Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân

Sáng 21.6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đến thăm và chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân -0
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Anh Hiến

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri, thời gian qua Báo Đại biểu Nhân dân đã có nhiều bài viết chất lượng, góp phần truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân đã đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục - đào tạo, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 88/2019/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Nhấn mạnh về vai trò qua trọng của công tác, truyền thông đối với lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn thời gian tới, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Bộ, ngành Giáo dục để góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn -0
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Ảnh: Anh Hiến
Tại buổi tiếp, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho Báo trong dịp này. Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim cho biết, những năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, thông tin chuyên sâu về các hoạt động của Quốc hội được Lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri cả nước đánh giá cao. Đặc biệt, Đại biểu Nhân dân đã đa dạng các hình thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục - đào tạo.

Hiện nay, ngoài báo in hàng ngày, Báo Đại biểu Nhân dân đang đẩy mạnh phát triển Báo điện tử, ứng dụng hệ sinh thái số trong hoạt động thông tin, tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim mong muốn, thời gian tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp để Báo Đại biểu Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa thông tin về giáo dục - đào tạo đến các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và Nhân dân cả nước.

Xã hội

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).