Doanh thu từ du lịch quý I/2026 đạt hơn 267 nghìn tỷ đồng
Với tổng thu ước đạt 267 nghìn tỷ đồng, du lịch Việt Nam quý I/2026 ghi nhận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Sáng 15/4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, các chỉ tiêu về doanh thu và khách du lịch trong 3 tháng đầu năm đều đạt kết quả ấn tượng.
Cụ thể, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế (tăng 12,4% so với cùng kỳ 2025), ghi nhận mức cao trong lịch sử; cùng 37 triệu lượt khách nội địa.
"Sự tăng trưởng này là nền tảng quan trọng giúp tổng doanh thu toàn ngành chạm mốc 267 nghìn tỷ đồng".

Để đạt được kết quả này, theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, công tác quản lý hoạt động lữ hành và cơ sở vật chất đã được chú trọng đầu tư chuyên sâu.
Cả nước hiện có 4.525 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế; trong đó bao gồm 1.343 công ty cổ phần, 3.176 công ty TNHH và 6 doanh nghiệp tư nhân.
Đội ngũ nhân lực phục vụ trực tiếp cũng phát triển mạnh mẽ với 44.196 thẻ hướng dẫn viên đang hoạt động, bảo đảm năng lực phục vụ tại các điểm đến.
Hạ tầng lưu trú cao cấp tiếp tục khẳng định chất lượng với 299 cơ sở hạng 5 sao (96.441 buồng) và 348 cơ sở hạng 4 sao (47.663 buồng).
Hệ thống điểm đến cũng được mở rộng quy mô với 9 khu du lịch cấp quốc gia, 66 khu du lịch cấp tỉnh và 534 điểm du lịch đã được công nhận trên toàn quốc, tạo nên mạng lưới dịch vụ đồng bộ và chuyên nghiệp.

Trong quý I, ngành du lịch đã triển khai các hoạt động quảng bá quy mô như: tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) tại Philippines, tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai, thực hiện chiến dịch quảng bá tại 34 tỉnh, thành phố...
Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết hợp tác với ngân hàng SHB để phát triển du lịch thông minh trên nền tảng dữ liệu và tài chính số, đồng thời ban hành kế hoạch tập huấn chuyển đổi số năm 2026.
Song song với các hoạt động chuyên môn, Bộ đang tích cực rà soát sửa đổi Luật Du lịch năm 2017 và điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thời gian tới, ngành du lịch tập trung đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả năm 2026.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông và khu vực đang có biến động, việc dòng khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối, mà quan trọng hơn là niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.
"Hiện Việt Nam được xem có lợi thế cạnh tranh vì là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn với các gói sản phẩm phù hợp xu hướng du lịch thế giới hiện nay", bà Nguyễn Thị Hoa Mai thông tin.

