Tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Đồng hành với Kon Tum xây dựng nông thôn mới

- Thứ Năm, 18/04/2024, 08:21 - Chia sẻ

Góp sức xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tỉnh Kon Tum không chỉ đáp ứng nguồn vốn mà còn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất cho nông dân. Bám sát chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, Agribank các huyện đã cùng người dân, doanh nghiệp phát triển các vườn cây mắc ca, cây ăn trái, cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao…

Từ hỗ trợ hộ gia đình…

Gia đình chị Y Vớt là một trong những hộ nghèo ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô được Agribank Kon Tum hỗ trợ xây nhà ở vào năm 2023. Có nhà ở kiên cố ổn định, vợ chồng chị yên tâm làm ăn, quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Ảnh: Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng thăm vườn sầu riêng của hộ vay Bùi Văn Quyển ở làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum. Ảnh: Đức Kiên
Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng thăm vườn sầu riêng của hộ vay Bùi Văn Quyển ở làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum. Ảnh: Đức Kiên

Khó khăn hơn chị Y Vớt; bà Y Pik không chỉ là hộ nghèo mà còn neo đơn của xã Diện Bình. Trước hoàn cảnh đó, Agribank Kon Tum cũng đã dành kinh phí hỗ trợ xây nhà ở, giúp bà Y Pik có nơi che nắng, che mưa. Bởi thế, dù đã ở trong ngôi nhà mới được gần 1 năm nhưng khi gặp người phụ nữ này; chúng tôi vẫn thấy rõ niềm vui trong ánh mắt bà vẫn vẹn nguyên như ngày được địa phương và Agribank tổ chức khánh thành, trao tặng.

Đại diện lãnh đạo Agribank Kon Tum cho biết, trong năm 2023, Chi nhánh đã tài trợ trên 2,1 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng trên địa bàn tỉnh; trong đó, tài trợ 1 tỷ đồng cho chuỗi các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum; tài trợ 700 triệu đồng để xây 14 căn nhà tình nghĩa và hơn 400 triệu đồng cho công tác giáo dục, mái ấm nông dân, bếp ăn từ thiện, giúp đỡ trẻ em và người khuyết tật, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tháng 3.2024 vừa qua, Agribank đã tài trợ 6 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo thuộc 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh, huyện Đắk Glei…

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô Đặng Quang Hải khẳng định, các hoạt động cộng đồng của Agribank Kon Tum thực hiện đã góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt, với tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đắk Tô nói riêng - nơi có nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì sự vào cuộc của Agribank có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Agribank Chi nhánh huyện Đắk Tô không chỉ thực hiện trách nhiệm xã hội đối với đồng bào mà còn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các khoản vay tín dụng của ngân hàng để mở rộng sản xuất và đầu tư các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, nâng cao năng suất giá trị cây trồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện chính sách tam nông trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

... đến tiếp sức cho tổ hợp tác

Các thành viên của Tổ hợp tác trồng cây ăn trái tại xã Pô Kô, huyện Đắk Tô đều là khách hàng lâu năm của Agribank Chi nhánh huyện Đắk Tô. Nhờ nguồn vốn vay của Agribank, Tổ hợp tác ngày càng mở rộng sản xuất với quy mô lớn và đầu tư công nghệ cao vào sản xuất. Tính riêng 2 năm gần đây, Tổ hợp tác đã phát triển thêm gần 20ha, đưa tổng diện tích đất trồng cây ăn trái lên hơn 30ha, trong đó có khoảng 5ha sầu riêng đã cho thu hoạch.

Đến cuối năm 2023, Kon Tum có 48/85 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; trong đó, có 42 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Anh Lê Đình Dự ở xã Pô Kô, huyện Đắk Tô phấn khởi chia sẻ, nguồn vốn của Agribank đã giúp các thành viên tổ hợp tác nâng cao thu nhập, cuộc sống, đồng thời phát triển mở rộng sản xuất. "Bản thân tôi cũng nhờ những đồng vốn này mà mau chóng vực dậy kinh tế sau đại dịch Covid-19" - anh Dự nói.

Một thành viên khác trong Tổ hợp tác là anh Nguyễn Xuân Hoàng, ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô hiện sở hữu 5ha cà phê trong giai đoạn thu hoạch. Anh Hoàng cho hay, có được tài sản giá trị này là nhờ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Agribank. Anh đã vay vốn của Agribank từ khoảng 10 năm trước; thủ tục vay vốn thuận lợi, nhanh gọn và luôn được các cán bộ tín dụng hỗ trợ khi có các chương trình ưu đãi. Trong quá trình vay vốn, anh Hoàng vừa đầu tư mở rộng diện tích, vừa chăm sóc cà phê; nhờ đó cả gia đình đều có công việc và thu nhập ổn định.

Đại diện lãnh đạo Agribank Kon Tum cho hay, trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị, hàng năm, Agribank Kon Tum đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Hiện nay, Agribank đang triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất đối với khách hàng đầu tư, sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện chính sách của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ tại Agribank Kon Tum đạt hơn 18,3 nghìn tỷ đồng; trong đó, trên 80% tổng dư nợ cho vay tập trung chủ yếu tại khu vực nông nghiệp, nông thôn và phủ kín 100% xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, Agribank Kon Tum đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn. Hiện nay, đơn vị tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; bám sát các chương trình định hướng đầu tư của địa phương để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn, góp phần tích cực vào chuyển dịch cây trồng, vật nuôi…

Từ đó, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần cùng chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đức Kiên
#