Doanh nghiệp Séc tăng đầu tư vào VN
Tại Hà Nội vừa diễn ra cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc. Việc liên tiếp có các đoàn doanh nghiệp lớn của Séc sang thăm và tìm kiếm đối tác tại nước ta trong thời gian gần đây cho thấy, các doanh nghiệp Séc đang rất quan tâm tới thị trường Việt Nam...
Trong cuộc gặp gỡ lần này có 38 tập đoàn, công ty lớn của Séc với các ngành nghề chính là: thủy điện, vận tải, xây dựng, thiết bị ngành công nghiệp mỏ, cơ khí, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, hóa chất... Đây là những ngành hàng có thế mạnh và phát triển lâu đời tại Cộng hòa Séc. Giám đốc kỹ thuật Tập đoàn Transconsult Praha - chuyên hoạt động trong các lĩnh vực vận tải đường sắt, sản xuất và cung cấp các loại đầu máy xe lửa, phụ tùng, trang thiết bị cho ngành đường sắt ông Jozef Bosacek cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm và mong muốn hợp tác đầu tư sâu rộng hơn nữa tại Việt Nam; Mở rộng hợp tác, cung cấp các mặt hàng như thiết kế các đường ray, hợp tác cung cấp các loại thiết bị sản xuất các linh kiện cho đường sắt. Hiện Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vì vậy, nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh. Đi cùng với đó là sự phát triển của các dịch vụ vận tải, trong đó có vận tải đường sắt”.
Một lĩnh vực là thế mạnh của Cộng hòa Séc mà các doanh nghiệp nước ta có thể hợp tác đó là sản xuất, chế tạo thủy tinh, pha lê. Trưởng đại diện Công ty thủy tinh và pha lê Burision Properties của Séc Đỗ Việt Dũng phân tích: “Thị trường đồ thuỷ tinh, pha lê của nước ta rất tiềm năng nên việc hợp tác với DN Séc để nhập khẩu và chuyển giao công nghệ sản xuất các mặt hàng này là rất khả quan”.
Hiện số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Séc vào nước ta khoảng hơn 35 triệu USD tập trung vào các dự án về thuỷ tinh pha lê, thiết bị điện, cao lanh, vật liệu xây dựng... trong đó lớn nhất là dự án tuyển chọn Caolanh tại tỉnh Quảng Bình trị giá 32 triệu USD. Tuy nhiên, theo Giám đốc Công ty tiếp thị WMC, đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Séc Winter Marcel thì chắc chắn trong thời gian tới, các doanh nghiệp Séc sẽ gia tăng đầu tư mạnh tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước cũng mới chỉ đạt hơn 110 triệu USD trong năm 2005, trong đó các doanh nghiệp nước ta xuất siêu sang Cộng hoà Séc trên 80 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm, dệt mày, giày da, hàng thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ... Nhập khẩu từ Séc là thiết bị công nghệ trong ngành chế biến, y tế, thủy điện... Mặc dù Séc là một thị trường nhỏ, nhưng lại đặc biệt quan trọng, bởi Séc nằm ở vị trí trung tâm của Liên minh châu Âu (EU). Do đó, hàng hóa vào Séc có thể xuất khẩu dễ dàng sang các nước khác.
Chính phủ hai nước Việt Nam và Séc đã ký kết nhiều hiệp định như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định về Hợp tác Kinh tế... Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp hai nước.
Thanh Trường

