Du lịch Kiên Giang khởi sắc, tổng thu hơn 25.141 tỷ đồng

Năm 2024, Kiên Giang ước đón hơn 9.8 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 978.000 lượt, tổng thu đạt hơn 25.141 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ, vượt 25,7% kế hoạch năm.

img-0177.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại hội nghị

Ngày 6.2, Sở Du lịch Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Đến dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái.

Lãnh đạo ngành du lịch Kiên Giang cho biết, năm qua còn nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch tiếp tục được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo được chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả kế hoạch, công tác năm 2024, đến nay các chỉ tiêu cơ bản đều đạt, vượt kế hoạch và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Từ kết quả đó, ngành du lịch đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm qua, Kiên Giang đón hơn 9.8 triệu lượt du khách (tăng hơn 15% so với cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế hơn 978.785 lượt (tăng hơn 70% so với cùng kỳ), tổng thu đạt khoảng 25.141 tỷ đồng (tăng hơn 43% so với cùng kỳ, vượt hơn 25% kế hoạch năm 2024). Riêng thành phố biển Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 962.449 lượt khách (tăng hơn 73% so với cùng kỳ), tổng thu đạt 21.173 tỷ đồng (tăng hơn 43% so với cùng kỳ).

hoi-nghi-tong-ke-du-lich-2025.jpg
Năm 2024, ngành du lịch Kiên Giang đón hơn 9,8 triệu lượt khách, tổng thu hơn 25.000 tỷ đồng
img-0138.jpg
Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái phát biểu

Năm 2024, Ban Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững; thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ về giá cả, dịch vụ du lịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhất là phát triển các dịch vụ du lịch về đêm.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái nhận định, tuy ngành du lịch có khởi sắc nhưng tốc độ phục hồi còn chậm, giá cả tăng, đặc biệt là vé máy bay. Kết cấu hạ tầng kết nối các vùng du lịch chưa được đầu tư đúng mức, việc xây dựng tour, tuyến và sản phẩm du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa cao; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn hạn chế, đặc biệt là ở nước ngoài... Do đó, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị cần đánh giá sâu về những khó khăn, hạn chế, đặc biệt là lượng khách chưa ổn định, để tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, cụ thể là trong năm 2025 đón hơn 10,6 triệu lượt du khách khách, trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1,1 triệu lượt.

du-khach-nho-tham-vuon-thu-safarri.jpg
Năm 2025, Kiên Giang đặt mục tiêu đón hơn 10,6 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt khách nước ngoài

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu những khó khăn về hạ tầng phục vụ du lịch, tính liên kết giữa các doanh nghiệp làm du lịch; đồng thời đề nghị để ngành du lịch Kiên Giang phát triển bền vững cần có thêm những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch; chính sách giá vé máy bay ổn định và đầu tư tour tuyến, nhân lực ngành du lịch cần được đầu tư, đào tạo nâng cao hơn nữa; có thêm sản phẩm du lịch mua sắm.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành du lịch Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ biểu dương những kết quả ngành du lịch đạt được trong năm 2024. Mặc dù năm qua còn những khó khăn, thách thức, nhưng ngành du lịch đã chủ động tìm những giải pháp hiệu quả để đạt các chỉ tiêu ngành du lịch đặt ra.

ra-mat.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo sở ngành liên quan thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, năm 2025 tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, thời tiết không thuận; chi tiêu của người dân trong nước và một số quốc gia thắt chặt hơn…Từ đó tác động đến nhu cầu đi du lịch nhất là khách du lịch nội địa; Cạnh tranh giữa các điểm đến, các khu, điểm du lịch diễn ra ngày càng gay gắt…

Trước những khó khăn, thách thức đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị ngành du lịch, đặc biệt là Sở Du lịch cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững. Sở Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các hiệp hội về du lịch, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam để triển khai các chương trình, kế hoạch của ngành trong năm 2025.

Dịp này, Sở Du lịch Kiên Giang công bố hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang.

Trong năm 2025, ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón hơn 10,6 triệu lượt du khách khách đến Kiên Giang tham quan du lịch, trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1,1 triệu lượt, khách nội địa ước đón hơn 9,5 triệu lượt. Tổng nguồn thu ước đạt khoảng 28.000 nghìn tỷ.

Du lịch - Thể thao

Văn hóa - Thể thao

Xúc tiến, quảng bá bài bản về du lịch nông nghiệp, nông thôn

Theo PGS.TS. Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), du lịch nông nghiệp, nông thôn có nhiều tiềm năng phát triển, song việc truyền thông, quảng bá hiện nay vẫn tập trung vào du lịch biển đảo, văn hóa, đô thị và sinh thái. Để khai thác tốt tiềm năng của du lịch nông nghiệp, nông thôn, cần có chiến lược xúc tiến, truyền thông quảng bá bài bản đến du khách trong và ngoài nước.

Phối cảnh Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend
Văn hóa - Thể thao

Hàng nghìn người dân, du khách hòa cùng Lễ hội đường phố Buôn Ma Thuột

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội đường phố thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và màn diễu hành. Đây là một trong các hoạt động chính, điểm nhấn quan trọng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025.

Lượng hóa giá trị Di sản thế giới Tràng An, phát triển thương hiệu điểm đến
Văn hóa - Thể thao

Lượng hóa giá trị Di sản thế giới Tràng An, phát triển thương hiệu điểm đến

Trong 2 ngày (5 - 6.3), Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức hội thảo quốc tế “Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An và phát triển thương hiệu của điểm đến Di sản thế giới”.

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam
Văn hóa - Thể thao

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 2.3, HLV trưởng Cristiano Roland đã chính thức công bố danh sách 34 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2025. Đáng chú ý, trong danh sách có “cánh chim lạ” Thomas Mai Veeren, đang thi đấu cho CLB HV Quick của Hà Lan.

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống
Văn hóa - Thể thao

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống

Trong suốt tháng 3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”, gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc tại Ngôi nhà chung.

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện
Văn hóa - Thể thao

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện

Sáng 28.2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khởi động dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) với mục đích phát triển ngành du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện hơn. Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) để thực hiện dự án.