Doanh nghiệp tư nhân cần được tin tưởng trao nhiệm vụ

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang rất hồ hởi mong đợi vào nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân. Ở đó, môi trường kinh doanh được bảo đảm bình đẳng, minh bạch và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tư nhân cần được tin tưởng trao nhiệm vụ: doanh nghiệp lớn nhận làm nhiệm vụ lớn, doanh nghiệp nhỏ nhận làm nhiệm vụ nhỏ.

Thay đổi tư duy sẽ thay đổi hành động

Khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh! Đến nay, khu vực này có hơn 6,1 triệu cơ sở kinh doanh, trong đó có khoảng 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiếp tục là khu vực có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế; giải quyết được trên 85% lực lượng lao động và đóng góp gần 45% GDP cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Thắng

Ông Nguyễn Tiến Thắng

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức xen lẫn cơ hội, để bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số những năm tới, việc thay đổi tư duy về kinh tế tư nhân như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân mới đây, để từ đó có sự đánh giá, nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là điều rất cần thiết. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đang rất hồ hởi mong chờ việc ban hành một Nghị quyết mới về kinh tế tư nhân sẽ có những chính sách mới, đột phá để thúc đẩy khu vực kinh tế này.

Doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn đang phải đối mặt với rào cản hành chính, thủ tục phức tạp, chi phí không chính thức cao. Một nghị quyết mới sẽ giúp cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Nghị quyết mới không chỉ giúp phát huy vai trò của kinh tế tư nhân mà còn góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đổi mới tư duy về kinh tế tư nhân là vấn đề không đơn giản, nhưng chúng ta cần phải làm và buộc phải làm để tạo động lực phát triển bền vững cho đất nước. Chúng tôi rất tán thành với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là phải thay đổi được trong tư duy, nhận thức thì mới thay đổi được trong cách ứng xử và hành động, chính sách cụ thể đối với khu vực kinh tế quan trọng này; cần khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, nhất là cho tăng trưởng. Đây chính là tư duy quan trọng nhất. Cần thay đổi nhận thức của cấp Trung ương lẫn địa phương từ “ kinh tế tư nhân là bổ trợ” thành “kinh tế tư nhân là trụ cột” của nền kinh tế.

Các doanh nhân mong muốn không những cần nhìn nhận kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế quan trọng nhất trong nền kinh tế mà còn phải có sự thừa nhận, tôn vinh kinh tế tư nhân như những “anh hùng trong kỷ nguyên mới”. Trong kỷ nguyên mới, muốn đáp ứng được kỳ vọng về tăng trưởng hai con số, ngoài nhóm những giải pháp tăng trưởng thì điều đầu tiên các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân mong muốn là phải có các quyết sách đột phá, chưa từng có để khu vực tư nhân phát triển.

Hiện, các chính sách còn dàn trải, chưa đủ đột phá. Việc nhìn nhận đánh giá cao và coi trọng kinh tế tư nhân mới dừng lại ở thượng tầng lãnh đạo, trong khi ở đâu đó phía lãnh đạo cấp cơ sở vẫn còn nhiều quan điểm cố hữu chưa coi trọng kinh tế tư nhân, chưa có các hành động, hỗ trợ, “phục vụ” khối kinh tế tư nhân một cách nhiệt thành, nhanh chóng. Chỉ khi có sự thay đổi về tư duy, chúng ta sẽ thay đổi được hành động để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh hơn nữa!

Khu vực kinh tế tư nhân có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế.

Khu vực kinh tế tư nhân có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế.

Mong có sự bình đẳng

Muốn có chính sách đột phá để phát triển kinh tế tư nhân, cần xác định rõ doanh nghiệp tư nhân đang cần gì và điều gì khiến các doanh nhân đang khát khao cống hiến?

Việc tập trung hỗ trợ các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam là đúng đắn vì các tập đoàn này đã có sẵn nguồn lực về con người, tài chính, hạ tầng kĩ thuật, tri thức, nhưng Chính phủ cũng phải có sự lựa chọn ngành nghề hỗ trợ cho phù hợp. Chẳng hạn, hỗ trợ về vốn, hạ tầng, quỹ đất… cho các tập đoàn công nghệ cao, viễn thông, công nghiệp nặng hàng đầu Việt Nam là hoàn toàn chính xác, nhưng nếu hỗ trợ pháp lý, vốn, quỹ đất cho các tập đoàn đầu tư bất động sản hạng sang, nghỉ dưỡng, sân golf thì lại chưa hợp lý.

Việc hỗ trợ các tập đoàn “sếu đầu đàn” cần song song hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối thiểu ở việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn giá rẻ, tiếp cận công nghệ mới thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức quốc tế. Các tập đoàn lớn trong nước cần cam kết đồng hành với Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn trong lĩnh vực thế mạnh của mình.

Theo Cục Thống kê, số lao động có việc làm tại Việt Nam năm 2024 là gần 52 triệu người và đại đa số làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một tập đoàn tư nhân lớn với doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng giải quyết được hơn 20.000 lao động, nhưng một công ty may, giày da doanh thu 1.000 - 2.000 tỷ đồng cũng giải quyết được việc làm cho hơn 10.000 lao động. Từ con số này đặt ra hàm ý rằng Nghị quyết mới về kinh tế tư nhân rất cần có sự hài hòa trong các chính sách hỗ trợ của Chính phủ với đa dạng các loại hình doanh nghiệp. Phải nhận định rõ là ở quy mô doanh nghiệp nào cũng cần hỗ trợ với những hình thức phù hợp. Nghị quyết về kinh tế tư nhân mới cũng cần phải tính tới giảm nguy cơ gia tăng chênh lệch giàu nghèo, sự bất bình đẳng trong quan hệ kinh tế, thủ tục hành chính giữa các doanh nghiệp.

