Đồng Tháp: UBND huyện Tân Hồng giao đất công cho doanh nghiệp không đúng quy định, gây thất thu ngân sách

Năm 2013, UBND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) giao hơn 15.000m2 đất để doanh nghiệp làm Dự án nhà máy sản xuất Binchotan nhưng đến nay, dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa cho thuê đất, chưa cấp phép xây dựng…

Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Tháp đã có Kết luận thanh tra (KLTT) số 68/KL-TTr.TNMT liên quan đến Dự án nhà máy sản xuất Binchotan (than trắng) tại Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng của Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Cửu Long (Công ty Cửu Long).

Nhà máy sản xuất Binchotan xây dựng không phép trên đất công

uy-ban-nhan-dan-huyen-tan-hong-tinh-dong-thap-image-01-2307.jpg
Theo KLTT, UBND huyện Tân Hồng đã giao hơn 15.000m2 đất công tại xã Tân Thành B cho doanh nghiệp làm dự án nhưng đến nay dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được giao đất, cho thuê đất...

Theo tìm hiểu, dự án trên được Công ty Cửu Long sang nhượng lại từ Công Cổ phần Ánh lửa Việt Đồng Tháp (Công ty Ánh lửa Việt) vào tháng 1.2017. Thế nhưng cho đến nay, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng… dù đã đi vào hoạt động từ rất nhiều năm nay.

Theo KLTT, ngày 11.12.2013, Văn phòng UBND huyện Tân Hồng có thông báo kết luận về chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Phùng Thanh Hải về việc giao khu đất 15.000m2 (nằm trong khu đất có tổng diện tích hơn 24.000m2, Tờ bản đồ số 3 do UBND xã Tân Thành B quản lý) cho Công ty Ánh lửa Việt để động thổ khởi công xây dựng. Một ngày sau, các ngành thuộc UBND huyện Tân Hồng tiến hành giao hơn 15.500m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (nêu trên) cho Công ty Ánh lửa Việt để đơn vị lập thủ tục đầu tư xây dựng.

Đến tháng 2.2014, Công ty Ánh lửa Việt đề nghị cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư sản xuất Binchotan, quy mô 400 tấn thành phẩm/năm, thời gian hoạt động 50 năm; tiến độ triển khai dự án, xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2014.

untitled-copy-8270.jpg
Khu vực nhà xưởng của Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Cửu Long tại xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Tuy nhiên, tháng 5.2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp phản hồi chưa đủ cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên. Lý do: Công ty Ánh lửa Việt thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã bị Cục Thuế tỉnh đóng mã số thuế.

Tháng 7.2016, Công ty Ánh lửa Việt đề nghị cơ quan chức năng để Công ty Cửu Long thay thế làm chủ đầu tư dự án.

Sau khi được cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đồng ý cho chuyển nhượng dự án, ngày 25.1.2017, Công ty Ánh lửa Việt ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cửu Long tại Hợp đồng số 02/HĐCN. Tài sản chuyển nhượng là các hạng mục xây dựng như: nhà kho, nhà xưởng, lò hầm than, nhà điều hành, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, hàng rào... Các tài sản này chưa chứng nhận sở hữu và hợp đồng chưa được công chứng.

Sau đó, cả Công ty Ánh lửa Việt và Công ty Cửu Long tiếp tục có một số văn bản đề nghị cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tuy chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận nhưng dự án đã đi vào hoạt động suốt nhiều năm qua.

Theo KLTT, thời điểm thanh tra (tháng 5.2024), Công ty Ánh Lửa Việt và Công ty Cửu Long chưa được cơ quan cấp thẩm quyền chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư và chưa được cơ quan thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật (theo đo đạc thực tế, khu đất có diện tích hơn 16.800m2). Công ty Cửu Long đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình tổng diện tích hơn 3,100m2. (hiện đang ngưng hoạt động).

Yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ tài sản, trả lại đất

kl-copy-8077.jpg
KLTT chỉ ra việc giao đất trái quy định tại dự án trên chịu trách nhiệm là Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng và các đơn vị liên quan. Ảnh: Quang Phương

KLTT cho biết, ngày 12.9.2023, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản giao UBND huyện Tân Hồng kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng khi để cho Công ty Cửu Long thực hiện dự án đưa vào hoạt động nhưng không thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Tiến hành xử phạt hành chính về đất đai, xây dựng, truy thu tiền sử dụng đất kể từ khi UBND huyện Tân Hồng bàn giao đất cho Công ty thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu tháo dỡ tài sản gắn liền với đất, trả lại mặt bằng cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Đến ngày 9.11.2023, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn yêu cầu UBND huyện Tân Hồng xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cửu Long theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1782/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 24.10.2023.

KLTT cho biết, về lĩnh vực xây dựng, môi trường, PCCC: Công ty Cửu Long chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nên các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC Công ty Cửu Long chưa thực hiện.

Theo KLTT, để xảy ra các sai phạm về đất đai, xây dựng, môi trường tại dự án trên kéo dài nhiều năm là do UBND huyện Tân Hồng chỉ đạo giao đất ngoài thực địa cho Công ty Ánh lửa Việt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, cho thuê đất. Điều này không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2013. Việc giao đất trái quy định đã gây thiệt hại cho Nhà nước về thu ngân sách trong việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cửu Long.

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng và các cơ quan chuyên môn, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc UBND huyện Tân Hồng và Chủ tịch UBND xã Tân Thành B…

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, giai đoạn 2015 – 2022 và chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đô thị, đất đai. Trong đó, đáng chú ý là những sai phạm liên quan đến dự án Khu đô thị Đông Nam (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ).

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định
Phòng chống tham nhũng

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định

UBND huyện Bến Lức vừa công khai Kết luận nội dung tố cáo số 135/KL-UBND đối với ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức (Trung tâm VH Bến Lức). Theo đó, việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH Bến Lức là sai quy định.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí đốt bị đề nghị kiểm tra vì có dấu hiệu kinh doanh vi phạm quy định
Phòng chống tham nhũng

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí đốt bị đề nghị kiểm tra vì có dấu hiệu kinh doanh vi phạm quy định

Công ty Gas Hừng Sáng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu hóa lỏng nhưng được Công ty Super Gas ký hợp đồng mua bán, hai bên tiếp tục ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác để tiếp tục hợp thức hóa hợp đồng, kinh doanh khí dầu hóa lỏng.

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu.

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các đơn vị liên quan thu hồi nộp ngân sách tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa. Đồng thời, xử lý nhiều đơn vị, cá nhân liên quan.

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra

Xét thấy số tiền sai phạm hơn 3,2 tỷ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu tội phạm tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nên Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.