Bí thư Thành uỷ Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) Hồ Văn Nam vừa có buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TP. Biên Hoà.
Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 200 hộ tại các phường Tam Phước và Phước Tân đã đồng thuận giao đất. Bí thư Thành uỷ Biên Hoà cảm ơn các hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, di dời tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm.
Mặc dù đã có nhiều hộ đã bàn giao, song công tác giải phóng mặt bằng ở TP. Biên Hòa vẫn chưa thể hoàn thành. Nhiều trường hợp vẫn chưa đồng thuận với giá đền bù, chính sách tái định cư cho người dân xây nhà trên đất nông nghiệp, mua đất giấy tay... khiến mặt bằng vẫn còn da beo.
Bí thư Thành uỷ Biên Hoà chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ các công trình đã cam kết bàn giao, đặc biệt tại khu vực tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân). Hiện văn phòng điều hành gói thầu 18 đã được lắp đặt, sẵn sàng thi công ngay khi có mặt bằng.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam nhấn mạnh. công tác vận động sẽ tiếp tục đến ngày 27.2. Riêng với những hộ chưa bàn giao mặt bằng dù đã được vận động, UBND TP. Biên Hòa và chính quyền 2 phường sẽ rà soát lần cuối. Nếu vẫn không chấp hành, từ ngày 5.3, thành phố sẽ triển khai phương án cưỡng chế, đảm bảo hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3 tới.
UBND Đồng Nai cũng vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP. Biên Hòa do các nhà thầu khá ì ạch, không triển khai dù đã có mặt bằng sạch.
Đoạn cao tốc qua TP. Biên Hòa dài 6,2 km, tổng diện tích đất cần thu hồi là 59,5ha, số hộ dân giải tỏa là hơn 1.500 hộ. Trong đó, đoạn qua phường Phước Tân phải giải tỏa hơn 1.100 hộ, qua phường Tam Phước phải giải tỏa hơn 360 hộ dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã bàn giao gần 42ha qua TP. Biên Hòa, tương ứng với 70%.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng (mới đây Bộ GTVT đề xuất tăng vốn thêm 4.200 tỷ đồng). Trong đó, đoạn 3 dài 19,5 km do Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã thi công đạt hơn 70%; đoạn 2 dài 18,2 km do Bộ GTVT làm chủ đầu tư thi công đạt gần 20%); đoạn còn lại dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư thi công mới đạt gần 5%.