Đội Công binh số 4 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế
Sau khoảng ba tháng tập huấn, đến thời điểm này đội Công binh số 4 đã hoàn thành các khóa huấn luyện đánh giá năng lực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA.

Tại buổi họp sơ bộ đánh giá về Khoá huấn luyện, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tá Trần Văn Giang cho biết, đây là lần thứ tư chúng ta triển khai đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong môi trường làm việc quốc tế đa quốc gia, tình hình an ninh tại địa bàn có những phức tạp; đơn vị đã khắc phục các điều kiện khó khăn, tổ chức huấn luyện trên các trang thiết bị phù hợp, sát thực tiễn nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ nhất có thể, nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả huấn luyện cao nhất.
“Trong quy trình chuẩn bị nói chung, chuẩn bị về con người đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi chú trọng vào công tác huấn luyện bộ đội trước khi triển khai tại Phái bộ, với các khóa huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cũng như huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ”.

Thượng tá Trần Văn Giang cho biết, đặc biệt giai đoạn huấn luyện tiền triển khai và diễn tập thực địa trước khi triển khai tại phái bộ được xem là giai đoạn huấn luyện cao nhất. Thời gian cho đợt huấn luyện này từ ngày 16/6 đến 6/9, chia làm các phân đoạn, từ huấn luyện về đường lối, chính sách, các quy tắc chung của Liên Hợp Quốc, đến giai đoạn huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành, huấn luyện theo các kỹ năng nghiệp vụ và đỉnh cao là diễn tập thực binh trên thực địa.
Mục đích của khóa luyện nhằm cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, làm cơ sở để cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Liên Hợp Quốc cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam giao khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA. Đây cũng là một đợt kiểm tra tổng thể, đánh giá năng lực sẵn sàng chuẩn bị của đội công binh.

Đáng chú ý, trong đội hình Đội Công binh số 4 có 45/196 cán bộ, nhân viên từng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Đội Công binh số 1, Đội Công binh số 2, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả huấn luyện, bám sát yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Đây là các chiến sĩ đã dày dạn kinh nghiệm, là những hạt nhân để truyền đạt lại kiến thức trong quá trình tổ chức diễn tập đúng với thực tiễn của địa bàn.
Kết thúc diễn tập, Đội công binh số 4 đã được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các vụ việc an ninh phức tạp (có thể xảy ra trên địa bàn); kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; nâng cao năng lực theo quy trình hoạt động chuẩn; cập nhật tình hình địa bàn phái bộ…


“Qua thực tế tập huấn, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, từ dễ đến khó và từ huấn luyện lý thuyết đến thực hành và đỉnh cao là diễn tập thực binh, các thành viên Đội Công binh số 4 với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, thành thục trong vận hành trang thiết bị, chuyên môn công binh cũng như xử lý một số tình huống bảo đảm an ninh, an toàn; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong suốt quá trình huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”, Thượng tá Trần Văn Giang khẳng định.