Xây dựng chính sách bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; khẩn trương tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đất đai, thuế… để tạo động lực cho doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh hơn; đồng thời, hỗ trợ kinh tế tư nhân chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh là những điều mà các doanh nghiệp tư nhân rất mong đợi ở Nghị quyết mới. Quan trọng hơn cả, chúng tôi mong muốn Nghị quyết mới sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp tư nhân cần được tin tưởng trao nhiệm vụ: doanh nghiệp lớn nhận làm nhiệm vụ lớn, doanh nghiệp nhỏ nhận nhiệm vụ nhỏ.

Kinh tế

Ảnh minh họa
Kinh tế

Ngành điều tăng tốc mở cửa thị trường trước thách thức thuế quan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) Bạch Khánh Nhựt cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu trên 4,5 tỷ USD năm nay trong bối cảnh gặp thách thức từ thị trường Mỹ, ngành sẽ tập trung vào ba trụ cột là chất lượng; đa dạng hóa thị trường; và tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường mới.

ITN
Kinh tế

Nestlé - 30 năm chung tay nâng tầm cuộc sống của người Việt

"Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành với sự phát triển của đất nước và tự hào về những đóng góp của Nestlé trong suốt 3 thập kỷ vừa qua tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư để tạo ra giá trị và tác động tích cực cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường”, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam nói.

Ảnh: Khánh Duy
Kinh tế

Chuyển đổi xanh phải gắn với quản trị và chính sách bao trùm, kiên định

Tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 22.4, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu cho rằng, kinh nghiệm từ Đan Mạch là gợi ý hữu ích với Việt Nam. Theo đó, bất kỳ sự chuyển đổi nào cũng phải đi đôi với quản trị sự thay đổi đó; nếu không sẽ khó thành công.

Chiến lược FDI của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Tài chính

Chiến lược FDI của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Việt Nam – Chiến lược FDI trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2025 (Vietnam Connect Forum 2025) do Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam) phối hợp tổ chức ngày 23.4, tại Hà Nội, đã mở ra một không gian đối thoại quan trọng về chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Vietnam Airlines sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất sang khai thác tại nhà ga T3 mới. Ảnh VNA
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines lưu ý hành khách chủ động kế hoạch đi lại dịp 30.4 - 1.5

Nhằm đảm bảo trải nghiệm bay thuận lợi cho hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30.4 – 1.5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện các thủ tục trước chuyến bay và tuân thủ đầy đủ các quy định an ninh, an toàn hàng không.

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang: Điểm kết nối thương mại của khu vực và thế giới
Địa phương

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang: Điểm kết nối thương mại của khu vực và thế giới

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang vừa ra mắt và đi vào hoạt động được đánh giá là có quy mô lớn nhất miền Bắc trên diện tích đất 67ha, vốn đầu tư xây dựng hơn 4.200 tỷ đồng, thiết kế với hệ sinh thái logistics toàn diện, xanh-thông minh; hứa hẹn đây sẽ là điểm đến về dịch vụ khép kín, hiện đại, tiện ích cho giao thương nội địa và quốc tế.

Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành
Doanh nghiệp

Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành

Ngày 22.4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 tại Khách sạn Melia, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền. Trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, SHB đang không ngừng phát triển, nâng tầm vị thế, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh, qua đó luôn đảm bảo lợi ích cao nhất và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư.

Doanh nghiệp bứt phá cùng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Agribank
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp bứt phá cùng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Agribank

Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp “Mở tài khoản mới – Đón lộc kinh doanh”, kết hợp cùng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi có quy mô lớn, lãi suất cạnh tranh và thủ tục linh hoạt. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Agribank trong hỗ trợ nền kinh tế.

Ảnh Diễn đàn
Kinh tế

Khơi dòng vốn, tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu với doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển bền vững; nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đầu tư công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, giảm phát thải. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là tiếp cận tài chính xanh khi thiếu khung pháp lý, cơ chế bảo lãnh và hệ sinh thái vốn. Nếu không sớm tháo gỡ, quá trình chuyển đổi sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Diễn đàn "Khơi thông nguồn lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh"
Kinh tế

Cần hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chí phân loại xanh

Thị trường tài chính xanh tại nước ta đã hình thành và phát triển với ba cấu phần chính: tín dụng xanh, cổ phiếu xanh và trái phiếu xanh; tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn do chưa có danh mục phân loại xanh, khiến tổ chức tín dụng thiếu căn cứ để lựa chọn, thẩm định và cấp tín dụng xanh; do đó, rất cần hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng xanh và xây dựng tiêu chí phân loại xanh.

Esale và BPM của Eximbank đoạt Giải thưởng Sao Khuê
Doanh nghiệp

Esale và BPM của Eximbank đoạt Giải thưởng Sao Khuê

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Eximbank vinh dự được trao tặng hai giải thưởng quan trọng với các giải pháp công nghệ tiêu biểu: hệ thống hỗ trợ bán hàng ESale+ và hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ BPM. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.