Huawei
Thế giới 24h

Nghị viện châu Âu lại vướng vào bê bối tham nhũng rúng động liên quan Huawei

Nghị viện châu Âu lại tiếp tục vướng vào một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, sau khi cảnh sát Bỉ bắt giữ một số người trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Nghị viện châu Âu và Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch và trách nhiệm của các nghị sĩ trong việc ngăn chặn tiêu cực, chỉ ít lâu sau khi xảy ra vụ Qatargate năm 2022.

EU đề xuất đạo luật thuốc thiết yếu
Thế giới 24h

EU đề xuất đạo luật thuốc thiết yếu

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố đề xuất "Đạo luật thuốc thiết yếu" với mục tiêu cải thiện khả năng cung ứng các loại thuốc quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân và tăng cường khả năng tự chủ dược phẩm của khối.

Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng đất Lầu Năm Góc để chế biến khoáng sản
Thế giới 24h

Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng đất Lầu Năm Góc để chế biến khoáng sản

Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định xây dựng các cơ sở luyện kim tại các căn cứ quân sự của Lầu Năm Góc như một phần trong kế hoạch thúc đẩy sản xuất khoáng sản quan trọng trong nước, hạn chế sự kiểm soát của Trung Quốc đối với lĩnh vực này, hai quan chức chính quyền cấp cao nói với Reuters.

Fukushima: Tái sinh từ thảm kịch
Thế giới 24h

Fukushima: Tái sinh từ thảm kịch

14 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11.3.2011, kéo theo thảm họa hạt nhân, tỉnh Fukushima đang từng bước tái thiết và chuyển mình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dù cái tên "Fukushima" vẫn gợi nhớ đến ký ức đau thương về thảm họa và ô nhiễm hạt nhân, chính quyền địa phương và trung ương đã triển khai nhiều sáng kiến quy mô lớn để biến nơi đây thành một điểm đến khởi nghiệp đầy tiềm năng.

Chỉ có 7 nước đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO năm 2024
Thế giới 24h

Chỉ có 7 nước đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO năm 2024

Dữ liệu công bố hôm 11.3 cho thấy chỉ 7 bảy quốc gia đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm ngoái, trong khi các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cuộc chiến chống khói bụi sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn sau khi Hoa Kỳ chấm dứt nỗ lực hỗ trợ giám sát chất lượng không khí toàn cầu.