Đồng Tháp biến khuyến công thành "nam châm" hút đầu tư vào công nghiệp nông thôn
UBND tỉnh Đồng Tháp xác định, giai đoạn 2026 - 2030, chương trình khuyến công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành công cụ quan trọng thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào khu vực nông thôn.
Hiệu quả rõ nét từ các đề án hỗ trợ
Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang mang lại những tác động thiết thực đối với công nghiệp nông thôn ở Đồng Tháp; giai đoạn này, tỉnh triển khai 64 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho 88 cơ sở công nghiệp nông thôn; trong đó, khuyến công quốc gia hỗ trợ 2 đề án, khuyến công địa phương hỗ trợ 62 đề án. Việc đưa máy móc tiên tiến vào sản xuất giúp cơ sở rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Tổng kinh phí thực hiện các đề án khuyến công giai đoạn này đạt 52,2 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng từ các cơ sở chiếm 58%. Riêng năm 2025, tổng kinh phí các đề án khuyến công địa phương hơn 3,66 tỷ đồng, với 1,63 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và gần 1,96 tỷ đồng từ vốn đối ứng doanh nghiệp.

Một số dự án tiêu biểu đã tạo hiệu ứng lan tỏa. Chẳng hạn, Công ty TNHH Thực phẩm Sao Khuê Đồng Tháp được hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư máy sấy bơm nhiệt và máy hấp tạo hạt. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Liên Tâm được hỗ trợ một nửa chi phí mua máy nghiền, máy trộn bột và máy làm nhang nụ tự động, tổng vốn gần 495 triệu đồng. Công ty TNHH Thực phẩm nông sản Ngọc Yến triển khai dây chuyền chiết rót, đóng gói muối ớt sấy và bột ớt hiện đại, tổng vốn hơn 844 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng - trở thành đề án có quy mô lớn nhất trong năm.
Cùng với đó, hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đẩy mạnh. Tỉnh đã tham gia 10 kỳ hội chợ trong nước, tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường cho doanh nghiệp. 5 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức. Đến nay, tỉnh có 180 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh; 32 sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực; và 10 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia.
Ngoài đầu tư công nghệ, Đồng Tháp cũng quan tâm phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh đã tổ chức các lớp quản lý, khởi nghiệp cho 35 học viên; đồng thời triển khai hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Có thể khẳng định, hoạt động khuyến công tại Đồng Tháp được triển khai bài bản, tập trung vào những ngành hàng có tiềm năng thị trường và giá trị gia tăng cao. Đây chính là động lực giúp doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Hướng tới công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khuyến công tại Đồng Tháp vẫn còn những hạn chế. Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn chậm do thiếu vốn đầu tư, trong khi trình độ lao động chưa đồng đều. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định, áp lực cạnh tranh gay gắt khiến nhiều cơ sở chưa khai thác hết công suất máy móc được hỗ trợ. Đáng chú ý, phần lớn cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn chủ yếu dừng lại ở khâu chế biến thô, chưa mạnh dạn đầu tư vào chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh dài hạn.
Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp xác định trong giai đoạn 2026 - 2030, chương trình khuyến công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành công cụ quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào nông thôn. Mục tiêu là tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo cơ cấu hợp lý, gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển công nghiệp phải đặt trong tổng thể chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và những ngành có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, tỉnh chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp, cũng như thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn cũng sẽ được tăng cường.
Để nâng cao hiệu quả khuyến công trong thời gian tới, tỉnh kiến nghị cần sớm xây dựng định mức chi cụ thể cho những nội dung chưa được quy định, đặc biệt là hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp - hướng tới mô hình phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2012/NĐ-CP theo hướng mở rộng ngành nghề được hỗ trợ, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.
Đồng Tháp cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khuyến công, để thống nhất và tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thuận lợi hơn.
Với những nỗ lực trong giai đoạn vừa qua, cùng với định hướng rõ ràng trong giai đoạn sắp tới, hoạt động khuyến công tại Đồng Tháp đang khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Đây không chỉ là hỗ trợ về vốn và máy móc, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.