Đồng Nai nghiên cứu làm đường trên cao xuyên qua khu bảo tồn để kết nối với Bình Phước

UBND tỉnh Đồng Nai đã lập đoàn khảo sát thực tế khu vực đường xuyên Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, xây dựng cầu Mã Đà để mở đường kết nối với tỉnh Bình Phước.

khao-sat-1.jpg
Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực tế tại khu vực đường xuyên Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, xây dựng cầu Mã Đà để mở đường kết nối với tỉnh Bình Phước. Ảnh: Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Vĩnh Cửu đã đi khảo sát thực tế khu vực đường xuyên Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, xây dựng cầu Mã Đà để mở đường kết nối với tỉnh Bình Phước.

Khu vực đoàn công tác của UBND Đồng Nai khảo sát giáp ranh giữa hai tỉnh thuộc huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), vị trí xây cầu theo đề xuất của tỉnh Bình Phước nhằm kết nối tỉnh lộ 753 và 761. Hiện suối Mã Đà vào mùa khô, nước cạn, người dân có thể đi xe máy qua lại giữa hai tỉnh. Đây cũng còn dấu tích cầu Mã Đà cũ đã sập trước năm 1975.

khao-sat-5.jpg
Cầu Mã Đà cũ đã bị đánh sập trước năm 1975. Ảnh: Văn Dũng

Đây là tuyến đường mà UBND tỉnh Bình Phước đã đề xuất thực hiện để kết nối giao thông giữa Bình Phước và Đồng Nai từ từ TP. Đồng Xoài đi theo đường ĐT753, qua cầu Mã Đà đến đường ĐT761 địa phận tỉnh Đồng Nai.

Ngoài tìm vị trí xây cầu, đoàn cũng khảo sát 4km đường đất và 36km đường nhựa nằm trên trục ĐT761 được Bình Phước đề xuất nâng cấp thành Quốc lộ 13C và một số vị trí phía tỉnh Bình Phước. Đây là hướng tuyến mà tỉnh Bình Phước cho rằng ngắn và nhanh nhất kết nối khu vực Tây Nguyên qua tỉnh này về sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 5.000 tỷ đồng.

khao-sat-4.jpg
Vị trí xây cầu theo đề xuất của tỉnh Bình Phước nhằm kết nối đường ĐT753 của Bình Phước và ĐT761 của Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Tuyến đường này sẽ đi xuyên qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua TP. Biên Hòa với tổng chiều dài 76km.

Đại diện Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, việc khôi phục, xây cầu Mã Đà, làm đường xuyên rừng khu bảo tồn dài hơn 30km sẽ lấy khoảng 44ha rừng.

Tại buổi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu cần phải nghiên cứu kỹ các phương án để thực hiện tuyến giao thông kết nối giữa hai tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

khao-sat-2.jpg
Tuyến đường đi từ cầu Mã Đà xuyên qua khu bảo tồn dài khoảng 13km. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, theo đề xuất của tỉnh Bình Phước thì tuyến đường sẽ đi qua Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai bao gồm khu rừng nguyên sinh tự nhiên, rừng phục hồi mới. Nơi đây còn mang giá trị đa dạng sinh học cao, các loại động vật quý hiếm.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất nghiên cứu làm đường trên cao tối thiểu 6 làn để tạo nét đặc trưng cho Đồng Nai. Vì khi lưu thông bằng đường trên cao sẽ nhìn thấy được rừng cây, hồ nước.

khao-sat-3.jpg
Suối Mã Đà vào mùa khô nước cạn, người dân có thể đi xe máy qua lại giữa hai tỉnh. Ảnh: Văn Dũng

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, qua khảo sát thực tế, tuyến đường đi từ cầu Mã Đà xuyên qua khu bảo tồn dài khoảng 13km có thể xây dựng trên cao, đoạn còn lại sẽ đi dưới đất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần đưa ra phương án xây dựng đường giao thông kết nối, nhưng làm sao hạn chế thấp nhất tác động đến rừng.

Xã hội

Lan tỏa dấu ấn 50 năm ngành Điện miền Nam qua 3 cuộc thi viết, chụp ảnh và video clip
Xã hội

Lan tỏa dấu ấn 50 năm ngành Điện miền Nam qua 3 cuộc thi viết, chụp ảnh và video clip

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng, phát triển ngành Điện miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức ba cuộc thi sáng tác gồm viết, chụp ảnh, video clip. Đây là dịp để ghi nhận, lan tỏa những nỗ lực, đóng góp của ngành Điện miền Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong suốt nửa thế kỷ qua.

Cán bộ Agribank tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây tại sự kiện
Đời sống

“Agribank - Thêm cây, thêm sự sống”, lan tỏa hành trình “Vì tương lai xanh” tại Mê Linh

Với thông điệp “Agribank - Vì một tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống”, ngày 14.3.2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với UBND huyện Mê Linh đã tổ chức chương trình trồng cây xanh. Sự kiện một lần nữa khẳng định sự chung tay, đồng lòng của Agribank với các địa phương nói chung, Mê Linh nói riêng trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và cải thiện môi trường sống cho người dân.

Bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử
Xã hội

Bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Ngày 14.3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả Cooperatieve Vereniging SNB - React U.A (REACT - Tổ chức quốc tế về chống hàng giả) tổ chức Hội thảo về chống gian lận thương mại, hàng giả nhằm bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử. Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15.3.

Vietnam Airlines chính thức nối lại đường bay thẳng Hà Nội – Moscow
Giao thông

Vietnam Airlines chính thức nối lại đường bay thẳng Hà Nội - Moscow

Sau ba năm gián đoạn, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Moscow (Nga) từ ngày 8.5.2025. Việc khai thác lại đường bay này không chỉ củng cố vị thế của Vietnam Airlines trên các đường bay quốc tế mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay, nâng cao hiệu quả khai thác của hãng.

 Nữ công nhân viên NPCETC lập hồ sơ công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh: NPC
Đời sống

NPCETC: Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, phát triển

Hướng tới ngày Quốc tế hạnh phúc gắn với các thông thông điệp của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công nhân viên, bất kể giới tính, đều có cơ hội phát triển bình đẳng.

Ảnh minh họa
Đời sống

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Cùng với đà tăng giá không ngừng của phân khúc căn hộ chung cư, giá thuê căn hộ Hà Nội, đặc biệt là ở khu vực trung tâm, liên tục tăng cao khiến lao động trẻ khó tìm kiếm nơi ở phù hợp. Do vậy, Nhà nước cần sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu tiên nhóm lao động trẻ, viên chức, trí thức trẻ, lao động làm việc trong ngành nghề trọng điểm.