Đổi mới và phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong 3 năm qua, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mô hình, biện pháp thực hiện tốt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), thiết thực nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết giai đoạn 1 (2021 - 2024) thực hiện Đề án 1371 do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Theo Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, sau 3 năm triển khai thực hiện, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo từ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, Thành ủy và UBND Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tham mưu thực hiện tốt Đề án 1371.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; kịp thời, ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng quy định.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự 21 quận huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 1371, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, PBGDPL các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

z56d4b1-696x462-8989.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệu Mai

Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án số 1371 các cấp đã nắm rõ chức năng, nhiệm vụ được phân công và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; nội dung tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tổ tuyên truyền các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực; kết hợp phát tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các phiên tòa lưu động, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa… cùng các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến, tạo sự sinh động, hấp dẫn thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia.

Trong đó có thể kể tới việc tổ chức và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật trên internet", "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" với trên 9.345 bài và lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia; thi "Tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" với 115 bài dự thi; Cuộc thi "Phát huy Quyền Dân chủ cơ sở" với 850 bài; tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Luật Căn cước - Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức...

Các cơ quan, đơn vị phát huy tích cực tính ứng dụng khoa học công nghệ; kịp thời thu thập, thống kê thông tin, số lượt người tham gia tương tác, khảo sát nhu cầu và sự phản ánh của người dân tham gia; để từ đó, Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Đề án kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp. Ban Chỉ đạo 35 đã theo dõi, chỉ đạo tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 1371 gắn với thực hiện Nghị định 02, 03 của Chính phủ; chỉ đạo tiến hành bóc gỡ, triệt xóa các tài khoản xấu độc, xuyên tạc, kích động Nhân dân nói xấu Đảng, Nhà nước ta để định hướng dư luận trong Nhân dân...

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 1371 trong giai đoạn 2 (2024 - 2027), Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đề nghị, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Thành ủy, UBND Thành phố về thực hiện Đề án 1371; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

z589314-696x462-1241.jpg
Bộ Tư lệnh Thành phố tặng Giấy khen tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 1371. Ảnh: Diệu Mai

Mặt khác, không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành trong Thành phố luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa công tác PBGDPL nói chung và thực hiện Đề án 1371 nói riêng, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; những kết quả đã làm được trong thực hiện Đề án 1371 giai đoạn 1. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án 1371 giai đoạn 2; kết hợp với các kế hoạch, phong trào thi đua, cuộc vận động các ban, ngành địa phương và lực lượng vũ trang Thành phố để tích cực triển khai, thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để phát huy vai trò cán bộ tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL và Đề án 1371.

Bên cạnh đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; kết hợp công tác ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, khảo sát nắm nhu cầu của Nhân dân nhằm xác định các nội dung cần thiết để đi sâu, nghiên cứu, tập trung tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

z589312-696x462-3631.jpg
Bộ Tư lệnh Thành phố tặng Giấy khen tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 1371. Ảnh: Diệu Mai

Mặt khác, kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Đề án 1371 với thực hiện các đề án khác; phát huy hiệu quả hoạt động hội thi tuyên truyền tuyển sinh quân sự, dân vận khéo, tuyên truyền viên trẻ, lồng ghép với hoạt động Văn hóa Việt Nam, Ngày Chính trị, văn hóa tinh thần tích hợp Ngày Pháp luật hàng tháng, Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ giao ban, báo cáo tình hình định hướng tư tưởng, dư luận trong Nhân dân.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 1371. Đồng thời, đề nghị Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 1 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Pháp luật

Toàn cảnh buổi tập huấn
Xã hội

Bảo vệ trẻ em bị xâm hại: Đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc của cả cộng đồng

Việc trợ giúp trẻ em bị xâm hại vô cùng quan trọng, không chỉ bảo vệ sự an toàn thể chất mà còn giúp trẻ hồi phục về mặt tâm lý và tinh thần. Tuy nhiên, theo số liệu Bộ Công an, tình hình trẻ em bị xâm hại còn diễn biến phức tạp, năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.498 vụ xâm hại trẻ em (tăng 9,2% so với năm 2022), đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em chiếm 82%.

Trường Sĩ quan Thông tin sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1371
Tin tức

Trường Sĩ quan Thông tin sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1371

Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở" giai đoạn 2021 - 2024 (gọi là Đề án 1371). Hội nghị do Đại tá Vũ Duy Hải - Chính ủy Nhà trường chủ trì.

Quảng Bình: Bắt người cho vay lãi nặng lên đến 365% một năm
Pháp luật

Bắt nam thanh niên cho vay lãi nặng ở Quảng Bình

Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trường Thiện (SN 1993), trú tại TDP Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch vì hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Toà án nhân dân tối cao trả lời đơn kêu oan của cử tri về tranh chấp tài sản dòng họ gửi Báo Đại biểu Nhân dân
Hồi âm

Toà án nhân dân tối cao trả lời đơn kêu oan của cử tri về tranh chấp tài sản dòng họ gửi Báo Đại biểu Nhân dân

Mới đây, Toà án nhân dân tối cao có văn bản số 175/TANDTC-GĐKTII ngày 19.9.2024 gửi Báo Đại biểu Nhân dân thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của ông Đặng Văn Kỷ, bà Đặng Thị Hạnh, bà Đặng Thị San, ông Đặng Văn Dần, bà Đặng Thị Thanh.

Công an Hà Nội làm rõ đối tượng mạo danh shipper lừa đảo giao hàng
Vụ án

Công an Hà Nội làm rõ đối tượng mạo danh shipper lừa đảo giao hàng

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian tại địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng về số lượng, mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Nhận diện đúng và trúng tồn tại về pháp lý, đưa ra giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp
Pháp luật

Nhận diện đúng và trúng tồn tại về pháp lý, đưa ra giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp

Nhận diện được đúng và trúng các vấn đề tồn tại về pháp lý trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp đang trên đà khôi phục và phát triển hiện nay. Trên cơ sở đó, đưa ra được các giải pháp hữu hiệu, giải quyết ngay các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp vướng mắc, nhất là ở khía cạnh áp dụng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh và người dân tại Khánh Vĩnh
Pháp luật

Tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh và người dân tại Khánh Vĩnh

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (xã Khánh Bình) cho gần 200 cán bộ, người dân một số xã trên địa bàn huyện và gần 780 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng
Pháp luật

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng

Năm 2024, Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III.2024 của Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay, 7.10. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý chủ trì cuộc họp báo.

Tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Pháp luật

Tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Với chủ đề "Chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp", Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật năm 2024 sẽ diễn ra sáng 9.10. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.