Máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

- Thứ Tư, 18/10/2023, 16:11 - Chia sẻ

Ngoài các tàu của cơ quan chức năng Việt Nam thì các máy bay và tàu nước ngoài đã có mặt ở vùng biển xảy ra vụ 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị chìm để tham gia tìm kiếm 13 thuyền viên mất tích.

Ngày 18.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, địa phương này đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm 13 thuyền viên mất tích trên biển.

Theo đó, lực lượng tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá gồm có: Tại vị trí tàu Qna - 90129 TS bị nạn, một máy bay và một tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 22 giờ 45 ngày 17.10, tàu Cảnh sát biển 8002 và 2 tàu Kiểm ngư (KN 467 và KN 471) tiếp cận tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tính đến 4 giờ sáng ngày 18.10 lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được người mất tích.

Máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển -0
Đến trưa ngày 18.10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được 13 ngư dân mất tích do chìm tàu trên biển. (Trong ảnh: Sở Chỉ huy tiền phương tại cảng Kỳ Hà đang mở rộng phạm vi tìm kiếm)

Tại vị trí tàu QNa 90927 TS bị nạn có tàu Vạn Hoa 735 đã tiếp cận và tổ chức tìm kiếm; tính đến 4 giờ sáng cùng ngày chưa phát hiện được người mất tích.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 18.10, còn 13 ngư dân đang mất tích (12 ngư dân tàu cá QNa 90129 TS và 1 ngư dân tàu QNa 90927 TS). Hiện nay, các lực lượng, phương tiện đang tiếp tục tìm kiếm.

Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, vào tối ngày 16.10, tàu cá mang số hiệu QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động đang hoạt động tại tọa độ 13°37'N-114°39'E (cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 132 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 17.10, tàu cá QNa 90927 TS (trên tàu có 39 ngư dân) đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm.

Máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển -0
Người nhà ngư dân gặp nạn trên biển lo lắng chờ đợi thông tin của người thân

Trong ngày 17.10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu cá bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó đưa lên bờ (2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu cá QNa 90129 TS được vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu cá QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu, một ngư dân mất tích.

Vào cuối giờ sáng ngày 18.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cũng đã có báo cáo gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về việc “hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích trên biển”. Theo đó, hiện trên khu vực 2 tàu bị nạn hiện có 11 phương tiện (4 tàu của Bộ Quốc phòng, 7 tàu cá của ngư dân).

Thời tiết khu vực này có sóng gió cấp 3, 4. Tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận tàu QNa 90039 TS để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân bị nạn.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam để chăm sóc sức khỏe và bảo quản thi thể, địa phương đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo Tàu Cảnh sát biển 8002 đón, tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể. Sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn vận chuyển về cầu cảng Vùng Cảnh sát biển Vùng 2 ở huyện Núi Thành.

Tấn Tài
#